Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 – Chương 3

admin 769 Chữ Cài Đặt

Tin nóng sáng hôm sau nổ tung trên toàn mạng:

【#ThầnThy mặt dày quay lại giới giải trí#】

【#CốDục bị ép thử vai cùng kẻ từng hại mình#】

Ảnh từ buổi thử vai hôm qua bị tung ra với tốc độ tên lửa.

Một góc chụp cố tình làm cậu trông như đang “nịnh nọt” Cố Dục, thêm vài dòng chú thích ngọt xớt:

“Dù bị đuổi khỏi giới, vẫn không quên tìm cách bám lấy ảnh đế quốc dân ❤️.”

Dưới phần bình luận, hàng nghìn lời mắng tràn lên:

【Mấy loại người này sao không biết xấu hổ vậy trời!】

【Anh Dục bị hãm hại mà còn phải đóng chung phim với hắn, tội nghiệp quá!】

【Diễn xuất gì? Diễn giả tạo thì có!】

Thần Thy ngồi trong căn hộ tạm thuê, tay cầm điện thoại, nhướn mày đọc từng bình luận, môi khẽ cong.

【Túc chủ, tôi ghi nhận hơn 14.723 bình luận tiêu cực trong 3 giờ.】
【Đề nghị: khóa tài khoản, tránh tổn hại tâm lý.】

“Không cần.”

Cậu thả điện thoại xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê.

“Lupi, cậu còn nhớ trong hồ sơ của nguyên chủ có nhắc tới quản lý Chu An không?”

【Có. Người này là kẻ đã cấu kết với đối thủ, bán tin đồn giả khiến nguyên chủ bị cấm sóng.】

“Ừ. Gọi lại cho hắn đi.”

【Túc chủ… gọi kiểu nào?】

Thần Thy cười nhạt, lấy máy cá nhân, ấn số.

“Kiểu con người.”

Mười phút sau, tại văn phòng công ty Thiên Dụ.

Chu An đang gõ mail thì chuông reo. Nhìn thấy tên “Thần Thy”, hắn bật cười khẩy:

“Cậu ta còn sống sao?”

Điện thoại nối máy, đầu bên kia vang giọng bình thản:

“Anh Chu, nghe nói anh rất thích đăng bài lúc nửa đêm?”

Chu An hừ nhẹ: “Cậu muốn gì? Muốn xin quay lại công ty à? Quên đi, giờ danh tiếng cậu còn tệ hơn—”
“Không cần quay lại.” – Thần Thy cắt ngang, giọng nhẹ mà lạnh. – “Tôi chỉ gọi để nhắc anh, nếu anh còn nợ tiền trà sữa hai năm trước, nên trả sớm. Ờ… và có thể chuẩn bị thuê luật sư.”

“Cậu nói gì—”

“Vì toàn bộ email anh gửi bán thông tin nội bộ công ty, tôi đã tải về rồi.”

“À, đừng lo, tôi chỉ gửi cho mấy trang báo lớn thôi, để sáng mai dân mạng có gì mới để đọc.”

Tút.

Chu An chết sững trước điện thoại.

Một phút sau, hắn hoảng loạn mở hộp thư ra — thấy toàn bộ dữ liệu thật sự đã bị sao chép, dấu thời gian chính xác đến từng giây.

Mạng xã hội chưa đầy một giờ sau, bài hot mới nổi:

【Shock! Quản lý Thiên Dụ từng bán tin giả đẩy diễn viên xuống vực.】

【Danh tính nạn nhân được hé lộ: chính là diễn viên Thần Thy!】

Bình luận xoay chiều như bão:
【Ủa… hóa ra bị hãm hại thật à??】

【Tội nghiệp ghê, ai dè drama có thật.】

【Cố Dục biết chưa, chắc sốc lắm.】

Thần Thy dựa lưng ghế, cười nhạt.

“Trả nghiệp nhanh hơn dự kiến.”

【Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ: “Làm sáng tên Thần Thy (giai đoạn 1)”.】

【Danh vọng +500.】

【Công chúng thiện cảm +20%.】

Lupi im lặng một lúc, rồi hỏi nhỏ:

【Túc chủ, cậu không thấy giận sao? Bị vu khống, bị chà đạp, bị lãng quên…】

Thần Thy khẽ đáp, ánh mắt lặng như gương nước:

“Giận để làm gì. Ta không phải người cũ. Chỉ là người đi ngang qua câu chuyện này để sửa lại nó.”

【Tôi không hiểu.】

“Không cần hiểu.” – Cậu bật dậy, khoác áo. – “Ta có buổi quay thử với ảnh đế của cậu.”

Chiều hôm đó, phim trường.

Cố Dục vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, liền thấy cậu đang dựa người vào bức tường cạnh khung cảnh set quay.

Ánh nắng rọi lên gò má Thần Thy, khiến màu mắt cậu nhạt dần như ánh bạc.

“Anh đến đúng giờ đấy.”

Cố Dục nhíu mày: “Tôi không ngờ cậu còn đủ can đảm để tới.”

“Có gì đâu mà không dám.”

Thần Thy mỉm cười, rất nhẹ, nhưng lời cậu khiến người khác khó mà đáp lại:

“Anh mới là người phải sợ, Cố Dục à. Lần này, tôi không diễn để xin ai tha thứ.”

Cố Dục sững người nhìn theo bóng lưng cậu bước vào sân quay — gió thổi tung góc áo, ánh nắng hắt qua tóc, trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy tim mình đau nhói… như thể từng đánh mất cậu một lần rồi.

【Lupi nhật trình: Dao động cảm xúc của đối tượng chính: 26%】

【Túc chủ, có cần tôi phân tích nguyên nhân?】

“Không cần. Hắn chỉ đang nhớ nhầm người thôi.”

【Vậy còn ngài?】

“…Ta chưa từng quên nhiệm vụ, Lupi.”