Một ngày sau khi nộp đơn thành lập câu lạc bộ, Lâm Tử Hi đã được gọi loa phát thanh toàn trường lên phòng giáo viên nhằm điều tra chất lượng câu lạc bộ.
Cũng ở buổi gặp mặt này, các thầy cô sẽ xem xét xem các học sinh ứng tuyển có thật sự đủ khả năng quản lý một câu lạc bộ hay không.
Mãi về sau này Lâm Tử Văn mới biết, vì Lâm Tử Hi là học sinh nhỏ tuổi nhất đến ứng đơn làm hội trưởng nên cô càng phải được kiểm tra chất lượng kỹ càng hơn toàn bộ những ứng viên khác.
Nghe là thấy không phải chuyện dễ giải quyết, vì ngay cả Lâm Tử Văn cũng biết được rằng mấy chuyện tự lập câu lạc bộ này phải có chút mối quan hệ.
Không thì việc được thông qua đơn cũng rất khó nói.
Thế mà không lâu sau Lâm Tử Hi đã giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi, chẳng mấy chốc mà họ sẽ có buổi sinh hoạt đầu tiên ngay thôi.
Và đó chính là buổi chiều ngày hôm nay.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên ít lâu, Lâm Tử Văn đã dọn dẹp tập vở gọn gàng, nhìn phía trước cửa lớp đã thấy Tiểu Sam đang tập hợp cùng đám bạn nữ trong lớp.
“Hôm nay chúng ta đến nhà Tiểu Mai ăn bánh ngọt nhé!”
Một bạn nữ nhìn thấy Lâm Tử Văn bước đến bèn cố tình cao giọng hỏi Tiểu Sam đang im lặng đứng một bên:
“Cậu đã hứa với bọn mình rồi! Hôm nay Tiểu Sam cũng đi có phải không?”
Tức thì ánh mắt của những người khác đổ về phía Tiểu Sam. Lâm Tử Văn cũng nhìn về phía cô bé.
“Mình…”
Tiểu Sam nắm váy, cắn môi. Cô bé cố tình né tránh ánh mắt của Lâm Tử Văn, ngắt quãng lên tiếng:
“Tất nhiên là có đi! Mình đã hứa với các cậu rồi còn gì nữa.”
Cô bé kia vui vẻ gật đầu, dẫn đầu đám bạn bước đi:
“Vậy chúng ta phải đi mau, không thì xe nhà Tiểu Mai chạy về trước mất á!”
“Ha ha, mình đã bảo chú tài xế đợi bọn mình xuống rồi mà!”
Bọn họ nhanh chóng đi mất, Tiểu Sam cũng nối bước tươi cười chạy đi, hoàn toàn không nhìn lại Lâm Tử Văn lấy một lần. Cậu đứng tại chỗ nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng bước đi khi nhận ra bản thân mình đang đứng chắn đường trước cửa lớp học.
Căn phòng sinh hoạt được phân cho bọn họ là phòng số 306, một căn phòng hẻo lánh nằm tuốt trong góc dãy hành lang của tầng 3, rất xa so với dãy lớp học của Lâm Tử Văn. Trên đường đi, cậu cứ băn khoăn mãi việc có nên bỏ luôn cái câu lạc bộ chỉ có vỏn vẹn hai người này không, nhưng nhớ lại những lời nói hôm trước của Lâm Tử Hi, rốt cuộc cậu lại tiếp tục đi tới đó.
Đứng trước cánh cửa gỗ hết sức đơn giản có bảng gỗ số 306, Lâm Tử Văn hít một hơi rồi mới mở cửa…
“Yaaaaaaah!!!”
Bên trong là Lâm Tử Hi đã bỏ mắt kính cận, thay vào đó trên mặt cô buộc một tấm vải dày làm khẩu trang, tay cầm cây lau nhà, vừa chạy quanh phòng vừa hét.
Lâm Tử Văn cứng người một hồi, cho đến khi cô phát hiện cậu đứng đó, bèn chỉ vào cây lau nhà trong góc gần đó, quát:
“Còn đứng đó làm gì hả? Bắt con gái dọn phòng một mình là không ga lăng đâu đấy hiểu không?”
Lâm Tử Văn theo bản năng gật đầu:
“Tôi… tôi hiểu rồi!”
Thế là không hiểu sao cậu lại cũng đi cầm cây lau nhà, vừa chạy quanh phòng vừa hét ầm lên như Lâm Tử Hi.
Bên ngoài có mấy đàn anh đàn chị nghe giọng bọn họ liền cười khà khà như nắc nẻ.
Lâm Tử Hi hình như chẳng biết ngại là gì, lại còn rủ rê bọn họ cùng dọn dẹp, khiến tất cả hoảng sợ chạy mất dép luôn.
Lâm Tử Văn nhận ra mình mỉm cười từ lúc nào không biết.
Dọn dẹp không cũng đã tốn cả tiếng đồng hồ, sau đó Lâm Tử Hi kéo từ đâu ra một cái thùng rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ mà Lâm Tử Văn từng nhìn thấy trong phòng của cô như sách thiên văn, đồ trang trí, kính viễn vọng…
“Tôi đã đem tới từng thứ một kể từ khi nộp đơn thành lập câu lạc bộ, chứ không phải cô nàng cơ bắp như cậu đang nghĩ đâu.”
Lâm Tử Văn: “…”
“Tôi đâu có nghĩ thế.”
“Ồ vậy à?”
Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
Cả hai không nói gì nữa mà tự mỗi người một món, bắt đầu xếp đồ vào đầy căn phòng trống rỗng.
Một lúc sau, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, hai đứa trẻ ngồi phịch xuống trước cạnh chiếc quạt để bàn, mở số to nhất cho gió phả vào mặt.
“À, mà Đường Sam đâu rồi?”
Lâm Tử Văn nuốt nước bọt, cậu đã biết kiểu gì cũng phải trả lời câu hỏi này, bèn cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể:
“Cậu ấy có việc gấp nên phải về trước rồi.”
“Việc gấp ấy hả?” Cô hơi nhíu mày.
Đúng vậy, là việc gấp.
Cậu hoàn toàn không muốn nói ra rằng, Tiểu Sam đã cố ý bỏ qua buổi họp nhóm của bọn họ để đi chơi với các bạn cùng lớp.
Tiểu Sam không phải người như vậy.
Đó là vì cô ấy có hẹn với bạn cùng lớp từ trước mà thôi.
Hay ít nhất… là cậu không muốn hai người bạn duy nhất của mình hiểu lầm nhau.
“Thế thì thôi, coi như cậu ấy bỏ qua phần thú vị nhất vậy! Tớ qua kia lắp kính viễn vọng đây!”
Lâm Tử Văn: “…”
Cứ như là cô chỉ cần liếc qua là có thể hiểu hết toàn bộ những suy nghĩ của cậu vậy, chỉ là cô chẳng buồn bận tâm đến mà thôi.
Dù , Lâm Tử Văn vẫn thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng đi qua đó.
Là một thằng con trai chính hiệu, sao cậu có thể bỏ qua cơ hội được sờ vào thứ công cụ kỹ thuật số tuyệt vời như kính viễn vọng?
Cùng lúc đó, bên tai Mộng Đình cũng vang lên một thông báo:
Ting! [Độ hảo cảm: 35 -> 45%]