Cô vươn tay, cầm lấy ly rượu của mình giơ lên giữa không trung: “Kính những kẻ đồng bệnh tương lân. Tôi cũng thế. Nếu tối nay tôi không ngồi đây gặp anh, ngày mai bản vẽ thiết kế tâm huyết của tôi chắc chắn sẽ bị mẹ tôi mang ra lót chuồng chó.”
Kinh Trác nhìn ly rượu chênh vênh trên tay cô, lại nhìn đôi mắt đã dại đi vì men say. Anh không nâng ly, chỉ bình thản vẫy tay gọi người phục vụ đi ngang qua.
“Cho tôi một ly nước ấm. Thêm một chút mật ong.”
Tống Hỷ thấy anh không cụng ly thì bĩu môi thu tay về: “Đàn ông con trai tới quán bar uống nước ấm mật ong? Anh giữ eo à?”
“Là cho cô.”
Ba chữ ngắn gọn bật ra khỏi đôi môi mỏng của Kinh Trác khiến Tống Hỷ sững người.
Người phục vụ rất nhanh đã bưng ly nước ấm đặt trước mặt Tống Hỷ. Kinh Trác vươn tay, những ngón tay với khớp xương rõ ràng, mang theo hơi lạnh của nước mưa nhẹ nhàng đẩy ly nước về phía cô. Kèm theo động tác đó là một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, lạnh lẽo bao trùm lấy không gian nhỏ bé giữa hai người.
“Để tôi đưa cô về.” Kinh Trác nhịp ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua vệt mực đen mờ mờ còn dính trên đốt ngón tay trỏ của cô: “Với tình trạng hiện tại của cô, tôi không nghĩ cô có thể phân biệt được chân ga và chân phanh.”
Đầu óc Tống Hỷ vốn đang đình trệ vì cồn, nghe đến hai chữ “về nhà” thì như bị tạt một gáo nước lạnh, nhưng mạch logic của cô đã hoàn toàn đi chệch hướng.
Tống Hỷ đột nhiên đập mạnh hai tay xuống bàn, giọng nói cất cao hơn hẳn bình thường: “Không về! Tôi thà ngủ ngoài gầm cầu còn hơn về nhà đối mặt với bài ca giục cưới của mẫu hậu!”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo vest của Kinh Trác đột ngột rung lên từng nhịp gấp gáp.
Anh khẽ nhíu mày, liếc nhìn cái tên “Cố Lâm” nhấp nháy trên màn hình. Mọi sự bực dọc vì bị gia đình ép bách ban nãy lại dâng lên, nhưng anh vẫn nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói mang theo tiếng thút thít hoảng loạn của cô em gái:
“Anh! Cứu em với, xe em đâm vào chiếc xe phía trước rồi, người ta đang bắt đền, giờ em không đến được. Anh giúp em một chuyện được không?”
Kinh Trác nhéo mi tâm, giọng trầm xuống: “Gọi bảo hiểm và trợ lý đi. Anh không rảnh dọn bãi chiến trường cho em.”
“Không phải chuyện đó!” Cố Lâm vội vàng ngắt lời: “Bạn em đang ở quán bar Dạ Sắc, con nhỏ uống hơi nhiều rồi. Em hứa sẽ tới đón nó mà giờ lại kẹt ở đây. Anh tiện đường qua đón cô ấy giúp em với! Không thì nó bị mang đi bán mất!”
Kinh Trác nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt ửng hồng vì say rượu của người phụ nữ ngồi đối diện.