Khách khứa đã tới đông đủ nhưng nhân vật chính của hôn lễ ngày hôm nay là cô dâu lại chưa thấy đâu, ngay cả ba Diệp cùng mẹ Diệp trên mặt đều có chút không nhịn được, chỉ có thể một bên ra sức an ủi Quân gia cùng các vị quan khách, một bên lại thúc giục đứa con thứ hai là Diệp Thanh mau gọi điện thoại cho Diệp Thư nhưng cuối cùng đầu bên kia chỉ vang lên tiếng xin lỗi không thể liên lạc được từ máy móc.
Nghe thấy tiếng tổng đài cứng nhắc từ bên kia đến lần thứ ba, Diệp Thanh mới mờ mịt tắt điện thoại. Ngón tay tinh tế nắm chặt lấy gấu váy màu trắng đính đá cùng chân trâu xa xỉ. Di động cảm ứng hiện đại vừa chạm vào đã lập tức sáng lên, hình nền rõ ràng là ảnh chụp của Diệp Thanh, nụ cười vô cùng xán lạn, dáng vẻ thanh xuân hoạt bát, kiều diễm động lòng người. Chỉ tiếc… nếu đem ra so sánh với chị Diệp Thư, quả thật là vẫn kém rất nhiều.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh không tự chủ được thở dài một hơi, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước, chỉ liếc qua liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng lặng nơi cửa sổ sát đất trong suốt. Tâm hồn thiếu nữ không kìm được nhộn nhạo đầy ngượng ngùng, lại đưa mắt quan sát kỹ hơn, đối phương lộ ra sườn mặt được ánh nắng ấm áp chiếu lên, khuôn mặt anh tuấn kia khiến trái tim Diệp Thanh giống như con ngựa bị đứt cương không tự chủ được mà nhảy loạn trong lồng ngực.
Ánh mắt Diệp Thanh e lệ mà lưu luyến ngắm nhìn đối phương một lượt, tầm mắt đưa xuống bộ vest mà Quân Dực Viêm đang mặc, khi nhìn thấy kẹp hoa cài bên ngực hắn, trong đầu cô tự động nảy ra hai chữ ‘Chú rể’. Hai chữ này giống như là một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu Diệp Thanh, lạnh đến thấu xương! Người đàn ông này, lại sắp trở thành anh rể của cô!
“Thanh Thanh” Một giọng nói mềm nhẹ thanh túy của phụ nữ vang lên phía sau, trên mặt người này còn mang thêm mấy phần vui vẻ mà chạy tới ôm cổ Diệp Thanh, cười hì hì nói: “Hâm mộ chị Diệp Thư chết mất, sao lại tốt số như thế chứ, có thể gả cho Quân tam thiếu thật tốt. Người đàn ông trong mộng của các thiếu nữ ở thành phố Chiếm Sơn này lại rơi vào tay chị gái cậu. Thật đáng tiếc…”
Diệp Thanh ra vẻ thỏa mái nhún vai, nhắc tới chị gái mình, trên mặt liền tràn đầy vẻ kiêu ngạo: “Cậu có hâm mộ cũng hết cách, ai bảo chị tôi lại là trưởng nữ của Diệp gia chứ, vừa sinh ra đã có hôn ước cùng anh Dực Viêm! Thông minh, có năng lực không nói, lại là người mà ông nội đặt tâm dạy dỗ nhất, chị ấy cùng anh Dực Viêm quả thật là trời sinh một cặp.”
“Phải phải phải! Chị Diệp Thư chính là người tốt nhất trên đời!” Bạn thân Tô Đan Tâm cười tủm tỉm kéo lấy tay Diệp Thanh, bỗng nhiên trở nên thân thiết kéo tay nắm chân, hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ gian manh, ẩn ẩn mang theo vài phần tiếc nuối, chớp chớp ánh mắt, ra vẻ vô tội nói: “Thật đáng tiếc, chị ấy chỉ là lớn hơn cậu hai tuổi mà thôi, chị ấy chỉ là mang thân phận trưởng nữ Diệp gia nên mới gả cho Quân tam thiếu thôi… haiz. Nếu như cậu có thể sinh ra trước chị ấy, chỉ sợ người bây giờ gả cho Quân tam thiếu sẽ là cậu?”
Nghe xong điều này, tim Diệp Thanh đập còn nhanh hơn ban nãy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại lập tức trầm xuống, buông tay Tô Đan Tâm ra, dường như có chút tức giận: “Đan Tâm, nếu như cậu là bạn thận của tôi thì về sau đừng nhắc đến những lời như vậy nữa. Người mà anh Dực Viêm kết hôn cùng là chị gái của tôi, những lời linh tinh như thế không nên nói ra đâu, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đó.”
