Đến nội dung chính

Chương 47: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (26)

admin 828 Chữ Cài Đặt

Gương mặt búng ra sữa của Tiểu Sam nhăn tít lại vì đau. Lâm Tử Hi quỳ xuống kéo đôi tất dài bên chân trái của cô bé ra, liền thấy một vết sưng vù rất đáng sợ. Cô nhíu mày, ngón tay mân mê quanh chỗ vết thương. Nếu đó là người khác thì chắc chắn Lâm Tử Văn sẽ nhắc nhở người ta đừng có động chạm bừa bãi, nhưng đối phương lại là Lâm Tử Hi, nên cậu chỉ trơ mắt mà quan sát.

“Cậu… còn biết khám bệnh nữa hả?”

Lâm Tử Văn ngồi xổm cạnh cô, nhìn chằm chằm vào vết thương. Cô cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ điềm tĩnh nói:

“Trong phòng y tế trường mình có dán tờ phương pháp xác định bong gân mà. Tôi chỉ đọc rồi làm theo y như vậy thôi.”

“Huhu… vậy chân tớ sao rồi? Tớ có mất luôn cái cổ chân không thế?”

Tiểu Sam đã rưng rưng nước mắt, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Lâm Tử Hi. Lần đầu tiên Lâm Tử Văn nhìn thấy cô bật cười, hoàn toàn không phải kiểu cười xấu xa châm chọc mà cậu vẫn thường thấy:
“Cậu chỉ bị bong gân nhẹ thì làm sao mà mất cổ chân được!”

“Thật sao! Vậy may quá!” Cô bé khoa trương vỗ vỗ ngực, nhưng rồi lo lắng nhìn Lâm Tử Văn:

“Còn cậu có bị sao không?”

Lâm Tử Văn lắc đầu, sắc mặt hơi đỏ:

“Không có. Tôi… không có bị sao đâu.”

“Vậy hả…”

Mộng Đình thản nhiên nhìn qua nhìn lại giữa hai người, bỗng “ồ” một tiếng thốt lên:

“Tôi biết rồi! Ra là hai cậu thích nhau có phả…”

“Không hề có chuyện đó!”

Hai giọng nói không hẹn mà cùng lúc thốt lên. Gương mặt Tiểu Sam cũng nhuộm một vệt hồng hồng. Cô bé và Lâm Tử Văn vô tình chạm mắt nhau, rồi cùng không tự chủ được mà nhìn đi hướng khác.

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng, nhưng Mộng Đình không hề có ý định buông tha.

“Chậc chậc. Nếu các cậu thích nhau mất rồi thì ông bạn thân Hàn Kiến Vũ của tôi phải làm sao đây?”
“Cậu… biết cả Hàn Kiến Vũ luôn á?”

Tiểu Sam ngạc nhiên hỏi.

Lâm Tử Văn thì bó tay chống trán, thở dài ngán ngẩm. Được rồi, dù sao thì đây cũng là điều mà cậu đã dự đoán được trước đó, coi như cũng không lấy gì làm bất ngờ cho lắm.

“Thế phải làm gì thì cậu mới chịu bỏ qua cho tụi tôi đây?”

Theo hiểu biết của cậu thì Lâm Tử Hi hoàn toàn không phải kiểu người rảnh rỗi đi làm mấy chuyện vô ích, có chuyện gì thì vào trọng tâm luôn mới đúng là phong cách của cô!

Và cậu ta đoán đúng, Mộng Đình chỉ chờ mỗi câu nói này, cô lập tức đưa tờ đơn đăng ký câu lạc bộ đến trước mặt cả hai đứa, vẻ đùa nghịch trước đó như thể chỉ là ảo giác:

“Dễ thôi. Các cậu chỉ cần gia nhập vào câu lạc bộ thiên văn học của tôi là được!”

“Thi… thiên văn?”

Lâm Tử Văn chợt nhớ đến lúc nhìn thấy cô quan sát mặt trăng tại sân sau nhà họ Lâm.
Cô lập một câu lạc bộ như thế này hình như cũng không hề bất ngờ.

Khác với Lâm Tử Văn đã hiểu rõ ngọn ngành, Tiểu Sam nhíu mày đầy vẻ thắc mắc:

“Thiên văn… ý là câu lạc bộ ngắm sao đấy phải không? Việc này có vui không vậy?”

Còn chưa đợi người đối diện trả lời, Lâm Tử Văn đã gật đầu cái rụp:

“Chỉ cần gia nhập là được chứ gì? Tôi đồng ý.”

Cậu sẽ coi như đây là lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ của Lâm Tử Hi từ trước đến giờ luôn đi. Từ hôm nay cậu không còn nợ nần gì cô nữa!

Đạt được mục đích rồi, Mộng Đình nhìn cô bé “hàng tặng kèm” là Tiểu Sam cũng cảm thấy thuận mắt hơn hẳn:

“Còn cậu, có muốn tham gia luôn hay không?”

Tiểu Sam: “…”

Tử Văn đã vào rồi, cô bé nhất định phải đi theo để giám sát!

“Như vậy thì còn gì bằng nữa!”

Nụ cười của Mộng Đình chói mắt đến mức không thể nào chói hơn, không biết cô lấy từ đâu ra một cây bút, nhanh chóng viết tên “Đường Sam” vào tờ đăng ký. Không đợi cho người khác ừ hử một hai, cô đã muốn chạy đi phòng truyền thống để nộp.

Lâm Tử Văn nhìn Tiểu Sam ngây thơ bên cạnh mà có chút tội nghiệp. Cậu thì phải cam chịu rồi, nhưng Tiểu Sam tại sao phải tự sa vào cái hố này của Lâm Tử Hi cơ chứ.

“Sao cậu lại nhìn tôi như thế vậy hả?”

Lâm Tử Văn hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác, không hiểu tại sao lại thuận tiện kéo theo tay Tiểu Sam:

“Không có gì đâu, chúng ta mau về lớp thôi.”