Mình… đang ở đâu thế này?
Lâm Tử Văn tỉnh lại bởi những tiếng động và cảm giác rung lắc liên tục khắp toàn thân, cậu có cảm giác mình vừa mơ thấy một giấc mơ, lại còn là một giấc mơ rất dài.
Mà có lẽ đó cũng không phải là cảm giác. Vì đến hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết một đã xảy ra trong giấc mơ.
Một giấc mơ mà ở đó cậu là một đứa trẻ vô cùng tồi tệ.
“Khi đến ngôi nhà đó, con phải tìm cách giành giật cơ hội về cho mình. Chẳng có ai ở đó yêu thương con như mẹ đâu, con phải giành lấy tất cả mọi thứ ở đó về cho mẹ của con!”
Gương mặt mẹ trong giấc mơ lộ vẻ điên cuồng khiến cậu của hiện tại cảm thấy rất sợ hãi, nhưng buồn thay lại chính xác là khuôn mặt của mẹ lúc nhận được tin tức cậu sẽ được đón về dinh thự nhà họ Lâm.
Không. Mình sẽ không làm như thế. Mình sẽ không…
Nhưng trong giấc mơ của cậu, mọi việc lại khác hoàn toàn với những gì cậu đã trải nghiệm trong hiện thực. Lâm Tử Hi đó không phải là “Lâm Tử Hi” mà cậu biết. Trong giấc mơ cũng không hề có Tiểu Sam.
Không phải do cậu không gặp được cô ấy, phải nói là cậu hoàn toàn không thể nhận ra sự tồn tại của cô ấy thì đúng hơn.
Tiểu Sam đối với cậu trong mơ hoàn toàn chỉ là một người dưng nước lã, không có bất cứ lý do gì để cậu phải chú ý đến cô cả…
Chìm đắm trong những tổn thương chằng chịt mà không một ai có thể bù đắp và thấu hiểu, cậu tận mắt thấy bản thân mình ngày càng điên cuồng, cuối cùng lại rơi xuống tận đáy vực sâu thẳm đen tối, không có cách nào vãn hồi.
Đó chỉ là một giấc mơ…
Ngay lúc này, dù đã tỉnh lại rồi, Lâm Tử Văn vẫn có cảm giác không hề chân thật. Cậu cảm thấy rất quen thuộc. Cứ như thể cậu thật sự đã trải qua một cuộc đời giống như trong giấc mơ ấy vậy.
Lâm Tử Văn thở dài, lúc tính dùng tay áo quệt đi mồ hôi đọng thành giọt dính trên trán, cậu mới phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Tay cậu đang bị trói bởi một sợi dây!
Hình như cậu đã nhớ ra mọi chuyện rồi.
Trong giấc mơ khi nãy, ngay tại công viên Tropical Land này đã xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền chấn động toàn thành phố.
Nạn nhân là chính là đứa con trai út của Lâm thị, cũng là một trong những người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Vạn Lâm – Lâm Tử Sâm. Còn thủ phạm…
Sắc mặt Lâm Tử Văn trắng bệch như giấy, hai hàm răng cắn chặt, tưởng chừng như muốn cắn đứt cả môi.
Đúng vậy… kẻ chủ mưu không ai khác chính là Tô Linh – mẹ của cậu.
Sau khi vụ việc này xảy ra, dù không hề có mặt ở hiện trường sự việc, Lâm Tử Văn vẫn nghiễm nhiên bị coi là cái gai trong mắt của toàn bộ các thành viên nhà họ Lâm. Và nấc thang cuộc đời của cậu hoàn toàn là một đường thẳng đi xuống… cũng ngay tại chính khoảnh khắc này.
Khi nãy, trong lúc đi mua đồ ăn cho Lâm Tử Yên, chính cậu đã tận mắt nhìn thấy thấy hai người đàn ông lạ mặt tiếp cận Lâm Tử Sâm từ phía sau, có lẽ họ đã làm gì đó, chỉ thấy thằng nhóc bình thường vẫn luôn bướng bỉnh vô cùng bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường, cứ như vậy để cho bọn họ ôm lên rồi cõng đi mất.
Đến đứa con nít ba tuổi cũng biết là có điều gì đó bất thường, hồi chuông báo động trong lòng Lâm Tử Văn kêu lên mãnh liệt, cậu chỉ nhớ là bản thân đã cố gắng hết sức chạy đuổi theo bọn bắt cóc. Nhưng đúng lúc chực kêu lên thì cậu bỗng thấy đầu óc mụ mị…
“Chó má! Tao đã bảo chúng mày chỉ bắt cóc một đứa là thằng nhóc nhỏ nhất thôi. Rồi mắc chó gì chúng mày xách theo cả hai đứa nữa thế hả!?”
“Bọn tao cũng có muốn đâu? Nhưng con nhãi đó thật sự vô cùng khả nghi, thật sự không bắt là không được!”
Tiếng động và cảm giác rung lắc ngày càng mãnh liệt, cộng thêm với nhiều giọng nói oang oang vang lên từ phía trên giúp Lâm Tử Văn phần nào hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình.
Vậy là cả cậu và Lâm Tử Sâm đều đã bị bắt cóc, và bây giờ rất có thể đang ở trên xe của bọn chúng. Nhưng khoan đã, còn có thêm một đứa trẻ khác ư?
“Tử Văn, tỉnh rồi đấy à?”
Giọng nói tuy bị đè thấp hết cỡ nhưng lại rất quen thuộc, dạo gần đây cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Hốc mắt Lâm Tử Văn nóng lên, cậu bỗng cảm thấy rất muốn khóc.
“Suỵt, đừng có nói to quá, chúng biết là cậu tỉnh lại bây giờ.”
Kiểu nói chuyện này, không có ai khác ngoài Lâm Tử Hi.
Cậu bỗng nhận ra một sự thật rằng, từ trước đến giờ, cô là người duy nhất đã luôn có mặt trong những lúc cậu gặp khó khăn, giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác.
Từ những việc nhỏ nhặt như nắm tay kéo cậu lên xe lúc mới gặp, đến những việc lớn lao hơn như “ép buộc” cậu gia nhập câu lạc bộ thiên văn của cô, và chạy đến kịp thời khi cậu gặp nguy hiểm, tâm sự cùng cậu…
Đó là những việc mà thậm chí những người thân thiết nhất cũng chưa từng làm được cho Lâm Tử Văn.
Cô chính là biến số lớn nhất trong giấc mơ của cậu.
Nhưng cậu lại cảm thấy Lâm Tử Hi trong giấc mơ kia hành xử mới giống người bình thường.
Còn cô thì… không giống.
“Sao lại không trả lời tôi thế Lâm Tử Văn? Có phải đang nghĩ xấu cho tôi không vậy?”
“…”
“Ừm, tôi… nghe rồi.”
Đến tận lúc này, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ mơ màng màng vì trúng thuốc mê. Dù cho giấc mơ kinh khủng kia đã đánh thức cậu lại sớm hơn rất nhiều so với dự tính của bọn bắt cóc, nhưng thân thể cậu vẫn tê dại, hoàn toàn không thể cử động được.
Đáng sợ quá…
Hức.
Tay Lâm Tử Văn bị trói chặt nên cậu không thể gạt đi được những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.
Dù có chút phản ứng chậm trước hoàn cảnh và trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.