Tô Đan Tâm hơi giật mình, tựa hồ không thể đoán được lời mà bản thân vừa nói lại là đang châm ngòi li gián. Tô Đan Tâm cũng là đứa con riêng của Tô gia, cũng là em gái của Tô Hoan, cũng giống như Tô Hoan trở thành bạn tốt của đại tiểu thư Diệp gia, cô ta cũng dùng mưu kế hơn người của mình để trở thành bạn thân của nhị tiểu thư Diệp gia. Thấy Diệp Thanh đơn thuần dễ lừa, không ít lần đã ngấm ngầm châm ngòi li gián quan hệ của chị em Diệp gia.
Diệp Thanh tức giận liếc mắt nhìn Tô Đan Tâm một cái, nhịn không được lên tiếng khiển trách: “Bình thường không phải cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Nói cũng không xem trường hợp, hôm nay là ngày gì chứ, cho dù chị gái cậu là Tô Hoan cũng không dám lắm miệng như thế. Khi nào đến phiên một người ngoài như cậu đứng ở đây nói huơu nói vượn chứ? Trách không được các thiên kim hào môn khác đều xem thường Tô gia các cậu, thật sự là không thể nhìn nổi, nếu không phải bà nội muốn mình chiếu cố cậu, mình thực sự là cũng lười quan tâm đấy!”
Tô Đan Tâm bị Diệp Thanh chỉ trích đến cứng họng, ngay đến khuôn mặt bình thường luôn bày ra dáng vẻ tươi cười, trong nháy mắt liền đơ ra, nếu như không cật lực nén lại thì e rằng cơ mặt đã giật giật lên không ngừng rồi.
Đang không biết đối phó với cơn tức giận đột nhiên ập tới của Diệp Thanh thế nào thì bỗng nghe được âm thanh ồn ào từ trên bầu trời. Trong sảnh chính huyên náo đột nhiên trở nên im bặt, mọi người đều đưa mắt nhìn lên trên cao. Trong lòng mọi người đều nảy ra câu nói: Cô dâu, rốt cục cũng chịu xuất hiện rồi!
Diệp Thanh theo quán tính mà quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua cửa sổ bằng kính nhìn ra phía ngoài đã thấy từ chân trời đằng xa có bốn chiếc phi cơ bay tới, là loại tối tân, hiện đại nhất vừa được quân đội chế tạo ra, nghiên cứu này có thể nói là mang tầm quốc tế. Bốn chiếc trực thăng đen xếp hàng cao thấp bay trên bầu trời giống như những chú kim ưng hùng dũng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, đến gần Tứ Nguyệt Tửu Quán liền dần dần hạ thấp độ cao, lúc này mọi người mới thấy rõ trên thân phi cơ còn dán hai chữ song hỉ màu đỏ chói mắt.
Cửa máy bay ở giữ vừa mở liền lộ ra ghế phượng bằng vàng. Ai cũng không thể ngờ được, Diệp gia đại tiểu thư lại chọn kiểu xuất hiện hoa lệ như vậy, bình thường có xa hoa đến mức nào cũng chỉ là siêu xe hoặc dùng kinh khí cầu để xuất hiện thôi, vậy mà Diệp Vũ này lại trực tiếp chọn máy bay để đi tới, không chỉ một mà là bốn chiếc, đủ kiêu căng!
Diệp Thư trên người mặc váy cưới trắng tinh lộng lẫy, khăn voan cùng đuôi váy dài được gió thổi bay trong không khí, kinh diễm động lòng mà ung dung ngồi trên phượng tọa, toát ra vẻ cao quý tao nhã. Tốc độ máy bay thả chậm khi càng đến gần khách sạn, để mọi người được chiêm ngưỡng rõ khung cảnh xuất hiện lộng lẫy này. Ghế phượng đúc từ vàng giống như là bảo tọa của đế vương, chỗ tựa lưng được thiết kế cao tới 2 mét, điêu khắc thành hình dạng chim phượng hoàng đang tung cánh bay lượn trông rất sống động, phần tay vịn được tỉ mỉ tạo hình thành đầu của chim phượng đang ngẩng cao đầy kiêu ngạo, xung quanh ghế đều dùng kim cương, đá quý để tạo thêm điểm nhấn chói mắt, đệm ngồi màu đỏ bằng lông vũ thượng hạng.
Toàn bộ phượng tọa giống như ngọn lửa khi phượng hoàng niết bàn trùng sinh đang cháy rực dưới ánh mặt trời để nói thì mới đủ hình dung được sự hoa lệ này.
Diệp Thư dùng cách thức riêng của bản thân để khiến cho những kẻ có tiền, có quyền ở thành phố Chiếm Sơn này đều phải há hốc mồm chết trân, cô giống như đang tuyên bố cho tất cả biết đến sự tồn tại của bản thân có bao nhiêu khinh diễm, cũng là để nói với chính mình, Diệp Thư từ trong vũng bùn đã được ông trời cứu sống lại để trả thù những kẻ ác độc rồi!