Còn nhớ hôm đi đón Lâm Tử Văn về nhà, nó đã từng cảnh báo cô suýt thì bị OOC một lần, nếu lần sau còn lặp lại thì cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nghe thì có vẻ không hề có điều gì kỳ lạ, nhưng nếu lúc đó, hệ thống đã giúp cô cản OOC thì sao?
Mộng Đình đã nghĩ có thể nó có quyền hạn này cho một số lần nhất định, nhưng lần OOC vào đêm hôm nọ đã đánh tan đi giả thuyết này của cô.
Lần đó cô rõ ràng không hề vi phạm vào quy định gì mà vẫn bị dính đạn, từ đó cho thấy cái quy định gì mà “chỉ cần hành xử giống Lâm Tử Hi hết sức có thể” là hoàn toàn không thể tin.
Mà nó dựa trên một tiêu chuẩn khác.
Tiêu chuẩn đó chính là quyết định của nguyên chủ!
Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi. Những quy định ban đầu được đưa ra cho cô căn bản cũng rất mơ hồ, hệ thống dù sao cũng chỉ là một cái máy, nó làm sao có thể đánh giá được tính phức tạp trong hành vi của con người?
Hoặc ít ra thì ngay cả những cỗ máy tối tân nhất trong thời đại mà cô sinh sống cũng chưa hề có được tính năng siêu việt đến như thế.
Khả năng rất cao nguyên chủ mới chính là người quyết định cho OOC, hệ thống chỉ là kẻ truyền đạt mà thôi.
Thêm với lúc cô và nó nói về nhiệm vụ cày skill cho nguyên chủ nữa, chính nó cũng đã tự để lộ rằng nó và nguyên chủ có thể liên kết với nhau, còn trách cứ gì cô được sao?
Hệ thống đã hoàn toàn im lặng, tiếng chuông báo đến giờ vào học cũng vang vọng bên tai Mộng Đình.
Cô cũng không gấp gáp, cứ để cho nó như thế, dù sao thì cô cũng muốn tận hưởng cho đã quãng thời gian đi học này của nguyên chủ cái đã.
Thoắt cái ba tiết học đã trôi qua, chuông báo giờ ra chơi vang lên, mấy lớp học như thể mấy cái chợ vỡ, học sinh ào ào chạy ra ngoài. Mộng Đình theo bản năng lấy cuốn sách của nguyên chủ ra đặt trên bàn, bỗng nhiên cô nhớ đến Lâm Tử Văn là ngày đầu tiên chuyển trường, không biết có nên đi nhìn qua một cái không đây?
“Ting ting!”
Đôi mắt Mộng Đình mở to, giữa khung cảnh lớp học nhộn nhịp, cô nghiêm mặt lắng nghe thật kỹ từng chữ mà hệ thống cắn răng phát ra:
“Mộng Đình, Lâm Tử Hi… muốn tôi chuyển lời cho cô.”
Ồ? Cô đoán bừa vậy mà tự nhiên lại đúng rồi. Nguyên chủ thật sự có thể nhìn thấy những điều mà cô đang làm trong cơ thể của cô ta.
Chất giọng hệ thống bây giờ giống như pha lẫn với tiếng máy móc, đều đều vang lên bên tai Mộng Đình:
“Lâm Tử Hi bảo đã nghe hiểu lời của cô rồi. Nhưng muốn cô ấy chấp nhận xóa bỏ quy định OOC thì còn phải có điều kiện. Cô có muốn chấp nhận hay không?”
“Mau mở nội dung nhiệm vụ đi.” Mộng Đình không do dự đáp.
Hệ thống cho đến tận lúc này mà còn muốn lừa gạt cô đấy à? Làm gì có cái chuyện chưa mở nhiệm vụ ra đã bắt người khác chấp nhận?
Hệ thống biết nó không qua mặt nổi cô, bèn không dám nói năng gì nữa. Lát sau, một giao diện nhiệm vụ mới đã xuất hiện trước mắt Mộng Đình.
[Nhiệm vụ nhánh: giúp Lâm Tử Yên được mẹ công nhận.] Lông mày Mộng Đình khẽ nhướn.
Quả nhiên, nguyên chủ là một người sống rất tình cảm, loại chuyện nghịch tập này chắc chắn phải trả giá đắt cắt cổ, thế mà yêu cầu thứ nhất lẫn thứ hai đều dành cho anh chị em của mình.
Chắc hẳn cô ta phải có nhiều điều hối tiếc lắm.
Mộng Đình nhìn chằm chằm cái “nhiệm vụ nhánh” này, ngón tay gõ từng nhịp đều đều trên mặt bàn, tâm trí chẳng biết đã trôi tuột về nơi đâu.
Chương 41: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (21)
Kể từ lúc bước vào ngôi trường mới dành cho giới “nhà giàu” này, Lâm Tử Văn đã có cảm giác trong lồng ngực như bị thứ gì đó chặn nghẹt lại.
Ở nơi xa lạ này, từ cơ sở vật chất, giáo viên, đến đám bạn cùng lớp… không có bất cứ thứ gì trông có vẻ quen thuộc với cuộc sống trước đây của cậu.
