Văn phòng Mạc thị nằm giữa trung tâm thành phố, tầng cao nhất là khu làm việc riêng của Mạc Hinh Dương — nơi ít người có thể bước vào, càng hiếm kẻ được hắn mời đến.
Buổi sáng hôm ấy, thang máy dừng lại ở tầng 50. Cửa mở, và Thần Thy bước ra.
Âm thanh giày da khẽ vang trên sàn gỗ. Cậu mặc sơ mi xám, cổ tay áo cuộn gọn, ánh sáng hắt lên làm nổi đường xương nơi cổ mảnh khảnh.
Người thư ký định nói gì đó nhưng Mạc Hinh Dương như lường trước, đã mở cửa phòng làm việc, giọng hắn trầm mà lười:
“Để cậu ấy vào.”
Cửa khép lại, chỉ còn hai người.
Căn phòng rộng, ánh sáng trắng phản chiếu lên kính, đổ dài bóng của họ trên sàn.
“Tôi nghe nói Mạc tổng luôn thích kiểm soát người khác.”
“Và cậu vẫn đến.”
“Vì tôi muốn xem người như anh có thật sự điều khiển được tất cả không.”
Lời qua lại, nhẹ nhưng mang đầy lửa ngầm.
Mạc Hinh Dương đặt cốc cà phê xuống, ngón tay gõ lên thành ly.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt Thần Thy — lạnh, đẹp, và khó đoán. Một sự tĩnh lặng đến mức khó chịu.
“Cậu khác với những người từng đến đây.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Họ muốn được tôi nhìn. Còn cậu lại nhìn thẳng vào tôi.”
Thần Thy cười khẽ.
“Vì anh không đáng để tôi cúi đầu.”
Không khí đông lại.
Mạc Hinh Dương đứng dậy. Bước chân hắn chậm, nhưng mang áp lực vô hình khiến người khác như bị hút lại.
Khoảng cách rút ngắn, chỉ còn một cánh tay.
Cậu vẫn không lùi.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt qua vai hắn, chiếu lên khuôn mặt Thần Thy — nửa sáng, nửa tối.
Mạc Hinh Dương vươn tay, nâng cằm cậu lên.
“Cậu nghĩ mình đang chơi trò gì, Thần Thy?”
“Không phải tôi đang chơi.”
“Vậy là ai?”
“Anh.”
Giọng cậu nhẹ, không có chút sợ hãi.
Trong đôi mắt đen sâu ấy, phản chiếu bóng dáng của hắn — méo mó, vừa như ánh sáng, vừa như lửa.
Khoảnh khắc ấy, Mạc Hinh Dương bỗng thấy lòng mình rung lên — thứ cảm giác mà hắn tưởng đã chôn vùi cùng tham vọng.
Thần Thy giống như một vết nứt nhỏ, khiến toàn bộ bức tường kiêu ngạo hắn dựng bấy lâu bắt đầu lung lay.
“Cậu thật sự không sợ tôi?”
“Sợ gì? Cái chết à?” – Cậu cười mỉa. – “Tôi chết rồi.”
Hắn siết cằm cậu, ánh mắt tối sầm.
Câu nói ấy, lặp lại như một hồi chuông — Tôi chết rồi.
Tại sao câu này lại khiến hắn cảm thấy… bất an?
Thần Thy nhìn thấy tia dao động trong mắt hắn. Cậu cười khẽ, rút người ra khỏi tay hắn.
“Nếu muốn bắt tôi, anh phải nhanh hơn số phận.”
“Cậu tưởng tôi không làm được?”
“Chưa chắc.”
Cậu quay đi, bước ra cửa.
Giọng hắn vang lên sau lưng, thấp và lạnh:
“Cậu sẽ không thoát khỏi tôi, Thần Thy.”
“Vậy thì bắt đi.”
Cánh cửa khép lại, âm thanh nhẹ nhưng vang xa.
Buổi tối, hệ thống lại vang lên trong đầu cậu.
【Điểm sinh tồn +10】
【Mục tiêu kế tiếp: Dẫn dắt Mạc Hinh Dương đến bờ điên cuồng.】
Thần Thy tựa người bên cửa sổ, nhìn mưa trút xuống thành phố.
Giọt nước rơi, vỡ tan trên kính như hàng nghìn mảnh ký ức vỡ vụn.
Cậu chạm nhẹ ngón tay lên mặt kính, nơi phản chiếu hình bóng của chính mình — vừa thật, vừa không thật.
“Bờ điên cuồng à…” – Cậu thì thầm. – “Người như anh, sớm muộn gì cũng sẽ tự kéo tôi xuống cùng.”
Trong căn phòng khác, Mạc Hinh Dương ngồi một mình. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt hắn.
Dòng hồ sơ về Thần Thy hiện trên màn hình — mọi thứ đều sạch sẽ đến mức phi lý, không một kẽ hở.
Như thể có ai đó cố tình xóa sạch quá khứ cậu.
“Cậu rốt cuộc là ai?”
Hắn khẽ nói, ngón tay dừng lại giữa chừng.
Một thoáng, hình ảnh đôi mắt lạnh của Thần Thy lại hiện ra, cùng nụ cười thản nhiên như thể đã biết trước mọi kết cục.
Mạc Hinh Dương siết tay, mỉm cười.
“Được lắm, Thần Thy. Nếu cậu muốn chơi, tôi sẽ cùng cậu chơi đến cùng.”
Ánh đèn mờ, bóng hắn đổ dài lên tường, như bóng một con thú đang cúi người chuẩn bị vồ mồi.
Còn nơi khác trong thành phố, Thần Thy khẽ nhắm mắt, miệng cười như biết trước mọi nước đi.
Trò chơi vừa khởi đầu, và cả hai đều nghĩ mình là người săn.