Đến nội dung chính

Chương 6: Không thể khống chế

admin 1.306 Chữ Cài Đặt

Tô Hoan sắc mặt trắng bệch, cô ta cho tới bây giờ cũng không biết, một tiểu thư quyền quý xuất thân danh môn, bình thường luôn luôn có bộ dáng dịu dàng ngoan hiền như Diệp Thư sẽ có một ngày dùng ánh mắt cổ quái này nhìn cô ta.

Nhưng chờ Tô Hoan lấy lại bình tĩnh, nhìn lại một lần nữa thì mới vơi bớt đi sự bất an trong lòng, tự an ủi bản thân thằng ánh mắt đùa cợt ban nãy nhất định là nhìn nhầm rồi. Người từ nhỏ đã ngoan ngoãn vô hại như Diệp Thư thì làm gì có khả năng sẽ dùng loại ánh mắt này đi nhìn người khác chứ. Chờ đợi nửa ngày, cuối cùng cô ta liền không nhịn được ở trong lòng chửi rủa Diệp Thư một trận, không đợi nổi đến khi Diệp Thư mở lời tha thứ nữa, Tô Hoan không tự chủ được trong lòng bắt đầu trở nên gấp gáp, đôi mắt mới ửng hồng nay lại có thêm một tầng nước mắt, lúc ánh mắt nhìn đến Diệp Thư liền trở nên oan ức vô cùng.
Từ trong đáy mắt bắt đầu tích tụ sương mù, trong chốc lát nước mắt đã thi nhau rơi xuống, cứ như bị ai chặt đứt tuyến lệ, Tô Hoan khóc đến lê hoa đái vũ. Cảnh khóc quen thuộc như thế lại làm Diệp Thư nghĩ tới quá khứ. Còn nhớ khiếp trước, cô chính là không chịu nổi khi nhìn thấy, những giọt nước mắt như vậy, chỉ cần Tô Hoan vừa khóc,

bản thân chắc chắn là sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta nói. Chỉ tiếc lúc này Diệp Thư sẽ không trúng kế mà nhân nhượng với cô ta nữa. Khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười mang ý vị thâm trầm.

Không khí đột nhiên ngưng đọng, vô số ánh mắt đều hướng về phía Diệp Thư, tất cả mọi người đều đang chờ cô mở miệng quyết định. Ngay cả người bình thường luôn giữ vẻ mặt băng sơn không đổi như Kim Mộc Nhiên cũng xuống xe, nhấc chân đi đến bên cạnh Diệp Thư, theo thói quen chậm rãi đẩy lên gọng kính, tròng mắt giống như tia X quang mà nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng mà cẩn thận xem xét hai chị em Tô gia này, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bầu trời trên cao, giống như là đến để ngắm cảnh chứ không phải là để dò xét, nhưng kỳ thực trong đầu đang gom lại các số liệu thực tế để tính toán.
Hồi lâu Diệp Thư mới thở dài ra một hơi, tựa hồ đã bị nước mắt của Tô Hoan thuyết phục hoàn toàn, nhẹ nhàng vuốt cằm, bất đắc dĩ mà lên tiếng. “Tô Nhuyễn, em đứng lên đi.”

Trong lòng Tô Nhuyễn thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ quả thực không ngoài dự liệu, Diệp Thư đây là đã tha thứ cho chính mình rồi. Kẻ đầu sỏ gây ra họa lớn như Tô Nhuyễn đang ngồi dưới đất khẽ sụt sùi lau nước mắt, nhưng trong lòng lại cực kỳ hả hê, đắc ý vô cùng, hóa ra cái gọi là tiểu thư hào môn, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi.

Nhìn Tô Nhuyễn vẫn ngồi ở trên mặt đất không có dấu hiệu muốn đứng lên, Diệp Thư lại muốn tác động một chút, lộ ra nụ cười quyến rũ, dáng người cao gầy tinh tế khẽ cúi thấp xuống, vươn ra cánh tay trắng noãn như ngọc. Diệp Thư đưa bàn tay đến trước mặt Tô Nhuyễn, ngón tay thon dài tinh xảo, làn da trắng nõn như tuyết, dưới ánh mặt trời lại càng thêm sáng mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay còn phảng phất mang theo mùi hương thanh nhẹ, một bộ dáng quý khí thanh nhã vô cùng.
Đây là đại tiểu thư xuất thân từ Diêp gia, gia tộc hào môn lâu đời bậc nhất giới thượng lưu của thành phố Chiếm Sơn, Diệp Thư đích thân cúi người, đưa tay ra tựa như muốn nâng kẻ đầu xỏ gây họa cho chính mình là Tô Nhuyễn đứng dậy.

