Nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn.
Cố Dịch Trạch gãi đầu, hơi ngượng ngùng:
“Xem ra cái việc vẽ chân mày này, không dễ như đọc sách viết chữ đâu ha…”
“À đúng rồi!” Hắn đột ngột la lên như nhớ ra chuyện gì:
“Lục đệ chắc đợi nóng ruột rồi! Ta phải đi mau! Yên Yên, để A Lộc hầu hạ nàng nhé.”
Dứt lời, hắn như chạy trốn, phóng vèo ra ngoài.
Đồ Diệp Yên vừa tức vừa buồn cười, không biết nên trách hay nên thương cho hắn.
A Lộc đưa khăn mặt còn vương chút ẩm, cúi đầu thưa:
“Thái tử phi, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu.”
Đồ Diệp Yên gật gù, thuận tay lau đi hai vệt “xà” trên trán.
…
Tại phòng khách của phủ thái tử.
Bên ngoài truyền vào giọng nói đầy khí thế:
“Ai da, lục đệ! Ngượng quá! Bổn thái tử mải lo vẽ mày cho tẩu tử ngươi nên đến chậm!”
Tiếng nói còn chưa dứt, Cố Dịch Trạch đã đường hoàng bước vào, vẻ mặt tươi rói, thần thái như tân lang vừa mới cưới tức phụ về nhà.
Lục hoàng tử hơi khựng lại, hành lễ rồi cười cười:
“Xem ra đại ca với Thái tử phi hòa hợp thật đấy.”
Cố Dịch Trạch cười ha hả:
“Lục đệ còn nhỏ, chưa cưới vợ nên không hiểu thôi.”
Hắn giả ngây giả ngô, không hề nhắc tới chuyện hôn phối. Dù Lục hoàng tử có gặng hỏi, hắn cũng không vạch ra trước, xem ai nhịn được lâu hơn.
“Đại ca nói giỡn rồi.”
Lục hoàng tử dừng lại một chút rồi mỉm cười:
“Nếu đều là người một nhà, sao đệ không được gặp Thái tử phi một lần?”
“Ý ngươi nói Yên Yên à?” Cố Dịch Trạch làm ra vẻ khó xử: “Nàng da mặt mỏng, không thích gặp người lạ. Ta cũng không nỡ khiến nàng buồn, thôi thì miễn gặp.”
“Yên Yên?” Lục hoàng tử chau mày, giọng kéo dài, đầy vẻ trêu chọc:
“Đại ca à, chẳng phải đại tẩu tên Đồ Bình Quân sao? Cái này là huynh nhỡ miệng gọi tên tiểu tình nhân nào đó ra đấy chứ?”
Cố Dịch Trạch không đáp lời, tay khẽ nhấc chung trà lên rồi ném thẳng về phía Lục hoàng tử.
Động tác nhẹ nhàng thoải mái như thể đang đùa bỡn với huynh đệ thân tình, nhưng sức ném lại hoàn toàn không nương tay.
Lục hoàng tử đưa tay đỡ mà không kịp, chung trà đập trúng bụng, đau đến mức suýt bật tiếng kêu.
Cố Dịch Trạch vẫn cười ha hả, dáng vẻ chẳng có chút áy náy:
“Lục đệ, sau này gặp được Yên Yên của ta thì bớt nói mấy lời kiểu tiểu tình nhân này nọ đi. Ngươi thích lui tới chốn trăng hoa, làm đại ca ta không nói gì. Nhưng đừng để vạ miệng mà khiến Yên Yên nhà ta không vui.”
Lục hoàng tử đau đến mặt mày trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười:
“Phải, đại ca dạy rất đúng… Chỉ là, cái tên Yên Yên kia…”
“À, đó là nhũ danh của Thái tử phi, ta đặt cho nàng, êm ai chứ hả?”
“Ha… ha hả…” Lục hoàng tử méo miệng cười gượng, môi giật giật.
Khoan đã! Không đúng rồi…
Lục hoàng tử gượng gạo nở nụ cười, trong lòng đã sớm nổi sóng. Thái tử há chẳng từng gặp mặt Đồ Bình Quân? Hai người còn lén hẹn hò không dưới năm lượt, đều do chính tay y sắp xếp. Cớ sao lại có thể nhận nhầm người?