Đến nội dung chính

Chương Thế giới 3 – Chương 4

admin 565 Chữ Cài Đặt

Bàn tay to lớn đặt nơi thắt lưng nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng, khiến tâm nàng hỗn loạn vô cùng.

“Hôm nay nàng đã mệt, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước. Về sau, tương lai còn dài.”

Đồ Diệp Yên khẽ gật đầu, ngoan ngoãn rúc trong ngực hắn mà say giấc.

Trên vòm trời đen đặc chỉ có một vầng minh nguyệt treo lặng lẽ, xung quanh chẳng thấy lấy một vì tinh tú.

…

Tại Đồ phủ, Đồ Bình Quân cùng Lục hoàng tử ngồi đối diện bên bàn đá trong viện, nhàn nhã thưởng trà.

Đồ Bình Quân chậm rãi châm nước, đôi mắt dài hẹp thoáng ánh giảo hoạt:

“Giờ này chắc Thái tử cũng đã vào động phòng rồi nhỉ?”

“Lúc ta rời đi, ước chừng cũng không sai biệt lắm.”

Lục hoàng tử cúi đầu, ánh mắt dừng nơi mặt trà xanh biếc trong chén sứ bạch ngọc, khoé môi cong cong:

“Giờ trong Thái Tử phủ hẳn đang loạn thành một đoàn. Ta đoán không bao lâu nữa, Thái tử sẽ tìm tới tận cửa.”
Vừa dứt lời, y khẽ ho hai tiếng, dường như cổ họng có chút khó chịu, cười mà rằng:

“Đến khi ấy, e rằng nàng còn phải diễn cho tròn hai vở kịch.”

Một là đi dỗ dành vị tứ ca tham vọng bừng bừng kia.

Một là đi vỗ về vị Thái tử ca đầu óc rơm rạ đó nữa.

“Chỉ cần Lục hoàng tử không quên điều kiện đã hứa cùng ta là được.” Đồ Bình Quân thản nhiên đáp. Nàng với Lục hoàng tử vốn không có chút tình nghĩa gì, thuần tuý là lợi dụng lẫn nhau.

Kiếp trước, người nàng một lòng ái mộ chính là Tứ hoàng tử, thậm chí còn từng cùng hắn có lời hứa hẹn trọn đời. Vì hắn mà nàng cam nguyện gả cho vị Thái tử hư danh rỗng tuếch kia, dốc lòng giúp hắn kéo đổ thế lực Thái tử.

Nào ngờ, hết thảy chỉ là nàng bị hắn lợi dụng như lưỡi đao trong tay.

Thỏ khôn bị giết, chim bay cao thì cũng bị cung bắn chết.
Nàng chết trong tay hắn, còn khiến cả Đồ gia bị tru di cửu tộc.

Vậy nên, từ ngày trọng sinh trở lại, nàng đã thề, quyết không giẫm lại vết xe đổ.

Nàng muốn báo thù. Phải chính tay nàng cầm đao đâm vào kẻ thù kia. Phải giữ lấy Đồ gia giữa cơn loạn thế.

Chỉ là nàng không ngờ, tâm cơ ẩn giấu sâu kín của mình, lại bị người nam nhân này nhìn thấu trong một ánh mắt.

Từ đó, kẻ đáng giận ấy đêm đêm lẻn vào khuê phòng, bỡn cợt nàng không kiêng nể gì.

Nhớ lại mấy lần bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, Đồ Bình Quân bất giác mặt đỏ bừng. Cái đồ vô lại!

Tóm lại, hai người họ đã định ra một minh ước: nàng giúp hắn đăng đỉnh thiên hạ, hắn giúp nàng rửa mối huyết hải thâm thù!

Một cơn gió lạnh lùa qua, làm mái tóc dài hai bên thái dương của nàng rối tung. Lục hoàng tử đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, thấp giọng hỏi:
“Tiểu Quân Quân, thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không có lấy một người khiến nàng động lòng?”

“Im miệng!”

Đồ Bình Quân hất tay y ra, hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn liếc mắt đến.