“Ơ? Thật sự là như vậy sao?”
Thế mà Tiểu Sam lại thật sự dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Tử Văn, sau khi nhận một cái gật đầu lạnh lùng của cậu bèn chắp tay hớt ha hớt hải xin lỗi, thằng nhóc Hàn Kiến Vũ còn thuận tiện vỗ vai an ủi cô bé.
Thoát nạn, Lâm Tử Văn cũng không muốn dây dưa lâu với mấy đứa này, chỉ khẽ “cảm ơn” Tiểu Sam một tiếng, rồi nhanh chóng ôm cặp đi về phía chỗ ngồi.
Mà nói đến cảm ơn…
Lâm Tử Văn mới chợt nhớ ra, hình như cả một ngày hôm qua cậu vẫn chưa cảm ơn Lâm Tử Hi câu nào cả.
Đặt cặp sách xuống đất, cậu đứng đó do dự một hồi.
Trong ấn tượng của cậu, Lâm Tử Hi là kiểu người sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế. Dù cậu nói hay làm gì cũng vậy, cô chỉ thích làm theo ý mình mà thôi.
Nhưng… cậu cũng không phải là một kẻ vô ơn.
“Nhận ơn người khác thì phải biết báo đáp.”
Chính “cha” là người đã dạy cậu như thế.
Khi nghĩ đến Lâm Nguyên, Lâm Tử Văn luôn không thể kiềm chế được mà mím môi, nắm tay lại thật chặt.
Phải đến khi có một bàn tay lặng lẽ vỗ vào vai, cậu mới giật mình quay lại.
Không có ai khác mà chính là Tiểu Sam. Đến lúc này cậu mới nhận ra cô ấy ngồi ở vị trí ngay bên cạnh mình. Cô hơi ái ngại nhìn Lâm Tử Văn, đắn đo một chút mới dám nói ra:
“Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”
Lâm Tử Văn lắc đầu, nghiêng người tránh khỏi bàn tay cô bé:
“Không sao đâu, cảm ơn cậu nhưng lần sau đừng chạm vào tôi như thế nữa.”
“A, mình xin lỗi!”
Tiểu Sam hơi kinh ngạc rút tay lại, nghiêm chỉnh khoanh tay đặt lên bàn mình. Nhưng đôi mắt tròn lúng liếng kia cứ lén lút nhìn Lâm Tử Văn mãi, khiến cậu tự hỏi có phải bản thân mình đã làm gì quá đáng hay không.
Trong suốt mấy tiết học sau đó, Tiểu Sam không tài nào tập trung vào những gì cô giáo giảng trên bảng.
Cô bé thở dài một hơi đầy chán nản.
Tiểu Sam vốn là cán bộ phong trào của lớp nên được giáo viên chủ nhiệm nhờ đến ngồi cạnh và giúp đỡ học sinh mới.
Lúc đầu cô còn bĩu môi không chịu vì phải xa bạn xa bè, nhưng cô hoàn toàn không thể ngờ được là cậu bạn mới chuyển trường này lại đẹp trai đến như thế.
Từ “đẹp trai” này không hẳn dùng để miêu tả vẻ bề ngoài.
Tiểu Sam đã từng được nhiều bạn nam không tệ để ý, nhưng so với sự ngốc nghếch và trẻ con của họ thì vẻ lạnh lùng xa cách của Lâm Tử Văn lại càng thu hút hơn cả.
Trời ơi, bây giờ cô bé phải làm sao đây????
“Này, trên mặt tôi có dính gì đấy à?”
Rốt cuộc Lâm Tử Văn không chịu nổi ánh mắt nóng rực của bạn mới cùng bàn, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không phải đâu. Là do cậu ngầu quá á.”
“H… hả!?”
Mặt Lâm Tử Văn lập tức còn nóng hơn cả trái cà chua, nhưng chưa kịp để Tiểu Sam nhìn thấy thì cậu đã quay mặt ra cửa sổ, không để lộ chút gì.
Tiểu Sam: “…”
Trời ơi, cậu ấy trông ngầu chết đi được ấyyyyy aaaaa.
Lâm Tử Văn cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn mất bình tĩnh, từ trước đến giờ còn chưa từng có ai dám thân thiết với cậu, chứ đừng nói đến việc khen thẳng mặt như cô bạn cùng bàn này.
Rốt cuộc là bị sao vậy chứ!?
Lâm Tử Văn nhanh chóng xốc lại tinh thần, ngồi thẳng lưng hướng mắt lên bục giảng, quyết định bơ luôn cô bé kia, nhưng ánh mắt nóng bỏng của cô vẫn không hề rời khỏi cậu dù chỉ một chút.
Cậu thầm ôm đầu thở dài, không hề hay biết được sự tồn tại mấy đôi mắt tràn đầy ghen ghét của đám Hàn Kiến Vũ vẫn chằm chằm nhìn vào vị trí này từ đầu đến giờ.