Quán bar Dạ Sắc.
Phụ nữ say xỉn.
Anh vốn định mở miệng từ chối, bảo Cố Lâm tự gọi taxi cho bạn, nhưng một mối nghi ngờ mơ hồ chợt xẹt qua tâm trí.
Chẳng lẽ cô gái từ trên trời rơi xuống, tự nhận là đi xem mắt ban nãy lại chính là người mà Cố Lâm nhắc tới?
Anh trầm ngâm một giây rồi lạnh nhạt cúp máy, không để ý đến tiếng la oai oái của Cố Lâm ở đầu dây bên kia.
Ánh mắt sắc bén của Kinh Trác ghim chặt lấy Tống Hỷ đang gục lên gục xuống trên bàn. Anh gõ nhẹ đốt ngón tay xuống mặt kính, gằn giọng:
“Này! Cô tên gì?”
Tống Hỷ đang lơ mơ nhắm mắt, nghe tiếng gọi bèn bực bội ngẩng đầu lên. Cô híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi anh.
“Anh đi xem mắt mà không thèm nhớ tên đối tượng hả? Tên giám đốc Vương nhà anh làm ăn tắc trách thế? Bà mối không đưa profile cho anh à?” Cô lầm bầm, giọng nhựa nhựa cựa quậy trong cổ họng: “Nghe cho rõ đây, bổn cô nương là Tống Hỷ. Tống trong Tống triều, Hỷ trong song hỷ lâm môn!”
Khóe môi Kinh Trác khẽ giật.
Giám đốc Vương? Bà mối? Xem mắt?
Hóa ra từ nãy đến giờ cô nhận nhầm người. Anh vì trốn vệ sĩ của ông già mà tạt vào góc khuất này, cô lại tưởng anh là đối tượng xem mắt của cô.
Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng anh cũng chắc chắn mười mươi, người phụ nữ dở hơi trước mặt này chính là cô bạn thân quý hóa của em gái mình.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại của Tống Hỷ sáng lên. Một tin nhắn WeChat từ Cố Lâm gửi tới.
Tống Hỷ nheo mắt ráng đọc dòng chữ mờ ảo trên màn hình, miệng lẩm bẩm: “Có người tới đón mày… đợi xíu…”
Cô ngước lên nhìn Kinh Trác, lại nhìn ly nước ấm trên bàn, nụ cười say xỉn nở rộ: “À… hóa ra bà mối gọi anh tới đón tôi. Biết điều đấy. Đi thôi, giám đốc Vương!”
Nói xong, cô loạng choạng đứng dậy, gót giày cao gót vấp phải chân bàn khiến cả người đổ ập về phía trước.
Kinh Trác thở dài một hơi đầy bất lực. Anh nhanh chóng vươn cánh tay dài vững vàng đỡ lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Mùi hương tuyết tùng trên người anh lập tức bị mùi cồn và hương hoa hồng nhàn nhạt từ tóc cô vây lấy.
Tống Hỷ lúc này đã say đến mức gần như bất tỉnh, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông.
Kinh Trác nửa ôm nửa dìu cô ra khỏi quán bar, vẫy một chiếc taxi vì xe của anh đã bị bỏ lại ở sân bay.
Mưa bên ngoài đã ngớt, nhưng không khí đêm muộn vẫn mang theo cái lạnh thấu xương.
Trong không gian chật hẹp của băng ghế sau, Tống Hỷ say mềm, mất đi hoàn toàn sức lực chống đỡ. Cô ngoan ngoãn thu người lại, đầu vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp nhất rồi tựa hẳn lên vai Kinh Trác.
Hơi thở đều đặn mang theo chút men rượu lướt qua vùng da cổ nhạy cảm của anh. Kinh Trác hơi gồng người.