Đến nội dung chính

Chương 3

admin 500 Chữ Cài Đặt

Kinh Trác vừa trải qua một chuyến bay dài mười bốn tiếng, lại vừa có một cuộc điện thoại cãi vã nảy lửa với ông cha độc đoán của gia tộc. Đầu óc anh hiện tại chỉ muốn nổ tung.

Anh đành cầu cứu tới nhỏ em gái cùng cha khác mẹ, nhưng con nhóc ấy nhắn tin bảo đến đón trễ một chút vì con bé đang kẹt xe ở cao tốc. Anh đành bắt taxi chạy trốn trước.

Ánh mắt Kinh Trác lướt qua ly rượu trên bàn, rồi dừng lại ở khuôn mặt ửng đỏ của Tống Hỷ.

Chưa đợi anh mở miệng, Tống Hỷ đã tự nhiên kéo ghế, vắt chéo chân ngồi xuống đối diện anh. Cô chống tay lên cằm, ánh mắt lướt một vòng từ trên xuống dưới người Kinh Trác, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

“Anh cũng bị ép tới đây hả?”

Kinh Trác hơi khựng lại.

“Nhìn mặt anh cũng bất mãn ghê.” Tống Hỷ chậc lưỡi, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên mặt bàn: “Gia đình ép uổng đúng không? Tôi hiểu mà. Đều là người trưởng thành cả, bận rộn kiếm tiền mờ mắt, thời gian ngủ còn chẳng có, thế mà còn phải chạy tới cái chốn khỉ ho cò gáy này để làm tròn đạo hiếu.”
Kinh Trác nghe những lời này, cơn bực tức trong lòng dường như tìm được một điểm đồng điệu kỳ lạ.

Gia đình ép uổng?

Đúng vậy. Lão già ép anh về nước tiếp quản cái mớ bòng bong của tập đoàn, còn phái cả vệ sĩ ra sân bay chặn đường, hại anh phải cắt đuôi trốn vào cái quán bar này chờ người tới đón.

Anh dựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn của sự mệt mỏi:

“Ừ. Tôi cũng chẳng muốn tới.”

Câu trả lời thành thật của anh khiến Tống Hỷ hơi bất ngờ.

Bình thường những gã đàn ông đi xem mắt, dù trong lòng không muốn cũng sẽ tỏ vẻ đạo mạo lịch sự.

Tên “giám đốc Vương” này xem ra cũng thẳng thắn đấy chứ.

“Nếu đã không muốn tới sao không từ chối thẳng từ đầu?” Tống Hỷ nhướng mày.

“Từ chối?” Kinh Trác khẽ cười lạnh, đuôi mắt hẹp dài lóe lên sự châm biếm: “Cô nghĩ người nhà tôi cho phép tôi nói từ “Không” sao? Bọn họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ, ép tôi vào thế đã rồi. Nếu tôi không xuất hiện ở đây, ngày mai tài khoản của tôi có thể bị đóng băng hoặc sẽ có người đến tận nhà áp giải.”
Tống Hỷ trừng lớn mắt.

Ác liệt thế cơ à? Mẹ cô cùng lắm là khóc lóc dọa thắt cổ, nhà tên này còn chơi cả trò đóng băng tài khoản với áp giải cơ đấy.

“Nhà anh… gia trưởng ghê nhỉ.” Tống Hỷ chép miệng, đột nhiên cảm thấy đồng cảm sâu sắc với người đàn ông đối diện.