Đến nội dung chính

Chương 45: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (24)

admin 672 Chữ Cài Đặt

Cái cảm giác gió thổi phần phật bên tai khi chạy nhanh hết tốc lực, sự hoảng hốt của đám bạn học, pha cùng với tiếng cười khanh khách của Tiểu Sam…

Trong chốc lát, dường như tất cả những phiền muộn giống như đều biến mất hết vậy.

Ký ức của Lâm Tử Văn quay về hồi mấy năm trước, khi cậu chơi đuổi bắt với bạn bè cùng lớp thì bị ngã cầu thang chảy máu đầu.

Lúc ấy máu chảy nhiều lắm.

Mẹ cậu đã vô cùng tức giận, bà đích thân vào trường mắng chửi thầy cô, còn dùng danh tiếng của “cha” để uy hiếp phụ huynh của mấy đứa trẻ đã chơi cùng cậu khi đó.

Kết quả sau cùng, mẹ chiến thắng vang dội trở về, còn cậu thì chính thức bị bạn bè trong lớp tẩy chay, còn nhân tiện biết thêm một số chuyện chẳng hay ho gì.

“Mẹ mình nói chú Lâm Nguyên đó là chủ tịch công ty giàu có lắm đó!”
“Tớ thấy cả nhà chú đó trên ti vi luôn rồi, mà có thấy Lâm Tử Văn đâu đâu?”

“Nghe nói mẹ của Lâm Tử Văn là “tiểu tam” đó, không phải vợ chính thức của chú chủ tịch đâu.”

“Mà tiểu tam là cái gì thế?”

***

Tiểu tam. Tiểu tam.

Con riêng. Con riêng.

Tuy những chuyện xảy ra ở một ngôi trường tiểu học nhỏ như vậy sẽ chẳng thể gây ra được sóng gió to lớn gì, nhưng hai từ ngữ đó đã hoàn toàn ám ảnh tâm trí còn non nớt của Lâm Tử Văn.

***

“Này, Tiểu Sam…”

Lâm Tử Văn thở không ra hơi, vừa chạy vừa nói chuyện đúng là hơi quá so với thể lực của cậu. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy không muốn dừng lại nói chuyện cho lắm.

Tiểu Sam không nói gì, chỉ giương đôi mắt tròn lúng liếng quay sang nhìn cậu.

“Cậu… cậu biết mà phải không… chuyện… chuyện của nhà tôi…”

“A…”

Tiểu Sam đang chạy bỗng nhiên dừng lại bất ngờ, khiến Lâm Tử Văn phía sau không thể phản ứng kịp, thế là hai đứa té đập vào nhau, lăn đùng ra sàn.
“Xin! lỗi!”

Nghe âm thanh ồn ào, một cô bé với mái tóc xù, đeo cặp kính to bản đang đứng ở bảng thông báo gần đó quay ngoắt đầu lại. Qua mấy giây đầu kinh ngạc khi thấy hai đứa trẻ nằm dài dưới đất, khóe môi cô bé nhếch lên thành một nụ cười đáng ngờ.

Tiểu Sam là người ngồi dậy trước tiên, chắp tay xin lỗi rối rít. Lâm Tử Văn lắc đầu ý bảo không sao, không ngờ hai bàn tay lại bị Tiểu Sam bắt trọn.

Ánh mắt cô bé vốn luôn đầy ý đùa giỡn giờ đây lại có vẻ quyết tâm đến kỳ lạ:

“Tớ cam đoan! Tớ hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh gia đình của cậu đâu! Tớ chỉ muốn cậu biết điều này mà thôi. Xin lỗi cậu rất nhiều!”

Lâm Tử Văn đang bị đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng những lời Tiểu Sam nói ra lại khiến cậu vui sướng từ tận đáy lòng, nhất thời bối rối không biết nên nói gì.
“Giờ mình là bạn rồi phải không?”

Tiểu Sam cười tươi, bím tóc đen của cô bé lấp lánh dưới ánh nắng. Lâm Tử Văn bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, vốn dĩ đã định gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình liếc sang chiếc bảng thông báo của trường ở gần đấy, thấy Lâm Tử Hi đã đứng nhìn chằm chằm bọn họ tự lúc nào.

Lâm Tử Văn: “…”

Ở chung một thời gian khiến Lâm Tử Văn biết thêm kha khá điều về cô em gái “hờ” này của mình.

Ví dụ như việc trông cô trông lạnh nhạt như vậy, nhưng khi chọc ghẹo người khác lại vô cùng ác độc. Cậu đây chỉ mới thử nghiệm qua có một lần đã cảm thấy tởn đến tận óc.

Rốt cuộc là cô đã đứng ở đó từ bao giờ vậy chứ?