“Chỉ cần là Cố thiếu tặng, cỡ nào em cũng thích.”
“Lần sau ta đưa em đi chọn.”
Nói rồi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Mạn Tuyết, ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần.
* Suy nghĩ hồi lâu, mình vẫn quyết định dùng “ta” khi xưng hô nam chính với nữ chính do nam chính còn phải giữ nhân thiết của nguyên chủ. Sau này sẽ sửa lại ạ!
Kiếp trước, Tô Mạn Tuyết từng khinh thường Tô Mạn Âm đến tận xương tủy.
Nguyên thân của cô khi ấy có nhiều người vây quanh, tai tiếng cũng chẳng ít, là khách quen của mấy tạp chí giải trí.
Mà cô – người bị đồn là “Đát Kỷ chuyển thế”, thủ đoạn cao tay, từng đuổi đi hàng chục tình nhân để chiếm vị trí chính cung – chính là cái tên khiến Tô Mạn Tuyết thấy mất mặt nhất.
Trong mắt Tô Mạn Tuyết, Tô Mạn Âm chỉ là “tình phụ”, là kẻ không thể thấy ánh sáng, là nỗi ô nhục.
Cô ta không muốn người khác biết hai người có quan hệ chị em, nhưng lại chẳng ngần ngại tiêu tiền của Tô Mạn Âm.
Sau đó còn cùng bạn trai cũ của cô – Quách Tấn Ích – qua lại, ngang nhiên chế nhạo rằng Tô Mạn Âm là kẻ rẻ rúng, ai cũng có thể chiếm hữu, chẳng khác nào kỹ nữ.
Thật đúng là một màn tiêu chuẩn kép hoàn hảo.
Năm đó, khi mẹ Tô nằm viện chờ tiền phẫu thuật, nếu không có Tô Mạn Âm, thử hỏi Tô Mạn Tuyết lấy đâu ra Dior mà dùng, Chanel để mặc, LV để đeo?
Ai cho cô ta an tâm học hành, thong dong thi đại học, được tung hô là “nữ thần vườn trường”?
Không có tiền của Tô Mạn Âm, liệu Tô Mạn Tuyết có thể cùng Quách Tấn Ích hẹn hò, còn ra sức chu cấp cho gã bạn trai thất nghiệp suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà?
Tô gia tốt đẹp, Tô Mạn Tuyết tốt đẹp, Quách Tấn Ích cũng tốt đẹp — tất cả đều sống nhờ vào đồng tiền đẫm nước mắt của Tô Mạn Âm, đổi lấy bằng việc bán mình chịu đựng hành hạ.
Vậy mà họ còn đủ mặt mũi để cười nhạo ân nhân của mình.
Hai người lại dạo quanh trường thêm một vòng, Cố Dịch Trạch mua hai ly trà sữa nóng, rồi nhân trời vừa chạng vạng liền kéo Tô Mạn Âm đi dạo phố ăn vặt.
Hắn mua năm xiên thịt dê nướng, vừa đi vừa ăn chậm rãi.
Tô Mạn Âm nhìn chằm chằm mấy xiên thịt thơm ngào ngạt, nước miếng đã tràn khắp khoang miệng — thèm, cực kỳ thèm.
Cô khẽ làm nũng: “Cố thiếu, em cũng muốn ăn mà~”
Cố Dịch Trạch cắn một miếng to, cố tình liếc cô khiêu khích: “Em mới khỏi bệnh, không được ăn đồ dầu mỡ cay nóng.”
Tên khốn này!
Rõ ràng là cố ý!
Tô Mạn Âm cắn răng, nụ cười trên mặt suýt nữa sụp đổ.
Đã thế, Cố Dịch Trạch còn nhàn nhã nói: “À đúng rồi, nhân lúc em chưa được ăn, đi nhìn cho quen đi. Lát nữa ta mua thêm xiên nướng, cá trích, đậu hũ thối, mì cay, lẩu que xiên… haiz, nghĩ thôi đã thèm.”