Đến nội dung chính

Chương 7: Quân Tam Thiếu

admin 1.767 Chữ Cài Đặt

Tô Hoan căn bản không để ý đến chuyện em gái Tô Nhuyễn đã ăn một bạt tai. Tô gia bọn họ đông con gái, con riêng lại càng nhiều, Tô Nhuyễn này chính là một trong những người con riêng ấy. Cho dù hôm nay Tô Nhuyễn có chết thì Tô đại tiểu thư như cô ta cũng sẽ không có nửa điểm thương xót, đứa con riêng này chính là con chó xích dưới chân Tô Hoan, chỉ cần cô ta hô một câu, chỉ ai nó liền cắn người đó, sống chết đều tùy vào tâm trạng của cô ta. Một con chó đương nhiên sẽ không đáng được Tô Hoan để ý, thứ cô ta để ý chính là tại sao người nắm đằng chuôi như cô ta lại đột nhiên không khống chế được Diệp Thư nữa, tại sao mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo mà cô ta đã dự liệu như vậy chứ? Tô Hoan đã tốn nhiều năm tình cảm ngọt nhạt cùng Diệp Thư mới đổi lại được sự tín nhiệm, răm rắp nghe theo mọi điều như con cừu non như vậy. Ấy thế mà hôm nay con cừu non này tại sao lại thoát khỏi lòng bàn tay được?
Không! Không thể như vậy được!

Trong lòng Tô Hoan không ngừng đấu tranh, cô ta không thể để chuyện Diệp Thư thoát khỏi sự khống chế của cô ta xảy ra được. Tuyệt đối không!

Sắc mặt Tô Hoan kịch liệt biến đổi, thậm chí còn vặn vẹo đến dữ tợn, trái lại tâm tình Diệp Thư vô cùng tốt mà cong lên khóe miệng, còn thản nhiên xoa xoa bàn tay đã đỏ lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hoan, thanh âm lạnh lẽo như băng còn mang theo vài phần độc đoán kiêu ngạo từng chữ từng chữ đều vô cùng rõ ràng: “Tô Hoan, cô đang nói chuyện với tôi sao? Cô vì Tô Nhuyễn mà lớn tiếng với tôi?”

Trong phút chốc Tô Hoan liền á khẩu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, từng bước từng bước lui về phía sau, gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Thư. Không! Không được, Tô gia còn cần dựa vào Diệp gia, cho dù chính mình có tức giận, có căm phẫn đến mức nào cũng phải cắn răng nhịn xuống, không thể làm chuyện gì quá đáng với đại tiểu thư Diệp gia này được. Nghĩ đến đây Tô Hoan cố gắng nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhanh chóng nở một nụ cười yếu ớt đến đáng thương, dáng vẻ vô cùng thân thiết mà nắm lấy tay Diệp Thư: “Sao có thể chứ, mối quan hệ giữa chúng ta là thế nào chứ, so với Diệp Thư em thì hạng dã chủng như Tô Nhuyễn có là gì. Ôi Diệp Thư… chị cảm thấy xui xẻo thay em thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày em kết hôn mà.”
“Vậy là tốt rồi… kết hôn ấy mà, có chút máu đỏ mới là tốt, như thế về sau ngày nào cũng được hoan hỷ náo nhiệt.” Diệp Thư chép miệng một tiếng, môi đỏ hướng Tô Hoan nở nụ cười quỷ dị, lại xoay qua dùng mũi giày đá đá lên Tô Nhuyễn đáng thương ngồi dưới đất, vừa cười vừa hướng về phía người đẹp Tả Ly Nhạn nói: “Tiểu Tả, đứa con hoang này đưa cho cậu, không phải cậu còn thiếu bao cát để luyện quyền anh sao? Để cậu chơi vài ngày vậy, nhưng mà cẩn thận đừng chơi hỏng nhanh quá đấy.”

Tả Ly Nhạn nghe xong hai con mắt liền trở nên sáng ngời, thiếu chút nữa thì không kìm được xúc động muốn hôn Diệp Thư mấy cái, hưng phấn gật đầu. “Diệp Thư, cậu quả thật chính là tri kỷ của tôi!”

Ánh mắt Kim Mộc Nhiên đứng bên cạnh chợt lóe lên, khuôn mặt xưa nay đều chỉ có biểu cảm lạnh nhạt nay lại hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Nhuyễn trên mặt đất, thật giống như đang nhìn một món bảo bối, tặc lưỡi một tiếng, đáy mắt tràn đầy tiếc hận: “Cơ thế sống như vậy nếu đem đi làm vật thí nghiệm thì thật tốt, đưa cho Tả Ly Nhạn làm bao cát, quả thực là rất lãng phí.”
Kim Mộc Nhiên đẩy đẩy gọng kính, tầm mắt khát cầu nhìn về phía Diệp Thư: “Hay là để cho tôi đi, thí nghiệm của tôi sắp hoàn thành rồi, thứ cần nhất bây giờ chính là cơ thể người sống đấy.”

Đón nhận tầm mắt hưng phấn đến biến thái của Kim Mộc Nhiên, Diệp Thư không tự chủ được mà rùng mình cảm thán một tiếng. Đương lúc phân vân đắn đo thì lại nghe thấy tiếng xương khớp chạm đất, thì ra là Tô Nhuyễn đang sợ hãi quỳ gối dưới chân Tô Hoan cầu khẩn, miệng không ngừng gào khóc: “Chị! Chị mau cứu em! Cứu em… nếu như rơi vào tay mấy người này em thực sự sẽ sống không bằng chết đó. Chị, cầu xin chị hãy cứu em…”

Tô Hoan cắn răng nhìn, muốn nói cái gì đấy, nhưng lại quan sát thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Diệp Thư lại cứng họng, chỉ có thể đem một bụng lửa giận phát tiết lên trên người đứa con riêng đang quỳ dưới đất kia. Cô ta nâng chân lên, một cưới liền đá lên ngực Tô Nhuyễn. Chết tiệt, đều do loại dã chủng này làm việc không sạch sẽ: “Câm mồm!”

