Công ty Mạc thị vốn vận hành như một cỗ máy hoàn hảo. Từng bộ phận, từng con người đều được Mạc Hinh Dương sắp đặt chính xác như những bánh răng. Không ai dám sai, không ai dám khác.
Cho đến khi Thần Thy bước vào.
Cậu không phải người phá quy tắc, nhưng sự tồn tại của cậu đã là một sự thách thức. Mọi hành động, lời nói, thậm chí ánh nhìn của cậu đều khiến người khác cảm thấy bất an, như thể chỉ một câu nói hờ hững cũng có thể khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo.
Ngày đầu tiên đến công ty, cậu mặc áo sơ mi đen, quần tây gọn gàng, mái tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống trán. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt lạnh.
Người trong phòng họp nhìn thấy cậu, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là im lặng.
Bởi vì Mạc Hinh Dương, người chưa từng cho phép ai ngồi cạnh mình, hôm nay lại kéo ghế bên cạnh ra, nói:
“Ngồi đi.”
Thần Thy không khách khí, kéo ghế ngồi xuống. Cậu đặt tài liệu lên bàn, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang ngơ ngác.
“Tôi đến đây để làm việc, không phải để được quan sát.”
Giọng cậu không cao, nhưng từng chữ đều khiến người khác cụp mắt xuống.
Cuộc họp hôm ấy diễn ra dưới một bầu không khí kỳ lạ. Không ai dám thở mạnh. Chỉ có giọng của Mạc Hinh Dương và Thần Thy vang lên luân phiên.
Hai người như đang chơi một ván cờ – từng lời nói đều có mục đích, từng ánh nhìn đều là một nước đi.
Khi cuộc họp kết thúc, Mạc Hinh Dương giữ cậu lại.
“Cậu cố tình đối đầu tôi?”
“Không. Tôi chỉ nói những điều anh không muốn nghe.”
“Vì sao?”
“Vì chúng đúng.”
Hắn cười nhạt. “Cậu nghĩ mình hiểu tôi đến thế sao?”
“Không. Nhưng tôi hiểu loại người như anh.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, căng như sợi dây.
Mạc Hinh Dương bước đến gần, từng bước, cho đến khi hơi thở hắn phả vào cổ cậu.
“Cậu đang chơi trò nguy hiểm, Thần Thy.”
“Anh bắt đầu trước mà.”
“Tôi chỉ muốn xem cậu có thể đi đến đâu.”
“Tôi cũng muốn biết anh sẽ chịu được đến mức nào.”
Cậu nói rồi, xoay người rời đi, bước ra ngoài, để lại mùi hương nhè nhẹ vương trong không khí – lạnh thanh, nhưng ám ảnh.
Mạc Hinh Dương đứng đó, ngón tay khẽ siết lại.
Hắn biết rõ mình nên giận, nên dập tắt kẻ đang thách thức mình. Nhưng hắn lại chỉ muốn… nhìn thấy ánh mắt ấy thêm một lần nữa.
Thần Thy giống như sợi dây vô hình – không hề trói hắn, nhưng càng cố gỡ, hắn càng bị siết chặt.
Đêm đó, Thần Thy ngồi trong căn hộ thuê, ánh sáng ngoài cửa sổ đổ lên vai cậu. Hệ thống vang lên, âm thanh lạnh lẽo:
【Điểm sinh tồn +15】
【Cảnh báo: Mục tiêu Mạc Hinh Dương bắt đầu dao động.】
【Khuyến nghị: Giữ khoảng cách an toàn.】
Cậu bật cười.
“Khoảng cách an toàn ư? Ở đây chẳng có nơi nào an toàn cả.”
Cậu nhìn xuống bàn tay mình – những ngón tay thon, móng tay cắt ngắn, bình thường đến vô hại. Nhưng trong mắt cậu, đó là đôi tay đã từng chết, từng bị nhuốm máu, từng bị xóa đi khỏi thế giới này.
“Không có gì đáng sợ hơn việc mất đi chính mình,” cậu khẽ nói. “Nhưng nếu lần này được sống lại, tôi sẽ kéo tất cả xuống cùng.”
Bên kia thành phố, trong căn phòng tối, Mạc Hinh Dương ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ.
Trên bàn là một tờ giấy ghi tay – dòng chữ Thần Thy, nguệch ngoạc nhưng cứng cỏi.
Hắn nhìn nó thật lâu, cho đến khi một ý nghĩ len vào trong đầu.
“Nếu tôi trói cậu lại, liệu cậu có còn dám cười như thế không?”
Hắn cười khẽ. Cười như kẻ say, như kẻ điên.
Nhưng hắn không biết, ngay giây phút ấy, bên ngoài cửa sổ, một ánh đèn vụt tắt – bóng Thần Thy lướt qua trong màn đêm, ánh mắt cậu hệt như dao sắc.
Không ai biết, trong trò chơi này, ai mới thật sự là người đang trói ai.