Sáng hôm sau, toàn bộ mạng xã hội như nổ tung.
Hashtag #ThầnThyCàPhêTôVĩ leo thẳng lên top 1 chỉ trong mười lăm phút.
Ảnh chụp góc nghiêng mờ mờ, hai người ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng phủ xuống, nhìn mờ ảo mà lại quá mập mờ.
Dòng caption kèm theo:
“Tân binh nổi tiếng gần đây – Thần Thy, có mối quan hệ mờ ám với nhà đầu tư Tô Vĩ?”
Các trang giải trí chen nhau đăng bài:
“Từ kẻ bị tẩy chay đến được đầu tư khủng, rốt cuộc Thần Thy dựa vào năng lực hay nhan sắc?”
“Cố Dục từng khen diễn xuất của Thần Thy, không ngờ lại có góc nhìn khác?”
Bình luận dưới bài đăng chia làm hai phe:
[Thần Thy giỏi thật đấy, mới nổi mà đã có nhà đầu tư chống lưng.]
[Tôi bảo rồi, showbiz chẳng có gì sạch sẽ cả.]
[Nghe nói Tô Vĩ từng chống lưng cho nhiều nghệ sĩ khác, rồi họ mất tích bí ẩn…]
Trong phòng nghỉ của đoàn phim, Thần Thy đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn nhấp nháy thông báo liên tục.
Cậu khẽ cười.
“Bọn họ nhanh thật.”
【Túc chủ, tôi đã dò được nguồn phát tin. Không phải paparazzi thông thường. Là nhóm tài khoản ảo có IP liên kết với công ty của Tô Vĩ.】
“Cho nên hắn muốn ‘thử’ ta.” – Thần Thy chống cằm.
“Thử xem ta có chịu nổi lửa không.”
【Túc chủ định phản công sao?】
Cậu mỉm cười, giọng thấp: “Lửa không đốt được người từng cháy.”
Buổi họp báo ra mắt bộ phim diễn ra vào chiều cùng ngày.
Khi Thần Thy xuất hiện, đèn flash chớp liên hồi.
Phóng viên chen nhau hô:
“Thần Thy! Cậu có thể giải thích mối quan hệ giữa mình và nhà đầu tư Tô Vĩ không?”
“Có tin đồn cậu được chọn vì ưu ái cá nhân, điều đó đúng chứ?”
“Cố Dục tiên sinh, anh có biết gì về việc này không?”
Không khí căng thẳng đến mức đạo diễn định lên tiếng can thiệp.
Nhưng trước khi ông kịp nói, Cố Dục đã đứng dậy.
Người đàn ông trong bộ vest đen, ánh nhìn bình thản mà lạnh lùng, từng bước tiến lên bục mic.
Giọng hắn vang trầm, rõ ràng đến mức cả hội trường im phăng phắc:
“Tin đồn là tin đồn. Tôi là người chọn Thần Thy vào vai chính, không phải ai khác.”
Cả khán phòng chấn động.
Hắn quay sang nhìn thẳng ống kính:
“Trong giới này, tôi chưa từng vì ai mà lên tiếng. Nhưng lần này thì khác.”
Ngừng một nhịp, hắn nói dứt khoát:
“Cậu ta là người duy nhất khiến tôi phải nể diễn xuất. Thế thôi.”
Phóng viên nín thở.
Một người dám đứng ra công khai bảo vệ người mới, lại là Cố Dục — ảnh đế nổi tiếng kín tiếng, lời nói của hắn có sức nặng như búa.
Thần Thy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải hắn.
Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy trong ánh mắt ấy không chỉ có sự bảo vệ — mà còn là một điều gì đó đang bắt đầu cháy lên, nguy hiểm và dịu dàng cùng lúc.
【Túc chủ, chỉ số cảm xúc của đối tượng tăng +58%. Cảnh báo: đang hình thành đường dây cảm xúc song phương.】
“Ta biết.” – Cậu đáp khẽ trong lòng. – “Nhưng đừng vội, mọi thứ vẫn chưa đến lúc nổ.”
Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.
Phóng viên ùa lên, dư luận xoay chiều chỉ trong nửa ngày.
Từ “dựa hơi nhà đầu tư”, hashtag mới xuất hiện:
#CốDụcBảoVệThầnThy
#ẢnhĐếVàTânBinh
Còn trong phòng thay đồ, Thần Thy đang cởi bỏ micro thì cánh cửa bật mở.
Cố Dục đứng đó, tay cầm chai nước, ánh mắt tối hơn thường ngày.
“Cảm ơn anh.” – Thần Thy nói nhẹ, cúi đầu.
“Không cần.” – Cố Dục đáp, khẽ đặt chai nước lên bàn. – “Tôi chỉ không thích người ta bôi bẩn một diễn xuất giỏi.”
Thần Thy mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm:
Không thích người ta bôi bẩn, hay không thích người khác chạm vào ta?
Cố Dục quay lưng đi, giọng nói thoảng lại:
“Nhưng lần sau, nếu gặp chuyện thế này, đừng im lặng. Tôi không chắc lần tới còn có thể đứng yên.”
Khi hắn rời khỏi, Lupi vang lên trong đầu:
【Túc chủ, năng lượng cảm xúc của đối tượng đã đạt ngưỡng kích hoạt nhiệm vụ ẩn.】
【Nhiệm vụ phụ mở khóa: “Cảm xúc của kẻ băng lãnh”.】
【Mục tiêu: Phá băng tâm lý Cố Dục.】
Thần Thy khẽ nhếch môi:
“Lupi, cậu biết không… khi băng tan, nước sẽ dâng. Mà tôi thì chưa bao giờ sợ bị nhấn chìm cả.”