Sáng thứ hai, văn phòng Mạc thị lại im lặng khác thường. Tất cả nhân viên đều biết: Mạc tổng có tâm trạng không tốt. Không ai dám đến gần, không ai dám nhìn thẳng.
Nhưng khi Thần Thy bước vào, hắn lại ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí đổi khác — như cơn gió lạnh vừa cắt qua da.
“Cậu đến rồi à.”
Giọng hắn trầm, bình thản, nhưng đuôi mắt lại thoáng một tia mờ tối.
Thần Thy đặt tập hồ sơ xuống bàn, cười nhẹ.
“Tôi đến làm việc. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sợ?”
“Tôi chưa nói thế.”
“Nhưng anh nghĩ vậy.”
Câu nói hờ hững, nhưng lại khiến khóe miệng hắn khẽ cong lên. Một kiểu cười không rõ là hài lòng hay châm biếm.
“Cậu đúng là người không biết khi nào nên im lặng.”
“Nếu tôi im, anh có còn hứng thú không?”
Mạc Hinh Dương nhìn cậu. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, phản lên đôi mắt đen sâu của hắn — yên lặng, nguy hiểm, như mặt nước phẳng không gợn sóng nhưng giấu đá ngầm.
Thần Thy đứng im, ánh nhìn cậu không tránh né.
Hai ánh mắt giao nhau, không khí nén lại.
Một giây, hai giây… rồi Mạc Hinh Dương cúi đầu, mở hồ sơ, giọng điềm nhiên:
“Báo cáo dự án.”
Chỉ ba chữ, dập tắt toàn bộ căng thẳng vừa rồi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thần Thy nhận ra — hắn đang tránh ánh mắt mình.
Buổi họp kéo dài ba tiếng. Thần Thy trình bày rành mạch, không lùi bước trước bất cứ câu hỏi nào. Cậu hiểu rõ mọi chi tiết, thậm chí còn chỉ ra vài lỗi trong bản kế hoạch mà phòng chiến lược đã bỏ qua.
Khi cậu nói xong, căn phòng rơi vào im lặng.
Không ai dám nói thêm.
Mạc Hinh Dương ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
“Tốt.”
Một từ đơn giản, nhưng cả phòng như thở phào.
Riêng Thần Thy — cậu nhìn hắn, khóe môi nhếch nhẹ.
Cái “tốt” ấy, không phải lời khen. Nó giống như sự công nhận bất đắc dĩ.
Sau cuộc họp, Thần Thy đi ra hành lang. Ánh đèn trắng hắt lên nền gạch, phản chiếu bóng cậu mảnh dài.
Đằng sau, có tiếng bước chân chậm rãi.
“Thần Thy.”
Mạc Hinh Dương gọi, giọng thấp và bình tĩnh.
Cậu quay lại.
“Cậu biết điều gì khiến tôi tò mò nhất không?”
“Gì cơ?”
“Tại sao một người có thể nhìn tôi mà không run.”
Thần Thy nhướn mày.
“Vì anh chỉ là người, không phải quỷ.”
“Cậu chắc chứ?”
“Tôi đã gặp quỷ rồi. Chúng không mặc vest.”
Lời đáp khiến hắn khẽ cười, nụ cười thật hiếm hoi. Không có sự giễu cợt, không có lạnh lẽo. Chỉ có một chút gì đó như… hoang mang.
“Nếu tôi là quỷ thì sao?”
“Vậy thì tôi là kẻ đã chết. Còn gì phải sợ?”
Ánh nhìn họ lại chạm nhau.
Không còn là đối đầu. Cũng không hẳn là hòa hoãn.
Nó là sự giao nhau giữa hai kẻ đều mang vết thương — một kẻ dùng lý trí để che giấu, một kẻ dùng điên cuồng để sống sót.
Hắn rời đi trước, bước chân vẫn trầm ổn.
Nhưng khi cửa thang máy khép lại, hắn khẽ siết tay. Mạch máu nổi trên mu bàn tay, căng lên rõ rệt.
Tối đó, hắn không về nhà.
Trong văn phòng tối, chỉ có ánh đèn hắt từ màn hình. Hắn mở lại đoạn ghi hình từ camera hội nghị.
Hình ảnh Thần Thy hiện ra — gương mặt bình thản, giọng nói trầm ổn, ánh mắt sáng lạnh.
Hắn xem lại lần thứ ba, rồi thứ tư.
Không hiểu vì sao, hắn không dừng lại được.
Có thứ gì đó trong người hắn bắt đầu rạn ra — như một vết nứt nhỏ trên tấm gương hoàn hảo.
“Cậu đang làm gì với tôi vậy, Thần Thy?”
Hắn khẽ nói, giọng thấp khàn.
Câu hỏi không có câu trả lời, chỉ có hình ảnh trên màn hình vẫn lặp đi lặp lại — đôi mắt kia, bình tĩnh, thách thức, lạnh lẽo đến mức hắn không thể chịu nổi.
Còn Thần Thy, ở phía bên kia thành phố, lại ngồi một mình trong căn hộ nhỏ.
Hệ thống vang lên trong đầu, đều giọng vô cảm:
【Điểm sinh tồn +10】
【Cảnh báo: Mục tiêu Mạc Hinh Dương đang dao động mạnh.】
【Khuyến nghị: Không tiến gần.】
Thần Thy khẽ nhắm mắt.
Gió thổi qua rèm, ánh đèn ngoài phố hắt lên gương mặt cậu.
“Dao động à…” – Cậu cười nhạt. – “Tốt. Càng sớm thì càng dễ gãy.”
Cậu biết rõ, chỉ cần một vết nứt nhỏ, bức tường lạnh lẽo mang tên Mạc Hinh Dương sẽ bắt đầu sụp đổ.
Nhưng trong đáy lòng, một phần nào đó — rất nhỏ, rất mờ nhạt — lại nói rằng, khi gương vỡ, người trong đó cũng sẽ bị thương.