Phòng thử vai hôm ấy im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút chạm bàn.
Thần Thy đứng giữa ánh đèn, tay nắm kịch bản, mí mắt cụp xuống như đang nuốt bóng tối vào trong.
Ánh đèn từ trần rọi xuống, cắt nửa khuôn mặt cậu thành sáng – nửa còn lại là đêm.
Vai phản diện mà cậu thử chính là Lâm Tẫn, một nhà biên kịch tài năng điên loạn, yêu đơn phương nam chính rồi tự hủy.
Trong nguyên tác, nhân vật này chỉ xuất hiện mười phút, nhưng đủ khiến người đọc nhớ mãi – một ánh cười đau đớn, một cú đâm, một dòng máu, rồi màn hình tối đen.
Thần Thy ngẩng đầu.
Khi ánh mắt cậu chạm vào Cố Dục – người đang ngồi hàng đầu ghế giám khảo, cả căn phòng như đông lại.
Không khí dày đặc, vô hình.
Cậu cất giọng, nhẹ như hơi thở:
“Anh biết không, thứ đáng sợ nhất không phải là bị người mình yêu giết chết…”
Cậu bước chậm tới, ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng mờ nhạt.
“…Mà là chính mình vẫn yêu họ, đến phút cuối.”
Một câu thoại ngắn, nhưng khiến đạo diễn Lâm thoáng giật mình.
Cố Dục nghiêng người, ánh nhìn lạnh băng như muốn xuyên qua cậu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác quái lạ — như hắn từng nghe câu này ở đâu đó, trong một giấc mơ xa xôi.
【Chỉ số dao động cảm xúc của đối tượng mục tiêu: +12%】
【Túc chủ, anh ta đang bị lay động.】
Thần Thy đáp khẽ trong đầu:
“Tốt. Đây mới là khởi đầu thôi.”
Cậu kết thúc đoạn diễn bằng một nụ cười rất nhỏ – nụ cười ấy không đẹp, mà tàn nhẫn đến mức khiến khán giả ngồi ngoài phải nín thở.
Một giây. Hai giây.
Không ai nói gì.
Đạo diễn Lâm đập bàn: “Qua. Vai này cậu diễn rồi, người sau khỏi thử!”
Người quay phim nhìn ông, ngạc nhiên: “Thầy, nhưng đây là—”
“Là Thần Thy? Tôi biết.” – Lâm gằn giọng. – “Nhưng nếu diễn được thế này, tôi mặc kệ scandal.”
Cố Dục vẫn ngồi im.
Chỉ khi Thần Thy quay lưng rời khỏi phòng, hắn mới mở miệng:
“Cậu học ánh mắt đó ở đâu?”
Thần Thy dừng lại, ngoảnh đầu, môi cong nhẹ, cười rất khẽ:
“Tôi học từ một người… đã chết vì yêu sai người.”
Nói rồi đi thẳng.
Ánh đèn ngoài hành lang đổ dài bóng cậu, mảnh, lạnh, và tựa như đang cười vào mặt thế giới.
【Nhiệm vụ bước 1: “Tái nhập giới – Hoàn thành”.】
【Phần thưởng: +200 điểm danh vọng.】
【Mở nhiệm vụ 2: “Làm sáng tên Thần Thy”.】
“Bắt đầu rồi đấy, Lupi.” – Cậu nói khẽ.
【Đúng. Và lần này, xin ngài đừng quá… dịu dàng.】
“Dịu dàng?” – Cậu bật cười – “Tôi chưa từng như thế cả.”