Đến nội dung chính

Chương 5: Mỹ nhân yếu đuối

admin 1.902 Chữ Cài Đặt

Cho đến lúc này Diệp Thư rốt cuộc có thể xác nhận, bản thân thật sự đã xuyên về 10 năm trước, trở lại tai nạn xe trong ngày diễn ra hôn lễ. Nghĩ tới màn tai nạn ngẫu nhiên này, khóe miệng liền kìm lòng không đậu mà kéo lên nụ cười thâm trầm, đáy mắt toát ra hàn quang lạnh thấu xương, cơ hồ hận không thể đem kẻ chủ mưu đứng đằng sau bóp chết!

“Diệp Thư, không sao chứ?” Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa xe, giọng điệu này, nghe vào cơ hồ làm cho người ta đều mượt tai đến xương cốt muốn mềm đi. Lông mày Diệp Thư khẽ giật giật, dựa theo âm sắc mà đưa mắt ra phía ngoài xe, một người con gái mảnh mai mặc váy màu hồng phần đang đứng trước cửa xe.

Đó là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, dung nhan thanh thuần khả ái. Trên mặt cô ta trang điểm cực kì tinh xảo, lông mi dài uốn cong làm nổi bật lên đôi mắt ngập nước, lúc nào cũng lộ nụ cười ngây thơ không hiểu sự đời, dáng vẻ yếu mềm như vậy, đúng là làm cho người ta thương tiếc không thôi. Đời trước, Diệp Thư chính là hoàn toàn bị bộ mặt ngây thơ vô tội này lừa gạt, cho đến về sau mới ý thức được, đằng sau lớp da người tưởng như vô hại này lại là một trái tim đã bị nhuộm cho đen kịt dơ dáy.
Cô cố nén xúc động xuống để bản thân không xông lên phía trước đánh cho cô ta một trận cho hả dạ, khóe môi chầm chậm cong lên, lộ ra nụ cười cứng ngắc đến khó coi, nhịn không được nâng giọng mỉa mai nói: “Cô nhìn tôi thử xem, giống như không có việc gì sao? Tô Hoan?”

Tô Hoan này là thiên kim tiểu thư của Tô gia, cũng coi như là bà con họ hàng xa của Diệp Vũ, gọi là chị họ, từ nhỏ với Diệp Thư cùng nhau lớn lên, luôn trở thành cái đuôi bám theo phía sau cô, nhìn bề ngoài mức độ thân thiết của bọn họ giống như là chị em trong nhà nhân thiết vậy. Nghĩ đến kiếp trước, người chị họ này đối với Diệp Thư thì phải nói là tốt vô cùng, tốt đến độ năm lần bảy lượt xuống tay hạ độc với Diệp Thư. Nếu không phải đời trước, lúc cô rớt đài rồi Tô Hoan mới chính miệng thừa nhận trận tai nại xe cộ trong ngày hôn lễ này cùng với những lần ám hại cô đều là do cô ta gây ra. Diệp Thư lúc đó có thế nào cũng không thể tin nổi, người chị họ cùng chung sống với cô từ bé lại cư nhiên tính kế cô cùng Diệp gia từ lâu.
Bị Diệp Thư vô duyên vô cớ xỏ xiên một câu, sắc mặt của Tô Hoan bắt đầu trở nên khó coi, tròng mắt vừa đảo quanh vài lượt liền nhanh chóng phủ một tầng nước, viền mắt bắt đầu hồng lên, hít hít chiếc mũi nhỏ nhắn liền giống như nước mắt lại sắp rơi ra tiếp rồi, bắt đầu nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi, Diệp Thư. Chị biết là chị không tốt nên làm em không vui, nếu trong lòng em có điều tức giận thì cứ việc trút hết lên đầu chị đi, chị không sao, miễn là em thoải mái là được.”

