Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 – Chương 5

admin 744 Chữ Cài Đặt

Quán cà phê nằm ở tầng 42 của một tòa cao ốc kính trong suốt.

Bên ngoài, đèn xe trải dài như sợi chỉ sáng giữa màn đêm.

Thần Thy ngồi bên cửa kính, trước mặt là ly cà phê chưa uống, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng dáng cậu.

Khi Tô Vĩ bước vào, tiếng giày da vang lên đều đặn, từng nhịp trầm ổn, sang trọng.

Hắn mặc sơ mi đen, khoác áo vest xám, ánh nhìn ôn hòa — nhưng trong đáy mắt, là nét lạnh của một người đã quen tính toán.

“Tôi không ngờ cậu sẽ đồng ý gặp nhanh như vậy.” – Tô Vĩ cười, ngồi xuống đối diện.

“Anh đầu tư cho bộ phim tôi đóng, tôi tất nhiên phải cảm ơn.” – Thần Thy nói, giọng bình tĩnh, như thể cả cuộc gặp này chẳng liên quan gì đến cậu.

Tô Vĩ nghiêng người. “Cậu khác xa những gì tôi nghe đồn.”

Thần Thy cong môi: “Người trong giới thích dựng chuyện. Họ cần một cái tên để bàn tán.”
Tô Vĩ bật cười nhẹ, nhưng ánh nhìn không rời khỏi khuôn mặt kia.

“Vậy tôi hỏi thẳng — nếu tôi muốn đầu tư vào cậu, không phải bộ phim, cậu có chấp nhận không?”

Thần Thy ngẩng đầu, mắt chạm mắt hắn.

Đôi đồng tử kia phản chiếu ánh đèn vàng, sâu không thấy đáy.

“Tôi không bán linh hồn.”

Khoé môi Tô Vĩ nhếch nhẹ, nửa như thích thú, nửa như khiêu khích.

“Cậu nghĩ tôi đang mua linh hồn sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu trở thành ngôi sao. Đứng trên ánh sáng.”

【Túc chủ, tín hiệu năng lượng lạ phát sinh từ đối tượng Tô Vĩ.】

【Nghi ngờ: Hệ thống phụ song song đang hoạt động.】

Thần Thy siết nhẹ tay dưới bàn, đầu ngón tay lạnh đi.

“Lupi, khóa tần số.”

【Đã khóa. Hệ thống khác có mã hiệu 07–Δ. Tương tác cường độ thấp, mục tiêu: ‘hỗ trợ vật chủ tiến lên tuyến chính.’】
Tuyến chính… của thế giới này?

Cậu mím môi, hiểu ra: nếu Lupi không sai, thì “hệ thống 07–Δ” đang giúp người khác — có thể là Cố Dục, hoặc Tô Vĩ.

Tô Vĩ nghiêng người tới gần, mùi hương bạc hà lạnh thoảng qua.

“Thần Thy, cậu thật sự không muốn đứng ở vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn sao?”

Thần Thy nhìn hắn, khẽ cười.

“Tôi không cần họ ngước nhìn. Tôi chỉ cần họ nhớ, đã từng có người tên Thần Thy.”

Câu nói ấy khiến Tô Vĩ sững lại một thoáng.

Hắn bật cười, giọng trầm: “Cậu đúng là… một người biết khiến người ta muốn chơi.”

Ánh đèn chiếu lên gương mặt cậu, như phủ một tầng kim tuyến lấp lánh.

Thần Thy cầm lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm, cười nhạt:

“Nhưng anh nên nhớ, ai chơi với lửa… đều phải chịu bỏng.”
Tô Vĩ im lặng.

Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy trong đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó — không phải kiêu ngạo, mà là một nỗi bi thương sâu thẳm, được giấu dưới lớp mỉa mai hoàn hảo.

【Túc chủ, năng lượng hệ thống đối phương vừa rút đi. Có vẻ họ đang thử dò.】

“Ta biết.” – Thần Thy nói thầm. – “Để họ thử, rồi ta sẽ biết ai mới là quân cờ thật.”

Khi cậu rời khỏi quán cà phê, một bóng người dựa bên cửa thang máy.

Đèn neon hắt xuống mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm ấy quá quen.

“Cố Dục?”

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn cậu, giọng khàn khàn:

“Trùng hợp quá. Tôi cũng vừa gặp nhà đầu tư đó.”

Thần Thy cười nhẹ, ánh mắt lướt qua như gió.

“Trùng hợp thật.”

Cố Dục khoanh tay, ánh nhìn lặng lẽ rơi lên cổ tay cậu — nơi vẫn còn vết đỏ mờ do Tô Vĩ vô tình chạm.

“Cậu nên cẩn thận. Có người không chỉ muốn đầu tư cho cậu đâu.”

Thần Thy đáp, giọng lửng lơ:

“Vậy anh thì sao, Cố ảnh đế? Anh muốn gì ở tôi?”

Ánh đèn thang máy lóe sáng.

Cửa đóng lại, chỉ còn lại đôi mắt của hai người nhìn nhau qua khe hở cuối cùng — lạnh, và lặng.

【Nhiệm vụ phụ “Bẫy kim tuyến” mở khóa.】

【Điều kiện hoàn thành: Phơi bày thân phận thật của nhà đầu tư Tô Vĩ.】

【Phần thưởng tiềm năng: +400 điểm trí tuệ thế giới.】

“Lupi.”

【Vâng, túc chủ?】

“Bắt đầu trò chơi đi. Ta muốn xem thế giới này sẽ vỡ thế nào trước khi ta sửa nó.”