Bóng Cố Lâm vội vã khuất sau cánh cửa gỗ xoay của quán bar. Dạ Sắc đêm nay vắng khách, ngoài trời Yến Thành đang đổ một cơn mưa rả rích, hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa kính.
Tống Hỷ ngồi lại một mình, ánh đèn neon màu tím nhạt hắt lên sườn mặt thanh tú của cô. Bầu không khí an tĩnh khiến cơn say càng lúc càng dâng cao. Cô gục đầu xuống bàn, nhắm hờ mắt, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch nơi thái dương.
Mười lăm phút trôi qua.
Tiếng chuông gió treo ở cửa kính vang lên những tiếng lanh canh vụn vỡ. Một luồng gió buốt lạnh cuốn theo hơi mưa ẩm ướt ùa vào, xua tan đi chút mùi hương tinh dầu hoa hồng ngột ngạt trong quán.
“Anh đón taxi đi rồi, em khỏi tới sân bay. Quay về đi!”
Tống Hỷ hé mắt.
Qua tầm nhìn mờ ảo của hơi men, cô thấy một bóng người đàn ông cao lớn vừa bước vào. Người đó mặc một chiếc áo măng tô màu đen cắt may thủ công tinh xảo, bả vai áo vẫn còn vương những hạt mưa li ti. Bàn tay cầm điện thoại hiện lên những đường gân mạnh mẽ rõ ràng.
Èo… tay này mà sờ vào… phê phải biết..
Dáng người anh cực kỳ cao, đôi chân dài sải những bước vững chãi. Dưới ánh đèn lờ mờ, góc nghiêng của anh sắc bén như tạc, đường cằm bạnh ra căng cứng, đôi chân mày chau lại để lộ rõ sự mệt mỏi và bực dọc.
Người đàn ông không nhìn quanh quất, trực tiếp kéo chiếc ghế ở bàn số 7, bàn ngay sát cửa ra vào rồi ngồi xuống. Anh tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay đặt lên bàn, ngón tay thon dài đưa lên day day ấn đường.
Tống Hỷ nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông nọ.
Trong đầu cô chậm chạp tua lại lời dặn dò qua tin nhắn của mẹ ban chiều: “Mẹ lén sắp xếp cho con rồi đấy. 9 giờ tối ở quán Dạ Sắc. Cậu ấy mặc áo khoác đen, cao lắm, bảo sẽ đợi ở cái bàn ngay sát cửa. Đừng có mà bôi bác mặt mũi mẹ!”
Đồng hồ trên tường vừa điểm 9 giờ 10 phút.
Áo đen. Cao. Bàn sát cửa.
Tống Hỷ cười khẩy một tiếng.
Giám đốc Vương? Bụng phệ?
Bụng này mà phệ thì bụng ai có cơ được?
Cô loạng choạng đứng dậy, cầm theo ly rượu vang còn dở, gót giày cao gót nện từng nhịp cộc cộc trên sàn gỗ, tiến thẳng về phía bàn số 7.
“Cạch.”
Ly rượu được đặt mạnh xuống mặt bàn kính cường lực.
Kinh Trác khẽ nhíu mày, từ từ ngước mắt lên.
Đập vào mắt anh là một cô gái với mái tóc gợn sóng buông xõa, chiếc váy lụa màu ngọc bích ôm sát lấy vòng eo nhỏ nhắn. Gò má cô đỏ bừng, đôi mắt đào hoa lấp lánh nước, mang theo một vẻ ngông cuồng và khiêu khích hiếm thấy.
Quan trọng nhất là, trên người cô tỏa ra mùi rượu mơ pha lẫn với một chút hương nước hoa linh lan thanh mát.