Bay gần đến quảng trường cách khách sạn Tứ Nguyệt không xa, bốn chiếc phi cơ có trình tự chậm rãi hạ thấp độ cao, lúc cách mặt đất chỉ còn hai mét liền duỗi ra thang máy, đẩy ghế phượng trượt từ từ xuống mặt đất. Không đợi các phóng viên phía ngoài kịp phục hồi tinh thần trở lại thì từ đằng xa, một chiếc siêu xe màu đen thần bí phóng ngay tới trước vương tọa.
Tả Ly Nhan trên người mặc chiếc sườn xám màu bạc quyến rũ bước ra từ trực thăng, đem dải lụa màu đỏ được gắn trên vươn tọa kéo ra rồi móc vào phía sau đuôi của chiếc siêu xe. Làm xong tất cả cô mới hướng về phía Kim Mộc Nhiên đang ngồi trong xe ra dấu tay.
Bây giờ mọi người mới để ý, thì ra dưới chiếc vương tọa này còn trang bị thêm bánh xe. Dưới sự chuyển động của chiếc siêu xe, chiếc ghế phượng giống như bảo tọa của nữ thần trong thần thoại Hy Lạp chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn. Màn xuất hiện hoa lệ đầy rúng động như vậy, quả thực ra khiến hầu hết tất cả mọi người có mặt ở đây đều xem đến chóng mặt, hô hấp cũng muốn ngưng đọng.
Tất cả những cô gái ở đây hai mắt đều tỏa sáng đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Diệp Vũ đang ngồi trên vương tọa, màn xuất hiện đầy nổi bật lại vừa kiêu ngạo này đã làm cho vô số cô gái chưa lập gia đình đều ngưỡng mộ, cảm thán luôn miệng không thôi, số ít còn lại đã lập gia đình thì trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị nhìn chằm chằm cô dâu trong chiếc váy trắng xinh đẹp kia, hận bản thân không thể kết hôn lại thêm một lần nữa.
Cũng đúng thôi, có nữ nhân nào lại không hy vọng được trở thành người đẹp lộng lẫy, có được những ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người đều dõi theo trong hôn lễ của bản thân chứ?
Đám đàn ông ở đây thì đều bị phong thái cao quý tao nhã như nữ vương cùng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, quyến rũ của Diệp Thư hớp hồn, quả thực là một vưu vật. Lại thêm tài nguyên cùng thế lực của Diệp Gia phía sau càng khiến cho người khác không khỏi cảm thán.
Quân Dực Viêm đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cô dâu của mình đang ngồi trên vương tọa tinh xảo bằng vàng, xuất hiện một cách hoa lệ kia, khuôn mặt tuấn mỹ trước sau như một mà tươi cười đầy ấm áp, tựa hồ đang rất vui vẻ trước khung cảnh đó. Nhưng sâu trong ánh mắt lại mơ hồ toát ra tia quỷ dị, một gợn sóng này giống như đang phá vỡ lớp băng tĩnh lặng trên mặt hồ.
Chính vào lúc đang ngây người, một bàn tay đột nhiên lại vỗ lên vai Quân Dực Viêm, tiếng cười châm chọc, nói chuyện mang đầy ý tứ trêu ghẹo: “Dực Viêm, tên tiểu tử nhà cậu cũng thật có diễm phúc, chậc chậc, cưới về được một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thì cũng thôi đi, đây lại còn được tặng kèm của cải châu báu nhiều như vậy, cái gọi là ngồi không cũng được hời quả thật là không sai.”
Mấy chữ ngồi không được hời kia quả thực làm Quân Dực Viêm nghe vào không thoải mái, nhưng chớp mắt một cái, vài tia quỷ dị trong đáy mắt đã bị hắn thu hồi lại. Điều chỉnh lại biểu cảm, hắn liền thuận tay vuốt lại vạt áo, giày da cao cấp thong dong bước đi, cũng không quay đầu, khóe miệng cười cười đối đáp lại: “Lam Khánh, nếu như cậu đã hâm mộ đến như vậy thì có thể về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút, cậu cũng đến tuổi rồi, không bằng sớm ngày định ra hôn sự rồi lập gia đình đi thôi.”
Người này tên là Lam Khánh, người này là bạn thân của Quân Dực Viêm, quen biết từ thời đại học, trải qua bốn năm đại học, ba năm thạc sĩ đã sớm giống như huynh đệ với nhau. Người này xưa nay đều mang dáng vẻ phong lưu đa tình, da mặt sớm đã được tu luyện, so sánh ra còn dày hơn cả da lợn rừng một bậc, miệng mồm cũng sặc mùi vị lừa đảo, lời nói mang đầy ý cợt nhả, trông đến là đê tiện.
“Tôi cưới vợ? Cậu là đang nói đùa sao? Vì một bông hoa mà lại buông bỏ cả một rừng hoa, loại trao đổi chỉ lỗ không lãi này tôi tuyệt đối không làm! Nhưng mà nói thật, cô vợ này của cậu cũng thật khiến cho người ta không khỏi ngứa ngáy tâm can một phen… Chậc, không được, lát nữa tôi phải chiếu cố một chút, nên kính em dâu mới này thêm vài chén mới phải, được không Dực Viêm?”
Quân Dực Viêm mỉm cười, để lại cho Lam Khánh một cái cau mày rồi nhấc chân tiến về phía chính sảnh, dưới tầm mắt ghen tị cùng hâm mộ của đám đàn ông mà chậm rãi đi đến cửa lớn để đón cô dâu.