Thấy tình huống như vậy, Tô Hoan ở bên cạnh cũng không nhịn được cong khóe môi, toát ra một chút tự tin cùng tự phụ mà giả tạo tươi cười. Hừ, Diệp gia đại tiểu thư, người thừa kế Diệp thị, một trong tứ đại hào môn bậc nhất, lại cao quý bất phàm, không phải là cũng giống con cừu non,ngoan ngoãn để cho Tô Hoan cô xoay vòng trong lòng bàn tay sao? Bản thân mới chỉ nói hai ba câu, nhiều lắm lại rơi thêm vài giọt nước mắt đã có thể làm cho Diệp Thư đối với chính mình phải gọi là nói gì nghe đấy, đợi sau này, xem ai còn dám nói Tô gia nịnh bợ Diệp gia. Thậm chí chờ đến khi Diệp Thư chết oan uổng, nói không chừng cả Diệp gia cũng đã bị nắm trong lòng bàn tay, tùy ý để mình khống chế rồi.

Thấy Diệp Thư xưa nay luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng mà hiện tại đột nhiên lại muốn nâng mình đứng dậy, thiếu nữ mới mười sáu, mười bảy chưa hiểu rõ sự đời như Tô Nhuyễn liền nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt nơi gò má rồi để Diệp Thư kéo dậy từ dưới đất, không hề có tâm trạng lo âu thấp thỏm như ban nãy, trái lại còn kiêu ngạo cười hì hì nói: “Biết ngay là chị Diệp Thư là người tốt nhất mà, nhất định là sẽ không trách em đâu đúng không?”

Còn không đợi Tô Nhuyễn nói dứt lời, Diệp Thư bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị sắc bén, nâng lên một cánh tay khác, trực tiếp dùng lực đánh xuống một bên má của Tô Nhuyễn, một đường vòng cung tuyệt mỹ, tiếng da thịt chạm nhau vang dội.

Bốp!

Tiếng vang vô cùng thanh túy dứt khoát. Một cái tát như vậy dường như là dùng mười phần sức lực để đánh, trực tiếp khiến Tô Nhuyễn loạng choạng đứng không vững mà ngã xuống đất. Xung quanh lại rơi vào yên lặng, mọi người trong đoàn rước dâu đều ngạc nhiên trố mắt ra hóng kịch hay.

Đại tiểu thư Diệp gia xưa nay nổi tiếng ngoan hiền dịu dàng, hôm nay lại ở trước mặt mọi người, một bàn tay vừa nâng Tô Nhuyễn từ dưới đất dậy, tay kia lại trực tiếp tát cho Tô Nhuyễn ngã ngồi xuống vị trí cũ, không hề nể tình lấy một phần.

Bất ngờ ập đến, Tô Hoan sắc mặt không thể tin nổi mà trợn trừng mắt nhìn một màn này đến há hốc mồm. Tô Hoan từ nhỏ đến giờ cùng Diệp Thư lớn lên, bình thường có tính cách thế nào cô ta đều biết rõ. Nhưng hôm nay Diệp Thư phát điên phát rồ gì vậy?

Tại sao lại không làm theo lời mình nữa rồi?

Loại cảm giác này thật khiến cho người ta cảm thấy uất nghẹn, thật giống như là một con kiến xưa nay đều bị giam hãm, tùy ý người đùa bỡn trong long bàn tay lại đột nhiên giãy ra khỏi lòng bàn tay, còn quay lại cắn chính mình một ngụm đau.

Lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc, không kịp suy nghĩ gì mà hét lớn. “Diệp Thư, cô phát điên gì vậy?” Một cái tát này, quả thật còn đau hơn so với đánh lên mặt Tô Hoan!