“Tô Hoan, cô đây là đang nói cái gì vậy? Ý ngầm nói Diệp Thư đang dở thói tiểu thư đỏng đảnh khó chiều ra hay sao?” Một giọng nữ mang khí thế bức người ở cách đó không xa vang lên, mang theo vài phần bất bình tức giận. Diệp Thư lần nữa theo tiếng nói mà đưa mắt nhìn ra, một người phụ nữ cao gầy mặc trên người bộ sườn xám màu bạc, dưới chân là đôi giày cao gót đang tiêu sái đạp gót tiến về phía này. Dáng vẻ kiêu ngạo này nếu là đàn ông, chỉ hận không thể quỳ dưới gót chân cô, dáng người trước cong sau vểnh thì không nói, lại thêm cặp chân thon dài thẳng tắp kia, có thể làm cho cả phái nữ đều phát cuồng vì cô ấy, so với đám siêu mẫu quốc tế còn nóng bỏng hơn vạn phần.
Mỹ nhân vạn người mê như vậy, nhưng trong từng cử chỉ lại mang theo tác phong của người quân nhân có phẩm vị tri thức cao. Tư thể lưng thẳng tắp đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang biểu cảm giận dữ, ánh mắt sắc như dao giống như muốn đem Tô Hoan chém thành trăm ngàn mảnh vụn.

Là cô ấy?

Diệp Thư không kìm lòng được, viền mắt lại hồng lên, trên môi còn mang theo nụ cười tươi tắn dịu dàng. Cô ấy còn sống, thật tốt.

Mỹ nhân cao quý tựa như đóa hoa hồng đen này cũng là một người bạn thân của Diệp Thư, là Tả Ly Nhạn , lai lịch thần bí, là Hắc Quả Phụ tiếng tăm, lừng lẫy, trong vòng một năm đính hôn đến ba lần, nhưng lần nào chồng sắp cưới cũng chết một cách bất đắc kỷ tử. Từ đó về sau ở Chiếm Sơn này cũng không ai dám có ý muốn ngắt lấy đóa hoa hồng này nữa.

Diệp Thư nhẹ nhàng mà khép lại hai mắt, giấu đi đau thương nơi đáy mắt, nhanh chóng đẩy cửa xe ra, hấp tấp túm lấy làn váy cưới cồng kềnh rồi đi ra ngoài: “Tiểu Tả.”

“Không sao chứ?” Tả Ly Nhạn liếc mắt đánh giá Diệp Thư một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện cô chỉ là bị đập đầu đến mức để lại thương tích trên trán, nhìn qua cũng không nghiêm trọng lắm. Lúc này Tả Ly Nhạn mới thoáng yên lòng.

Một lần nữa lại đem ánh mắt khinh bỉ cùng khiêu khích hướng tới Tô Hoan đang làm ra dáng vẻ mềm yếu đáng thương giả tạo phía sau, nhướng mày một cái:

“Tô Hoan, cô ngoại trừ việc cố tỏ ra đáng thương ra thì không biết dùng chiêu gì mới mẻ hơn nữa sao?” Tả Ly Nhạn vẫn luôn giữ cá cá tính dễ dàng trở nên nóng nảy như vậy, từ trước tới nay cô luôn xem thường kẻ vừa nhu nhược vừa xảo trá như Tô Hoan.

Tô Hoan cũng khó chịu việc Tả Ly Nhạn thường xuyên lo chuyện bao đồng, luôn xen vào chuyện của người khác, hai người xưa nay luôn giống như là nước với lửa. Mắt thấy Tả Ly Nhạn đang định hùng hổ muốn bước lên phía trước, Tô Hoan lại một lần nữa đỏ mắt mà nhanh nhạy chạy lên trước, ở trước mặt mọi người cúi đầu nắm lấy tay Tả Ly Nhạn, khẽ cắn môi dến trắng bệch, ấm ức nói “Không, không phải, tôi không có… Tả tiểu thư… cô thật sự hiểu nhầm tôi rồi…”

Chậc chậc, biểu cảm vừa chực khóc lại cố tỏ ra kiên cường này thật đặc sắc, nếu không cống hiến cho nghệ thuật thì cũng thật sự đáng tiếc, Diệp Thư trong lòng không ngừng cười nhạo. Cô im lặng chờ chút, đợi người nào đó diễn xong vở tuồng này trước đã.

