Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 – Chương 4

admin 669 Chữ Cài Đặt

Trên phim trường, đèn máy quay tỏa sáng rực rỡ.

Cảnh hôm nay là phân đoạn giữa Lạc Dương — tướng quân phản loạn (Cố Dục đóng), và Tạ Viêm — phản thần bị hãm oan (Thần Thy đóng).

Kịch bản yêu cầu: Tạ Viêm bị tra khảo, nhưng vẫn ngẩng đầu, cười khinh bỉ, thốt ra câu cuối cùng khiến đối phương điên loạn.

Cảnh ấy, chính là linh hồn của cả bộ phim.

“Chuẩn bị cảnh 14A — cú lia từ dưới lên, hai nhân vật chính đối diện!”

“Máy quay sẵn sàng!”

“Ba, hai, một — ACTION!”

Thần Thy bước ra từ góc tối.

Áo choàng đen phủ nửa người, ánh đèn chiếu hắt lên đôi mắt lạnh nhạt. Cậu cúi đầu, bước đi chậm rãi, từng nhịp giày đạp lên nền sàn tạo tiếng vang trầm đục.

Cố Dục ngồi trên ghế cao, ánh mắt khinh thường.

“Kẻ phản nghịch, ngươi còn gì để nói?”
Thần Thy khẽ ngẩng đầu.

Khoảnh khắc ấy, cả phim trường im phăng phắc.

Ánh mắt cậu — không phải ánh mắt của một diễn viên — mà của người từng bước qua địa ngục.

Cậu nói, giọng nhẹ như gió:

“Ta chỉ phản nghịch khi triều đình phản lại lòng người.”

Đạo diễn nhìn qua màn hình nhỏ mà bất giác run tay, vội thì thầm:

“Trời ạ… đây là ánh mắt gì vậy…”

Cố Dục định mở miệng đáp, nhưng giây phút ấy — hắn thật sự không nhớ nổi lời thoại.

Thần Thy tiến lại gần, nụ cười nghiêng nghiêng, môi mím nhẹ:

“Còn ngươi, tướng quân, ngươi phản vì ai?”

Một câu, như dao cắt vào không khí.

Cố Dục khựng lại, theo bản năng túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt bừng lên.

Đạo diễn há hốc miệng:

“Diễn tự nhiên quá trời ơi!”

Cố Dục thở dồn dập, nhưng trong mắt lại loạn.
Đó không phải Cố Dục của kịch bản.

Đó là Cố Dục đang thật sự dao động.

Bởi ánh mắt ấy… quá quen.

Quen đến mức khiến hắn muốn hỏi: Cậu là ai?

“Cắt!”

Cả trường quay bùng nổ tiếng vỗ tay.

Đạo diễn chạy tới, gào lên:

“Xuất thần! Thần Thy, cậu làm tôi nổi da gà! Cố Dục, cậu phối quá tốt!”

Cố Dục buông tay ra chậm rãi, ánh mắt vẫn còn dính vào gương mặt kia.

Hắn hỏi nhỏ:

“Cậu học ở đâu cách nhập vai như vậy?”

Thần Thy đáp, bình thản:

“Không học. Chỉ là… tôi từng trải qua cảm giác giống nhân vật thôi.”

Cố Dục khựng lại, ánh nhìn lóe lên nghi hoặc:

“Giống… thế nào?”

Thần Thy nghiêng đầu, cười nhạt.

“Bị người ta dẫm nát dưới chân, rồi vẫn phải đứng dậy để mỉm cười.”

Câu nói như tạt một gáo nước lạnh.

Lúc cậu quay người đi, Cố Dục thấy lồng ngực mình chấn động. Một thứ cảm xúc vừa xa lạ vừa đáng sợ đang nảy mầm.
【Lupi: Dao động cảm xúc đối tượng chính +34%.】

【Túc chủ, tiến trình nhiệm vụ chính: “Cứu rỗi pháo hôi” — 12%.】

“Không cần đẩy nhanh, Lupi.” – Thần Thy đáp trong đầu, vừa tháo áo choàng vừa cười mỉa.

“Một vai diễn, một ánh nhìn… thế là đủ.”

Buổi quay kết thúc, nhưng dư âm vẫn chưa tan.

Khi cậu rời trường quay, trời đã tối.

Điện thoại bất ngờ reo: số lạ.

“Thần Thy phải không?”

“Phim của cậu… tôi muốn đầu tư.”

Giọng bên kia là Tô Vĩ, người từng là anh trai nhà bên trong thế giới trước — giờ, lại xuất hiện với thân phận nhà đầu tư trẻ tuổi, trùng hợp đến rợn người.

Thần Thy khẽ nhướng mày, nhìn lên bảng quảng cáo sáng loáng trên đường phố, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt.

“Quả nhiên…”

Cậu nói nhỏ:

“Không thế giới nào thiếu nhân duyên oái oăm.”

【Lupi: Xác nhận — nhân vật phụ “Tô Vĩ” đã tái sinh trong thế giới này.】

【Đề nghị cảnh giác: khả năng hệ thống khác can thiệp.】

“Ta biết.” – Thần Thy mỉm cười. – “Nhưng càng nhiều biến số, trò chơi càng thú vị, phải không?”