Đêm muộn.
Đèn trường quay tắt dần, chỉ còn ánh sáng trắng lạnh hắt lên sàn.
Thần Thy ngồi một mình trong phòng hóa trang, tháo lớp phấn trên mặt.
Gương phản chiếu lại ánh mắt của cậu — mệt mỏi, nhưng sâu thẳm, như đang giấu cả một bầu trời sắp sụp.
【Túc chủ, tiến trình nhiệm vụ “Cảm xúc của kẻ băng lãnh” bắt đầu. Đối tượng đang tiến đến khu vực này.】
“Cố Dục?” – cậu hỏi, giọng nhỏ.
【Vâng. Nhịp tim của hắn bất thường. Dao động 38%.】
Cánh cửa bật mở.
Cố Dục đứng đó — áo sơ mi đen, tay vẫn còn vương bụi hóa trang, ánh nhìn sắc như dao.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Thần Thy một lúc lâu, cho đến khi cậu phải lên tiếng trước.
“Anh tới để nói lời cảm ơn tôi vì đã khiến anh trông đẹp trai trên ống kính sao?”
“Không.” – Giọng hắn trầm, khàn, như có gì đó đang bị kìm lại. – “Tôi tới để hỏi cậu… tại sao khi tôi nhìn vào cậu, tôi lại thấy mình đang diễn dở.”
Thần Thy khựng lại.
Cố Dục bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như xuyên qua lớp mặt nạ của cậu.
“Tôi đóng hàng chục vai, từ tướng quân đến sát nhân, nhưng chưa từng thấy ai khiến tôi… tin rằng cậu thật sự tồn tại trong nhân vật ấy.”
Cậu cười nhạt: “Vì tôi không diễn.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa mét.
Cố Dục hạ giọng: “Nói thật, cậu là ai?”
Thần Thy im lặng.
Trong đầu, Lupi bật cảnh báo:
【Túc chủ, độ nghi ngờ vượt ngưỡng an toàn! Đề nghị đánh lạc hướng!】
Cậu chớp mắt, rồi cười khẽ, giọng mềm như gió:
“Tôi chỉ là người biết cách sống sót trong kịch bản.”
Cố Dục cười, nhưng trong tiếng cười đó không có niềm vui.
“Nghe giống lời thoại. Mà lại thật đến mức tôi thấy sợ.”
Hắn nghiêng đầu, thì thầm:
“Cậu có biết ánh mắt cậu khi diễn khiến tôi muốn… phá nát mọi thứ không?”
Thần Thy hơi ngẩng đầu, đôi mắt như gắn lưỡi dao mỏng.
“Vậy thì phá đi, Cố Dục. Tôi muốn xem một ảnh đế sẽ điên đến mức nào vì một vai diễn.”
Không khí trong phòng ngưng lại.
Trong một khoảnh khắc, hai linh hồn như cùng chạm ranh giới – không là thù, không là yêu, mà là sự công nhận của hai kẻ nguy hiểm nhìn thấy nhau trần trụi.
【Túc chủ, năng lượng cảm xúc đạt 97%. Có khả năng kích hoạt kết nối linh hồn.】
Thần Thy hít sâu, khẽ nói trong lòng:
“Dừng lại. Lupi, khóa đường dẫn.”
【Đã khóa. Túc chủ, tôi chưa từng thấy một thế giới phản ứng mạnh đến vậy. Như thể chính nó đang… sống.】
Cậu khẽ cụp mi, mỉm cười.
“Bởi vì hắn không chỉ là nhân vật, Lupi. Hắn là mảnh ký ức của một thế giới tôi từng bỏ lại.”
Ánh đèn chớp tắt, điện trường xung quanh dao động nhẹ.
Lupi im lặng một nhịp rồi nói khẽ:
【Túc chủ… cậu đang run.】
“Không phải sợ.” – Thần Thy cười, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nhạt phản chiếu từ đèn exit. – “Chỉ là… lạnh thôi.”
Cố Dục vẫn đứng đó, ánh nhìn dõi theo bóng lưng Thần Thy đang rời đi.
Trong tim hắn, thứ cảm xúc dày đặc như một dòng nham thạch bị giam dưới lớp băng — nóng bỏng, nguy hiểm, và nếu trào ra, sẽ thiêu rụi tất cả.
Hắn khẽ thì thầm:
“Cậu là ai, Thần Thy…”
【Nhiệm vụ “Cảm xúc của kẻ băng lãnh” – tiến độ 64%.】
【Biến số thế giới đang tăng mạnh. Dự đoán: Sự kiện phân tuyến sắp diễn ra.】
“Lupi.”
【Vâng, túc chủ?】
“Nếu có phân tuyến… ta sẽ chọn đứng bên hắn, ít nhất một lần.”
【…Lý do?】
“Vì trong vô số thế giới, có lẽ ta cũng nợ hắn một kết thúc.”