Mỗi tuần, vào khung giờ này, luôn là lúc ba mẹ con họ thấy gượng gạo nhất.
Mẹ Tô liếc nhìn Tô Mạn Âm, ánh mắt lạnh như băng, như thể nhìn thấy một con côn trùng đáng ghét.
Bà nhíu mày nói: “Không phải đã bảo con đừng tới nữa sao?”
Tô Mạn Âm đặt túi đồ trong tay xuống, nở nụ cười dịu dàng: “Mẹ, con chỉ muốn đến xem mẹ thế nào thôi mà.”
“Lần sau đừng tới nữa, để người khác thấy không hay.”
“Được rồi, lần sau tính sau.”
Cô ngồi xuống, cầm lấy một quả táo bắt đầu gọt.
Mẹ Tô hỏi: “Nghe Tiểu Tuyết nói lần trước con đến trường nó?”
“Vâng.” Tô Mạn Âm đáp nhạt: “Cố thiếu rủ con ra ngoài dạo một vòng, con không ngờ lại gặp Tiểu Tuyết.”
“Sau này đừng tới nữa. Tiểu Tuyết đang yêu, có bạn trai rồi. Nếu người ta biết trong nhà nó có đứa như con…” Nói đến đây, nét mặt Mẹ Tô hiện rõ vẻ chán ghét.
Tô Mạn Âm khựng tay giữa chừng, khẽ cười hỏi: “Mọi người thấy con thật mất mặt sao?”
Không khí bỗng ngưng lại.
Mẹ Tô giận dữ đáp: “Chẳng lẽ mày không thấy xấu hổ à? Mày còn trẻ, đã làm ra chuyện gì thế hả? Tao sinh mày để mày làm tình nhân cho người ta à? Mày có biết báo lá cải viết gì về mày không? Kỹ nữ!”
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy với chị, chị cũng là bất đắc dĩ thôi mà.”
Tô Mạn Tuyết nhẹ nhàng trấn an mẹ, rồi quay sang chị, dịu giọng: “Chị, đừng giận mẹ. Mẹ chỉ lo cho chị thôi. Chị cũng biết Cố thiếu tai tiếng đầy rẫy, từ khi chị theo anh ta, tên chị lên báo suốt, thân thích trong nhà ai cũng biết, còn hay châm chọc mẹ. Mẹ chịu không nổi áp lực thôi.”
Tô Mạn Âm cười nhạt, giọng nhẹ như gió: “Vậy còn em?”
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Tuyết, ánh mắt trong veo, môi khẽ cong, nụ cười thản nhiên đến lạnh lẽo.
Dường như, bất kể mẹ hay em gái nói gì, cũng chẳng thể khơi dậy nổi chút sóng gợn nào trong lòng cô.
“Chị, em chỉ thấy ngại thôi, chứ không hề coi thường chị. Lần trước em kéo bạn đi, thật sự không biết nên giới thiệu chị thế nào.”
“Cứ nói thật đi, nói chị là chị gái em, là khách quen trên báo lá cải, là tình nhân của Cố thiếu.”
Tô Mạn Âm gọt xong quả táo, cắt thành những miếng nhỏ tinh xảo. Nói cho cùng, chẳng phải họ thấy cô là nỗi nhục sao?
Cũng đúng thôi, nếu cô là họ, có người chị làm tình nhân, e là cũng không dám mở miệng.
Con người mà, ai cũng có lòng tự trọng.
Chỉ là trong lòng cô vẫn nghẹn một hơi, vừa buồn vừa tủi.
Cô nhớ rất rõ bốn năm trước, khi cô bước ra bán mình, mẹ đã quỳ dưới đất khóc nức nở:
“Âm Âm, mẹ xin lỗi. Về sau mẹ và Tiểu Tuyết, Dự Văn nhất định sẽ bù đắp cho con. Là mẹ vô dụng, mẹ không bảo vệ được các con.”