Quả nhiên giống hệt với những gì đã xảy ra ở kiếp trước vậy, Tô Hoan yếu đuối tiến lên từng bước, nhẹ nhàng đưa tay lên che cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt tràn ngập biểu cảm không thể tin được, diễn y như thật, kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Nhuyễn, sao lại là em?”

Người gây ra họa đang ở trong xe rõ ràng chính là em gái của Tô Hoan, một vị tiểu thư khác của Tô gia – Tô Nhuyễn.

Tô Nhuyễn len lén liếc mắt nhìn chị gái ruột của mình, trong nháy mắt bắt đầu bật khóc kể lể: “Thật xin lỗi, em chỉ là sốt ruột quá, tay chân không vững nên mới đánh lái, không ngờ lại đâm phải xe hoa của chị Diệp Thư. Em xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu.”

Xưa nay Tả Ly Nhạn đều rất dễ nóng giận, trong trường hợp này tất nhiên là không thể im lặng được, nhìn một màn kịch này, trong lòng không khỏi trào phúng. Ôi mẹ ơi, đám người Tô gia này có phải bị làm sao rồi không, nói khóc liền khóc, lại còn khóc to đến bi thảm tới vậy, mỹ nhân Tô Hoan nhu nhược khóc đến cảnh đẹp ý vui, em gái xinh đẹp Tô Nhuyễn cũng khóc đến phấn khích như nhà có tang. Chậc… thật sự là không phục không được ấy chứ!

Tô Hoan nhu nhược cau mày, vừa khóc vừa thở mà nổi giận với em gái của mình: “Tiểu Nhuyễn, sao em lại có thể liều lĩnh như thế? Đây… lỡ như thật sự xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể ăn nói với Diệp gia cùng Quân gia đây!”

Vừa giáo huấn em gái xong, Tô Hoan liền xoay người, chớp nhẹ hàng lông mi cong dài, cặp mắt đầy nước tràn đầy hy vọng cùng chờ mong nhìn Diệp Thư, chậm rãi nắm lấy tay Diệp Thư lay nhẹ thấp giọng nói: “Diệp Thư, thật sự xin lỗi, là Tiểu Nhuyễn sốt suột muốn đi tham gia hôn lễ của em nên mới không cẩn thận gây ra họa. Em ấy xuất thân là con riêng, không được giáo dục cẩn thận, tuổi lại còn nhỏ. Diệp Thư em luôn khoan hồng độ lượng, đừng tính toán chấp nhặt với em ấy, có được không?”

Chị em người tung kẻ hứng, quả nhiên vẫn là lối diễn suất đó, đổi trắng thay đen cũng thực sự lợi hại nha, Diệp Thư trong lòng âm thầm tán thưởng. Không chỉ có hành động nhanh nhạy khéo léo, mà mồm mép cũng rất biết cách lươn lẹo, nói hai ba câu liền đem từ mưu sát trở thành tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, chụp lên đầu Diệp Thư cái mũ khoan hồng độ lượng. Nếu như lúc này cô so đo với Tô Nhuyễn, nghiễm nhiên trở thành ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người…

Còn nhớ kiếp trước, Diệp Thư chính là thua ở mấy câu nói gài bẫy của Tô Hoan. Khi ấy bản thân Diệp Thư luôn tự cho mình là hào môn quý nữ kiêu ngạo cao quý, khinh thường đứa con riêng của Tô gia này nên cũng lười so đo, lại càng dễ tin loại bạn cùng nhau chơi từ nhỏ như Tô Hoan này. Khi ấy ngây thơ nghĩ rằng vụ tai nạn này là ngoài ý muốn, căn bản không nghĩ tới đây chính là một vụ mưu sát được tỉ mỉ bày ra, càng ngu xuẩn chính là cô lại dễ dàng tha cho chị em nhà họ Tô cùng mấy người Tô gia phía sau. Chỉ tiếc, hiện tại điều Tô Hoan nhận được ánh mắt châm chọc cùng đùa cợt từ Diệp Thư.