A a a a!
Từ sau khi khỏi bệnh, cái tên Cố thiếu này càng ngày càng như… phát điên!
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải người này bị tráo mất rồi không!
Cố Dịch Trạch vừa đi vừa mua, lần nào ăn cũng phải cố tình để cô nhìn hai lượt, ngửi mùi, rồi mới thong thả cho vào miệng. Mỗi miếng đều kèm theo một câu cảm thán “Ngon thật đấy.”
Tô Mạn Âm tức muốn giết người.
Cô vốn là một con sâu ham ăn chính hiệu, đã phải cố gắng lắm mới ép mình thành dáng gầy mà hắn thích — ấy vậy mà giờ còn bị hắn tra tấn tinh thần như thế này.
Da đã bọc xương, giờ còn phải nhìn hắn ăn BBQ, ăn đậu hũ thối, ăn mì cay, ăn xiên nướng…
Đồ đàn ông gian trá, nhỏ mọn, đáng ghét!
Tô Mạn Âm vẫn nghĩ chuyện “thi lại đại học” chỉ là hắn đùa giỡn.
Dù sao Cố Dịch Trạch vốn là kiểu người hứng lên là làm, qua một đêm là quên.
Cho đến khi… hắn thật sự mời hẳn sáu gia sư, bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối thay phiên nhau dạy kèm.
Tô Mạn Âm: “…”
Sau một tuần đầu tiên, cô bắt đầu có cảm giác như bị đưa về thời trung học.
Nhưng lạ thay, dần dần cô lại quen với nhịp sống đó.
Ban đầu, cô không tin hắn.
Bởi theo kinh nghiệm với “nguyên thân” của hắn, chỉ cần cô biến mất hơn một tiếng, hắn sẽ lập tức cho người lôi cô về.
Thế nhưng, khi cả ngày bị nhồi nhét bởi học tập, khi từng chút tri thức bị lãng quên nay dần quay lại, trong lòng Tô Mạn Âm bắt đầu nảy sinh một thứ cảm xúc kỳ lạ – hy vọng.
Có lẽ, cô thật sự có thể trở lại giảng đường.
Có lẽ, tấm bằng đại học kia, cô vẫn có thể chạm tới.
Nếu một ngày nào đó Cố Dịch Trạch chán cô, ít ra cô còn có tấm bằng, còn có thể tìm việc, tự đứng dậy lần nữa.
Đã có cơ hội, sao không nắm lấy?
Sau thời gian thích nghi, Tô Mạn Âm dốc toàn bộ sức lực vào việc học.
Trong thư phòng, Cố Dịch Trạch còn đặc biệt dán một khẩu hiệu to đùng: “Học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên!
Còn 98 ngày nữa đến kỳ thi đại học. Cố lên! Cố lên! Cố lên!”
Tô Mạn Âm: “…”
Không thể không nói, bệnh của Cố thiếu đúng là ngày càng nặng, và có vẻ đang tiến hóa theo hướng… “nhị*” không lối về.
* Nhị trong bệnh trung nhị.
Đến thứ bảy, theo quy định trước kia của “nguyên thân”, cô có hai tiếng để đi thăm mẹ.
Theo yêu cầu của cô, tài xế chỉ đưa đến ngã tư rồi dừng lại.
Tô Mạn Âm xách theo vài hộp thực phẩm chức năng, tự mình vào bệnh viện.
Mẹ cô sức khỏe yếu. Bốn năm trước phẫu thuật, tưởng chừng ổn định, ai ngờ ba năm sau ung thư lại tái phát, di căn.
Lần nhập viện này đã kéo dài đến tận bây giờ.
Mẹ Tô đang trò chuyện vui vẻ cùng Tô Mạn Tuyết và Tô Dự Văn, không ngờ đúng lúc này Tô Mạn Âm lại bước vào.