Lúc quyết định thì tưởng dễ, nhưng thực tế thì việc nói lời cảm ơn Lâm Tử Hi lại là một điều khó vô cùng đối với Lâm Tử Văn, dù cho cả hai luôn ở chung một ngôi nhà.
Những ngày sau đó, Lâm Tử Hi vẫn luôn kiên nhẫn chỉ dạy cậu những điều cậu không biết trong dinh thự nhà họ Lâm. Thỉnh thoảng cô còn hay gõ cửa phòng cậu, bảo muốn làm bài tập chung vì cô có nhiều chỗ không hiểu, nhưng chính cậu cũng hay nhìn thấy cô ấy giải vanh vách những câu hỏi khó nhằn nhất trong sách giáo khoa.
Ngược lại là Lâm Tử Văn phải học hỏi lại từ cô mới đúng.
Nhưng tại sao cô lại giúp cậu nhiều như vậy?
Dù rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng mỗi khi nhìn thấy sườn mặt điềm tĩnh của Lâm Tử Hi khi cô ngồi gần mình, cậu cảm thấy miệng như bị dán băng dính, không thể thốt ra nổi câu nào.
Có lẽ là do cậu sợ phải nghe sự thật cũng nên.
Lâm Tử Văn suy nghĩ rất nhiều, cũng mường tượng ra vô số trường hợp khả thi trong đầu, nhưng kết quả là càng nghĩ lại càng thấy thất vọng.
Bởi ngoài mấy từ như “vì tội nghiệp”, “đáng thương” ra, cậu chẳng còn nghĩ ra được nguyên do nào khác.
Không hỏi như bây giờ hình như cũng ổn mà phải không?
Ít nhất thì cậu đã có một người bạn…
Khoan đã, cô có coi cậu là bạn của cô hay không ấy nhỉ?
“Tử! Văn! à!”
Lâm Tử Văn giật bắn mình, không biết tự lúc nào tiếng ồn ào của đám bạn cùng lớp đã văng vẳng bên tai.
Đến giờ giải lao rồi.
Tiểu Sam lại dán sát người vào cậu, mấy đứa bạn cùng lớp đang châu đầu tụm năm tụm bảy bàn tán, nhưng cô lại chẳng có vẻ gì là để ý đến điều đó.
Lâm Tử Văn: “…”
Tiểu Sam thì không, nhưng cậu thì có để ý đấy!
Lâm Tử Văn nhanh nhẹn tránh sang một bên, làm cô bé kia suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Nhưng cô bé chẳng có vẻ gì là giận dữ, còn cười hì hì vỗ vai cậu:
“Hôm nay để tớ dẫn cậu đi tham quan trường mình nhé! Bữa giờ tớ thấy cậu toàn ở trong lớp, chắc vẫn chưa biết gì đâu đúng không?”
“Không, tôi…”
“Đi nào!!!”
Tiểu Sam chẳng cần đợi Lâm Tử Văn trả lời cho hết câu, đã nắm lấy tay cậu chạy ù ra khỏi lớp. Trên hành lang đi đi lại lại rất nhiều học sinh, hai người bọn họ suýt nữa thì đã va phải người ta, làm họ la lên oai oái.
Cậu ta làm cái trò gì vậy chứ!?
Trước mặt lại có thêm một gương mặt bạn học sinh hốt hoảng, Lâm Tử Văn chẳng còn cách nào khác hơn là lách người qua hẳn một bên theo Tiểu Sam.
Khoảng cách lách người qua sát nút, tưởng chừng chỉ cần chậm một giây là cả hai bên sẽ đập cả mặt vào nhau.
Lâm Tử Văn ngoái đầu nhìn lại, người bạn kia sợ đến mức ngồi phịch xuống đất mà thở hổn hển, ánh mắt tức giận mà nhìn theo bọn cậu.
Ồ? Hình như đó là tên bạn học hôm trước đã cùng Hàn Kiến Vũ chặn đường cậu đây mà?
Không hiểu sao Lâm Tử Văn lại cảm thấy muốn cười vô cùng, và trong lúc không để ý, cậu đã làm vậy thật.
Hình như làm chuyện xấu như thế này cảm giác cũng không tệ lắm.