【Túc chủ, cảnh báo cấp S. Thế giới này xuất hiện vết nứt phân tuyến.】
“Phân tuyến?” — Thần Thy đứng giữa hành lang dài của trường quay, điện sáng lập lòe, ánh đèn nhấp nháy như hơi thở yếu ớt của một sinh vật khổng lồ sắp chết.
Cậu siết chặt tay áo, giọng hạ thấp:
“Có nghĩa là cốt truyện gốc đang tự tan rã?”
【Không chỉ tan rã. Một hệ thống khác đang cố giành quyền thao túng. Mã nhận dạng… 07–Δ.】
Lupi chưa từng nói giọng khẩn trương đến vậy.
Nó vốn là trí tuệ nhân tạo được thiết kế để giữ bình tĩnh trước mọi biến động, nhưng lúc này, từng từ của nó mang theo sự run rẩy không giấu nổi.
【07–Δ là đơn vị hủy diệt thế giới. Nó tồn tại để kết thúc các thế giới lỗi. Túc chủ, nếu nó thành công, toàn bộ thế giới này – kể cả cậu – sẽ bị reset.】
Thần Thy dừng bước.
Trước mắt cậu, khung cảnh như bị xé làm đôi — một bên ánh đèn vàng rực rỡ, tiếng cười nói của đoàn phim; bên kia là mảng tối âm u, nứt toác, như một khe sâu không đáy.
Cố Dục đứng trong ánh sáng ấy, đang quay một cảnh cuối cho bộ phim mới.
Hắn nhìn về phía cậu, nụ cười vẫn chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt… như đang gắn vào cậu bằng sợi xích vô hình.
Lupi run lên:
【Túc chủ, phân tuyến sắp khóa. Nếu không chọn, cậu sẽ bị tách ra làm hai bản thể.】
“Chọn gì?”
【Một tuyến là Ánh sáng — cậu giữ nguyên vai trò diễn viên, giúp thế giới ổn định, Cố Dục không phát hiện ra thân phận cậu.
Một tuyến là Bóng tối — cậu phá kịch bản, cứu hắn khỏi cái chết định sẵn, nhưng đánh đổi toàn bộ năng lượng nhiệm vụ.】
Thần Thy im lặng thật lâu.
Đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng đỏ mờ — phản chiếu từ khe nứt giữa hai thế giới.
“Cậu bảo ta chọn giữa sống và chết à?”
【Không. Là giữa an toàn và ý nghĩa.】
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay mái tóc cậu, cuốn theo tiếng vọng ảo diệu từ hai chiều.
Cố Dục dừng diễn, bỗng hét lên:
“Thần Thy! Tránh ra!”
Ánh sáng phía sau hắn nổ tung. Cả sân khấu sụp xuống, ánh đèn đổ ập, lửa bốc cao.
Trong thế giới “Ánh sáng”, đó chỉ là một cảnh quay thất bại.
Trong thế giới “Bóng tối”, đó là vụ nổ thật, do 07–Δ dựng lên để “xóa” tuyến nhân vật thừa.
【Túc chủ, thời gian chọn còn 3 giây.】
Thần Thy nhắm mắt.
“Lupi.”
【Vâng, túc chủ.】
“Nếu ta chọn Bóng tối, ngươi có đi theo không?”
【Tôi là hệ thống, không có quyền tự do. Nhưng tôi được lập trình để đồng hành.】
Cậu cười khẽ, bước thẳng vào luồng sáng đen ngòm đang cuộn xoáy.
“Vậy thì đi thôi. Cùng ta thử xem một thế giới lỗi có thể cứu được ai.”
【Xác nhận. Khởi động tuyến Bóng tối.】
Không gian nổ tung.
Thần Thy cảm nhận được cơ thể mình bị xé toạc ra thành hàng nghìn mảnh dữ liệu.
Khi mở mắt, cậu đang đứng giữa biển khói, máu và đổ nát.
Cố Dục bị thương, đang cố kéo đạo diễn ra khỏi đống bê tông.
Hắn nhìn thấy cậu, kinh ngạc xen lẫn nhẹ nhõm:
“Cậu… sao lại ở đây? Nơi này sắp nổ tiếp!”
Thần Thy tiến lại gần, cười nhẹ, ánh mắt đỏ lóe lên dưới tro bụi.
“Bởi vì nếu không có tôi, anh sẽ chết ở đây, Cố Dục.”
Hắn sững lại.
“Cậu biết?”
“Ừ.” – Giọng Thần Thy trầm thấp. – “Và lần này, tôi không cho phép bất cứ thế lực nào viết lại kết cục của anh nữa.”
【Túc chủ, năng lượng phân tuyến ổn định. Tuyến Bóng tối đã thành công kích hoạt. Nhưng giá năng lượng giảm 72%.】
“Không sao.” – Cậu thì thầm trong đầu. – “Miễn là hắn sống.”
Cố Dục nắm lấy tay cậu, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ, rồi dần biến thành tin tưởng không lý do.
“Đi cùng tôi.”
“Được.” – Thần Thy đáp, nắm lại tay hắn. – “Chúng ta cùng thoát, cùng diễn, và cùng sống sót.”
【Ghi chú nhiệm vụ: Tuyến Bóng tối khởi động. Thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo gốc. Hiện tượng “ý thức nhân vật tỉnh” bắt đầu lan.】
Lupi khẽ nói trong đầu:
【Túc chủ… có thể lần này, cậu sẽ không cần sửa thế giới nữa. Có lẽ, chính nó đang muốn sống.】
Thần Thy mỉm cười, bước vào màn khói đỏ.
“Vậy thì để xem, ai đang điều khiển ai.”