Kim Mộc Nhiên liếc mắt nhìn Tô Hoan một cái, âm thanh máy móc lạnh như băng, mang theo một cỗ tử khí nồng đậm, xem ra thấy vật thí nghiệm của mình bị hành hạ liền bắt đầu không vui rồi: “Nhẹ chút, Tô Nhuyễn hiện tại đã là vật thí nghiệm của tôi, đá hỏng rồi thì cô sẽ lấy chính mình ra đền sao?”

Tô Hoan nghe xong, mặt mũi liền tái mét trắng bệch.

___________________________________________

Khách sạn Tứ Nguyệt là chi nhánh của tập đoàn Thập Nguyệt, cũng là nhà hàng, khách sạn 6 sao duy nhất của thành phố Chiếm Sơn. So với vài thành phố bên cạnh thì cũng nằm trong danh sách những khách sạn xa hoa bậc nhất, cũng là nơi mà những tầng lớp thượng lưu thường lựa chọn để mở những buổi tiệc quan trọng như cưới hỏi, ăn mừng thành tựu. Nhất là kiến trúc hình tròn trên tầng cao nhất, thiết kế giống như viên kim cương trên đỉnh vương miện, là nơi cao nhất của thành phố Chiếm Sơn, đứng từ đây có thể thấy được toàn bộ cảnh đẹp xa hoa, phồn vinh của cả thành phố. Muốn tổ chức tiệc ở riêng phần sân thượng của nhà hàng này thôi đã phải chi trả một số tiền khổng lồ, con số nói ra có thể khiến người ta không rét mà run. Trước đó ba tháng phải đến tập đoàn Thập Nguyệt đặt trước, thủ tục xét duyệt cũng cực kỳ rắc rối, thậm chí những phú hào bình thường căn bản không đủ tư cách để đăng ký hẹn trước, có tiền cũng là lực bất tòng tâm.

Mà hôm nay, toàn bộ khách sạn Tứ Nguyệt lớn như vậy đã được người ta bao trọn, giao thông bên ngoài khách sạn là trục đường chính, quan trọng của toàn thành phố đã được lực lượng chức năng quản chế chặt chẽ, toàn bộ xe buýt phải đi đường vòng, đoạn đường bình thương tấp nập xe cộ qua lại, nay chợt trở nên vắng lặng. Chỉ có từng chiếc siêu xe đắt tiền đỗ cạnh khách sạn Tứ Nguyệt, những người bước ra từ những chiếc xe này đều không tầm thường, đều là dạng không phú thì quý, các cánh nhà báo chỉ cần tùy tiện chụp một người thôi cũng đủ để trở thành một tiêu đề khiến tất cả mọi người thi nhau bàn tán không ngớt.

Cửa chính rộng lớn của khách sạn Tứ Nguyệt đã sớm trải cả trăm thước thảm đỏ, hai bên bày các loại hoa hồng đủ màu sắc tươi sáng, thậm chí cũng đã bày sẵn bánh pháo đỏ rực, chỉ đợi thời điểm thích hợp để đốt. Phục vụ đứng thành hai hàng dài, người nào người đấy đều nhã nhặn lịch thiệp tiếp đãi khách quý, khung cảnh vừa xa hoa lại vừa nháo nhiệt.

Hôm nay là ngày liên hôn giữa hai nhà Quân – Diệp, là hôn lễ của Quân tam thiếu Quân Dực Viêm cùng đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Thư. Chưa nói đến thế lực của hai gia tộc này có bao nhiêu thâm hậu, chỉ bằng hai cái tên Quân Dực Viêm cùng Diệp Thư này đã khiến cho không ít báo chí tuần san phải phái đủ loại phóng viên tới hành động.

Đám phóng viên này từ sớm đã đợt cách đó không xa, chỉ còn đợi nhân vật chính đến nữa là sẽ săn được càng nhiều tin tức để bài viết có thể đưa lên trang nhất. Cửa sổ sát đất trong sảnh chính, bóng lưng thẳng tắp tuấn mỹ đứng lặng nhìn ra phía ngoài, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ phủ lên mái tóc đen mượt, cả người giống như đang phát ra ánh hào quanh đầy ấm áp. Nhìn qua người này, tuổi tác khoảng hai mươi bảy tuổi, tây trang thẳng thớm tôn lên dáng người săn chắc, dung nhan tuấn mỹ, đường nét ngũ quan hài hòa góc cạnh, môi mỏng khinh bạc nâng lên độ cong hoàn hảo cực kỳ đẹp mắt, trong nụ cười mang theo vô vàn sự dịu dàng. Người đàn ông lịch sự tao nhã, cùng ngoại hình xuất chúng, giống như ánh nắng mặt trời trong đêm tối, mỗi lần giơ tay, nhấc chân liền mang theo theo sự ung dung ưu nhã.

Trong sảnh khách khứa ồn ào nhưng lại không khiến người này cảm thấy khó chịu, ngược lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã đút tay vào túi, nhấp một ngụm rượu thả lỏng tâm trạng, âm thầm thưởng thức cảnh vật kia thật khiến người ta kìm lòng không đậu mà ngoái đầu nhìn hắn nhiều thêm một cái. Người đàn ông này là nhân vật chính của buổi tiệc này, hắn chính là Quân gia tam thiếu – Quân Dực Viêm.