Tâm nàng đã chết, không còn vì ai mà xao động nữa.
“Nha đầu ngoài miệng chối đây đẩy, trong lòng lại chẳng biết nghĩ gì.” Lục hoàng tử âm thầm buông một câu trong dạ, chậm rãi nhấp ngụm trà ấm, đưa mắt nhìn thám tử bước nhanh vào bẩm báo tình hình Thái Tử phủ.
Nào ngờ, một đợi chính là trọn một đêm.
Mặt nạ a của Lục hoàng tử như nứt toác.
Ngay cả Đồ Bình Quân cũng không giấu nổi kinh ngạc.
Chuyện gì thế này?
Rõ ràng Thái tử đã động lòng sâu nặng với nàng, từng vì nàng mà tìm Tứ hoàng tử gây chuyện không dưới ba lần. Sao giờ một đêm trôi qua, lại chẳng có lấy một động tĩnh?
Chẳng lẽ Thái tử không phát hiện tân nương bị đánh tráo?
“Hừ!”
Lục hoàng tử lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức gọi Kinh Phong đến tra hỏi.
Kinh Phong quỳ gối, cung kính đáp:
“Điện hạ, Thái Tử phủ quả thật không có dị trạng. Hơn nữa, từ lúc Thái tử vào tân phòng đến giờ còn chưa từng bước ra ngoài. Sáng nay, ma ma đến gọi cũng bị xua đuổi. Đám hạ nhân đều nói…”
“Nói gì?”
“Nói Thái tử thương Thái Tử Phi tới tận xương tuỷ, về sau Thái Tử Phi đúng là có phúc khí.”
Hả?
Lục hoàng tử và Đồ Bình Quân đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ngây ra như phỗng.
“Bổn điện hạ tự mình đi xem.”
Nói xong, Lục hoàng tử vội vàng rời phủ.
Tại Thái Tử phủ, Lục hoàng tử cầm quạt xếp, ngồi chờ trong phòng khách.
Nha hoàn A Lộc lại gõ cửa phòng ngủ của Cố Dịch Trạch lần nữa.
“Vào đi.”
A Lộc rón rén đẩy cửa, mới vừa bước vào liền thấy cảnh tượng khiến nàng suýt ngã ngửa.
Thái Tử Phi còn chưa ngồi, Thái tử vậy mà đang cúi người, buộc lại đai lưng cho nàng!
Đây… đây là kiểu sủng ái gì vậy?
Sau này Thái Tử Phi chỉ sợ muốn gì có đó rồi!
Trong bụng A Lộc vừa thầm cảm thán, vừa bẩm:
“Điện hạ, Lục hoàng tử đã đến, đang chờ ở phòng khách.”
“Vậy à?” Cố Dịch Trạch hờ hững đáp: “Bổn Thái tử còn đang hoạ mi chải tóc cho Thái Tử Phi, tạm thời không rảnh. Pha cho y một chén trà, bảo y thong thả đợi.”
“Vâng ạ.”
Đồ Diệp Yên đưa mắt nhìn Cố Dịch Trạch, hai tay múa may ra hiệu:
“Như vầy… không ổn đâu?”
Cố Dịch Trạch nhướn mày, thong thả đáp:
“Xuất giá tòng phu, nàng chỉ cần nghe lời ta là đủ, thiên hạ còn lại mặc kệ.”
Nga…
Đồ Diệp Yên cúi đầu, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó là lạ. Nàng ngẩng phắt lên, lại ra hiệu liên hồi:
“Chàng… chàng hiểu được thủ ngữ sao?”
Cố Dịch Trạch bật cười, cũng đưa tay làm theo mấy động tác:
“Hiền thê à, chẳng những ta xem hiểu, mà còn biết làm nữa kia.”
!!!
Đồ Diệp Yên mừng đến muốn phát điên, trong bụng không khỏi gào lên: nàng đúng là quá may mắn rồi! Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy, gặp ngay được một vị tướng công bảo bối thế này?
“Trước hết, để ta vẽ lông mày cho nàng.”
Hắn kéo nàng ngồi xuống, cầm lấy bút mi đặt bên cạnh, chăm chú vẽ vời trên mặt nàng một hồi lâu. Lát sau, Đồ Diệp Yên hé mắt, liếc nhìn gương đồng — chỉ thấy nơi mi tâm mình xuất hiện hai vệt dài ngoằng, vừa đen vừa thô, tựa như hai con rắn đang bò trên trán.