_______________________________________
Diệp Thư ngồi trên phượng tọa, im lặng đưa tầm mắt liếc về phía cửa lớn, nhìn thấy bóng dáng của Quân Dực Viêm ngày một tiến gần, lại lướt qua một lượi đám phóng viên cùng tân khách xung quanh. Một màn quen thuộc này khiến cho cô nhớ lại khung cảnh của kiếp trước, nhớ tới cuộc hôn nhân tràn đầy lừa gạt cùng âm mưu kia, trong lòng lại càng thêm hận!
Xe thể thao đắt tiền rất nhanh đã phóng đến trước cửa của khách sạn, thân ảnh cao lớn lịch sự đầy tao nhã của Quân Dực Viêm càng ngày càng gần, từng đường nét trên khuôn mặt đều tuấn mỹ như tạc, khóe miệng còn lộ ra nụ cười dịu dàng ôn nhu đến chói mắt. Dáng vẻ thanh quý ung dung cùng biểu cảm kia không khỏi khiến lòng người muốn mang theo sự ngọt ngào đó chìm vào mộng ảo. Nhưng trước mặt Diệp Thư, những thứ này chỉ dùng bốn từ để hình dung, mặt người dạ thú!
Quân tam thiếu cười rộ lên, thật giống như một loại độc dược được bao bọc bởi viên kẹo ngọt, hơn nữa còn dùng giấy bọc thượng hạng để bọc lại, nói trắng ra chính là bất kể bên ngoài có đẹp trai, giàu có đến đâu cũng không thể che dấu được sự ngoan độc hiểm ác bên trong. Chỉ sợ Quân Dực Viêm cũng không biết, khoảnh khắc hắn đang bày ra bộ dáng hạnh phúc để nghênh đón cô dâu bao nhiêu thì trong lòng Diệp Thư hận hắn bấy nhiêu
Phải nỗ lực cắn răng đè xuống hân thù trong lòng, Diệp Thư phải gắng gượng lắm mới ngăn cản được chính mình không xông lên phía trước đem hắn cắn nuốt, xé thành ngàn vạn mảnh vụn. Diệp Thư sẽ không bao giờ quên người đàn ông ấm áp tuấn mỹ, lúc nào cũng lộ ra sự dịu dàng này, lại vì dã tâm độc ác của hắn, nhẫn tâm đem người vợ đã kết hôn 10 năm đẩy vào đáy vực sâu vạn trượng.
Diệp Thư để hắn nắm lấy tay, vương vị phượng hoàng dưới ánh nắng rạng rỡ đến chói lóa. Bộ váy cưới được thiết kế bằng loại vải tơ tằm quý giá nhất, điểm thêm những sợi chỉ vàng, chỉ bạc càng làm chúng thêm lộng lẫy thướt tha. Khăn voan trên đầu dài tận mấy mét, dùng chỉ vàng, tỉ mỉ thêu thủ công thành hình phượng hoàng đang tung cánh giữa những đám mây bạc trên nền vải lụa trắng, mềm mại phiêu dật trong gió, cực kỳ sống động, viền ngoài còn được ngắn đếm mấy nghìn viên ngọc trai, trải từ trên đỉnh đầu đến hết phần khăn dưới đất.
Lễ phục xa hoa đến vậy nhưng cũng chỉ để làm nổi bật lên khí chất sang trọng cùng địa vị cao quý của cô dâu, khiết người ta không khỏi cảm thán hai chữ tuyệt sắc, vừa tao nhã lại tuyệt diễm, quyến rũ khuynh thành!
Chất liệu đắt tiền cùng thiết kế độc nhất vô nhị hoàn toàn được làm thủ công cả năm trời khiến chiếc váy cưới trở nên vô giá, làm cho đám phu nhân cùng thiên kim tiểu thư hào môn đang vây xem ghen tị đến đỏ mắt. Thậm chí đến cả một số nữ nhân đã lớn tuổi, nhìn thấy cũng hận không thể đem bộ váy này về làm của riêng!
Hoa văn phượng hoàng đạp mây này chính là sự kiêu ngạo từ lâu nay của Diệp gia, hoa văn này đã có lịch sử hơn năm trăm năm, truyền thừa đến mười mấy thế hệ, cái này mang đến hàm ý không nhỏ. Chỉ có nữ gia chủ của Diệp gia khi xuất giá mới có thể có tư cách sử dụng loại hoa văn phượng hoàng đạp mây này, ngụ ý tôn quý, là mỹ tục độc nhất vô nhị từ xưa tới giờ.
Diệp gia bây giờ trải qua gần trăm qua cũng đã bắt đầu có dấu hiệu dần tụt dốc, nhưng vẫn như cũ, là hào môn lâu đời của Chiếm Sơn thị! Việc dùng hoa văn phượng hoàng đạp mây này vốn dĩ chỉ là truyền miệng, cũng đã lâu chưa thấy xuất hiện, mà nay vị đại tiểu thư Diệp gia lại sử dụng trong hôn lễ này, một lần nữa để phượng hoàng tái sinh, này cũng thật không hề đơn giản.
Ánh mắt của mọi người đều bị chiếc váy cưới lấp lánh hấp dẫn, chỉ có Quân Dực Viêm, lẳng lặng đứng nhìn mỹ nhân quyến rũ bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thư yêu kiều tao nhã, Quân Dực Viêm ấm áp chói mắt.