Trước kia, cậu chỉ học ở một ngôi trường tiểu học bình thường.
Một cuộc sống bình thường… đó là thứ mà có vẻ như cậu vẫn luôn có, nhưng lại hồn nhiên không biết trân trọng. Bây giờ nó lại chính là thứ mà cậu khao khát trở lại nhất.
Lâm Tử Văn đeo cặp chầm chậm bước vào lớp, dưới cái nhìn tò mò của các bạn học.
Nếu đang ở trong lớp học bình thường, những ánh nhìn của họ chỉ đơn thuần mang theo sự tò mò đối với một học sinh mới chuyển trường, nhưng giờ đây bọn họ đang nhìn cậu với những ánh mắt từ ghê tởm, kỳ thị, tội nghiệp lẫn thương xót…
Trong giới thượng lưu, ngay cả bọn trẻ con cũng hiểu rõ ràng từng động thái trong từng gia đình của nhau. Tất nhiên, bọn bạn cùng lớp rõ ràng thân phận của cậu.
Lâm Tử Văn nhìn quanh lớp. Cậu đã nhắm tới chiếc bàn có vẻ như còn trống nằm ở góc cuối bên trái của lớp, bèn bước về phía đó.
Dù có mạnh mẽ đến đâu thì Lâm Tử Văn cũng chỉ là một đứa bé tám, chín tuổi. Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực, hai bàn tay bên hông vô thức nắm thật chặt dây cặp.
Lúc bước đến một dãy bàn có năm đứa con trai đang ngồi rải rác xung quanh, Lâm Tử Văn ngây người khi thấy một cẳng chân từ đâu đưa ra chắn ngay trước mặt mình.
“Yo, chào Lâm con riêng nhá! Tao tên là Hàn Kiến Vũ, rất vui được gặp mày!”
Thằng nhóc to con nhất trong đám, cũng là thằng vừa đưa chân ra vừa thốt lên một câu như vậy, cả đám nhóc còn lại đã cười lên ha hả, như thể bọn chúng vừa mới bắt gặp phải điều gì đó buồn cười lắm.
Lâm Tử Văn tuy trong lòng sợ hãi, nhưng cậu không muốn bất cứ ai nghĩ mình là cái đồ thỏ đế, bèn nhíu nhíu mày cất giọng:
“Có thể tránh ra để tôi qua một chút không?”
Đám Hàn Kiến Vũ ngưng cười, chính nó cũng nhảy xuống từ trên bàn, từ từ tiến gần lại, dùng thân hình to lớn quá khổ kia ngày càng ép sát về phía Lâm Tử Văn.
Cậu không còn cách nào khác ngoài ngày càng lùi về phía sau, trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết rằng chẳng phải chỉ có mình đám bất hảo kia, mà là cả cái lớp học này đều đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ thú vị, dùng cái tư thế bề trên tự cho là hay của chúng để cười cợt trên nỗi đau của người khác.
Hết người này đến người khác đều là một cái vẻ như vậy.
Bọn họ là cái gì cơ chứ?
Lấy cái quyền gì mà làm như vậy với cuộc đời của cậu?
“Này, mẹ tao bảo mày là do cha của con nhỏ Lâm Tử Hi lớp bên cạnh gian díu với tình nhân bên ngoài mà sinh ra, đúng không? Nói vậy thì mẹ mày chính là tiểu tam ấy hả?”
Cả lớp bắt đầu rộn lên những tiếng xì xầm từ khi cái từ “tiểu tam” này được phát ra. Đối với bọn chúng, đó tuy không phải từ vựng gì mới lạ, nhưng trực tiếp gặp một “trường hợp có thật” như lúc này thì đúng là lần đầu tiên.
Tiểu tam… không, không phải.
Hai từ này như đánh một đòn thật mạnh vào trái tim hãy còn non nớt của Lâm Tử Văn. Cậu cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy hai mắt nóng bừng lên, cơn tức giận mới vừa rồi còn sục sôi bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn mình bản thân cậu đứng trơ trơ ở đấy.
“Các cậu đủ rồi đó! Mau dừng lại đi!”
Giọng nói nũng nịu không biết từ đâu vang lên, chốc lát sau, một cô bé thắt bím tóc dài, sau lưng đeo cặp táp màu hồng phấn chạy vụt vào lớp, Lâm Tử Văn còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô giang tay đứng chắn ngay giữa bản thân mình và Hàn Kiến Vũ.
Thằng nhóc kia dường như không muốn đụng phải cô bé, không còn cách nào khác, đành phải lùi xuống buông tha.
Rõ ràng vừa rồi hùng hổ là vậy, nhưng khi nói chuyện với cô bé thắt bím, giọng Hàn Kiến Vũ nhỏ hẳn đi, còn pha chút hờn dỗi khó mà phát hiện được:
“Cậu làm gì mà hớt hải lên vậy Tiểu Sam? Rõ ràng là tôi chỉ chào hỏi bạn mới một chút…”
Cả lớp: “…”
Như vậy mà bảo là chào hỏi có một chút?