Hắn tiếp tục nói: “Gặp được không ít chuyên viên giao dịch chứng khoán rất giỏi.”
“Phải không?” Cô cười nhẹ, thuận miệng đùa: “Có phải ngài còn gặp mấy cô gái rất lợi hại không?”
“Đúng vậy.” Cô chỉ định trêu vài câu, không ngờ hắn lại nghiêm túc đáp lại.
Cố Dịch Trạch nói tiếp:
“Người ta đều là học lên thạc sĩ, tiến sĩ, có người còn du học Ivy League. Phụ nữ người ta ưu tú như vậy, cho nên phụ nữ của Cố Dịch Trạch tôi… cũng không thể kém.”
Tô Mạn Âm: “…”
Lại nữa rồi. Lại sắp đưa ra yêu cầu quái đản nào đó nữa đây.
Cố Dịch Trạch dừng bước, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Vì vậy, từ ngày mai tôi sẽ mời thầy đến dạy kèm cho em. Em sẽ dự thi đại học năm nay, sau đó học tiếp, thi lấy vài chứng chỉ. Giúp tôi lấy lại chút thể diện.”
“…”
Nhìn thấy nụ cười giả tạo trên mặt cô dần rạn nứt, Cố Dịch Trạch cảm thấy khoái trá trong lòng.
Hắn chốt lại dứt khoát: “Cứ vậy đi, quyết định rồi.”
“…”
A a a a!
Trong lòng Tô Mạn Âm như có cả rừng đạn bay loạn xạ.
Cái gì mà “quyết định rồi”?
Anh bị gì vậy hả? Lại phát bệnh sao!
Từ bao giờ kim chủ lại bắt tình nhân đi thi đại học?
Lại còn bắt học để thi chứng chỉ?
Cô đã bốn năm rồi chưa đụng đến sách vở!
Bốn năm!
Tất cả kiến thức đã sớm bay sạch sẽ cả rồi!
Đột nhiên, ngôi trường đại học vốn đẹp đẽ trong mắt cô phút chốc trở nên chán ngắt.
Cô cười gượng: “Cố thiếu, ngài có phải đang trêu người ta đúng không?”
Cố Dịch Trạch khẽ nhếch môi, hàm răng trắng sáng: “Không phải nha.”
Tô Mạn Âm hít sâu, cố níu tay hắn, nghiêng đầu làm nũng: “Đừng như vậy mà~”
Cố Dịch Trạch đáp lại bằng vẻ mặt đắc ý cực kỳ đáng ghét: “Không có đường thương lượng nha~”
Cái tiếng “nha~” ấy nghe mà tức muốn chết!
Tô Mạn Âm nghiến răng, cố nén lại.
Một người làm nũng, một người cố tình chọc giận.
Đúng lúc đó, có người va phải cô. Tô Mạn Âm theo phản xạ quay lại xin lỗi:
“Xin lỗi… Tiểu Tuyết?”
Nghe thấy tên mình, Tô Mạn Tuyết thoáng lúng túng, vội kéo tay bạn cùng lớp – Lưu Lan – rời đi.
Lưu Lan tò mò hỏi: “Sao thế? Cô ấy là ai vậy?”
“Không có gì… chỉ là một người quen thôi.”
“Người quen? À nhớ rồi! Cô ta chính là người trên tạp chí lá cải – cái cô người tình của Cố thiếu đó hả?”
Nghe đến đó, mặt Tô Mạn Tuyết nóng ran.
Tô Mạn Âm tự giễu cười, rồi ngẩng đầu, khôi phục nụ cười rạng rỡ: “Cố thiếu, nếu em học giỏi thì có phần thưởng gì không?”
Cố Dịch Trạch chỉ vào mình: “Thưởng ta* cho em.”
“Nhưng em thích kim cương hơn nha.”
Cố Dịch Trạch kéo cô vào lòng, ôm lấy vai, vừa đi vừa cười: “Vậy em muốn viên kim cương to cỡ nào?”