Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày bắt đầu mở đơn ứng tuyển của các câu lạc bộ. Các bạn cùng lớp cô rôm rả bàn tán, vì năm nay vừa vặn là năm mà các học sinh khối Mộng Đình đủ tuổi để được phép tham gia các hoạt động ngoại khóa.
“Cậu sẽ gia nhập câu lạc bộ nào thế?”
“Tớ cũng không biết nữa… Hay là thử tự lập câu lạc bộ cho biết nhỉ?”
“Hả? Cậu thì tính lập ra câu lạc bộ gì chứ?”
“Cậu kỳ quá!”
Mộng Đình bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán của mọi người, chỉ chăm chú vùi mặt vào cuốn sách. Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, cô ngay lập tức ra khỏi lớp, trong tay là tờ đơn đăng ký câu lạc bộ đã viết từ hồi còn nghỉ hè.
Tất cả các học sinh muốn đăng ký thành lập câu lạc bộ đều phải đến tập hợp ở phòng truyền thống của trường vào giờ hành chính. Mộng Đình vừa đi vừa nhìn hai cái tên được viết trên hai ô trống của tờ đơn đăng ký.
[Tên câu lạc bộ: Thiên văn học.
Hội trưởng câu lạc bộ: Lâm Tử Hi.
Thành viên 1: Lâm Tử Văn.]
Đúng vậy, không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây hết. Sau khi đắn đo đâu đó tầm năm giây, Mộng Đình vẫn quyết định không nói cho Lâm Tử Văn biết về chuyện cô ghi tên cậu ta vào câu danh sách thành viên gia nhập câu lạc bộ.
Cô quyết định dùng luật rừng.
Muốn từ chối cũng không được!
Không ai được phép từ chối cô!
Hệ thống áp dụng biện pháp im lặng với Mộng Đình đã lâu, thấy cô dùng mưu hèn kế bẩn kiểu này thì cuối cùng cũng không nhịn được mà châm chọc:
“Dù chỉ là một thằng nhóc thì cậu ta vẫn là tuyến nhân vật chính của cốt truyện đấy. Cậu ta sẽ không dễ dàng bị cô lừa gạt dễ như thế đâu.”
Mộng Đình cười khẩy: “Dễ hay khó thì kết quả cuối cùng cũng chẳng phải là bị lừa à?”
Hệ thống: “…”
Đúng là không nên nói chuyện với cô ta mà!
Nói với hệ thống như thế, nhưng Mộng Đình không nghĩ tới bản thân mình thật sự sẽ gặp Lâm Tử Văn trên đường đi nộp đơn thành lập câu lạc bộ, hơn nữa còn bí mật lôi lôi kéo kéo với một cô bé tóc thắt bím cực kỳ dễ thương.
***
Vừa thấy Lâm Tử Hi nở một nụ cười tươi rói rồi bước đến chỗ mình, Lâm Tử Văn theo bản năng liền muốn đứng dậy giải thích, tay chân có chút luống cuống không biết đặt vào đâu, còn suýt nữa thì quên mất việc phải giúp đỡ bạn nữ là Tiểu Sam.
Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bứt rứt không yên như thế nữa, chỉ là cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng không nên để cô nhìn thấy mình mà thôi.
“Á! Đau quá!”
Trong lúc mải mê suy nghĩ, tay cậu đã bị vuột khỏi tay Tiểu Sam lúc nào không hay, đến khi kịp phản ứng lại thì đã thấy cô bé bị trượt ngã, cậu hoảng hốt đưa tay ra nắm lại, nhưng mà có vẻ không kịp nữa…
“Tiểu Sam!”
Huỵch!
Lâm Tử Hi phản ứng nhanh như chớp, lúc Lâm Tử Văn định thần lại thì đã thấy cô quỳ gối đỡ dưới hai bên nách Tiểu Sam. Do sức nặng mà hai đầu gối cô hơi khuỵu xuống, đôi mắt đen lạnh nhạt lia nhanh về phía cậu.
Cậu nhanh chóng hiểu ra, bèn đỡ lấy tay bên kia của Tiểu Sam, rồi hai người cùng đỡ cô bé tới ngồi ở một ghế đá gần đó.