Đến nội dung chính

Chương 19

admin 768 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Sở Mặc Uyên liền thở phào một hơi. Suốt quãng đường vừa rồi, y gần như bị tên kia đè đến tê cả nửa người.

“Đồ phiền phức.”

Y lẩm bẩm, sau đó không chút khách khí đẩy mạnh người bên cạnh.

[Bịch!]

Bạch Cẩn Ngôn lập tức ngã xuống chiếc giường lớn phủ nệm gấm. Tấm nệm mềm mại lõm xuống một khoảng, hắn khẽ nhíu mày, một tiếng rên đau rất nhỏ thoát ra từ cổ họng.

Sở Mặc Uyên vốn đang định mắng thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương cùng vệt máu vừa rỉ ra nơi khóe môi, lời đến miệng lại nuốt trở về.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp yếu ớt của Bạch Cẩn Ngôn.

Một lát sau, khi hô hấp của hắn dần trở lại bình thường, Sở Mặc Uyên mới xoay người bước tới bàn trà.

[Rầm!]
Chiếc roi lửa bị đập xuống mặt bàn, mấy chiếc chén sứ bên cạnh cũng rung lên bần bật.

“Được rồi.”

Y ngẩng cằm, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.

“Ân oán với Bạch gia đã giải quyết, tờ hưu thư cũng lấy được. Sính lễ của Sở gia, ngươi cũng đã thu hồi.”

Sở Mặc Uyên khoanh tay trước ngực, từng chữ đều nói cực kỳ dứt khoát.

“Từ giờ trở đi, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Nước sông không phạm nước giếng.”

Y dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nghỉ ngơi xong thì trả sính lễ lại cho bổn thiếu gia. Ta lập tức khởi hành về Đế Đô.”

Nói xong, y còn cảm thấy bản thân xử lý rất hợp tình hợp lý. Dù sao y cũng đã giúp tên này nhiều như vậy, giữa hai người vốn chẳng còn nợ nần gì nữa.

Bạch Cẩn Ngôn ngồi tựa vào đầu giường, nghe vậy chỉ khẽ thở dài. Bộ dạng ấy chẳng khác nào vừa bị người ta phụ bạc.
“Thì ra…”

” Sở thiếu gia thật sự định bỏ mặc ta.”

Sở Mặc Uyên giật giật khóe miệng.

“Cái gì gọi là bỏ mặc? Ngươi đừng nói như thể bổn thiếu gia là kẻ phụ lòng người khác vậy.”

“Giữa chúng ta chỉ là giao dịch!”

“Giao dịch!”

Bạch Cẩn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

“Đúng. Ta cũng nghĩ vậy.”

Hắn hơi ngừng lại, rồi ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hơn vài phần.

“Chỉ là…”

“Bạch gia sẽ không nghĩ vậy.”

Sở Mặc Uyên khựng lại.

Bạch Cẩn Ngôn tiếp tục nói:

“Ta vừa ép Bạch gia chủ giao ra tám triệu linh thạch, lại còn lấy sạch sính lễ. Hiện giờ lão hận ta đến tận xương tủy.”

“Chỉ cần em rời khỏi Thanh Thạch Trấn…”

Hắn ngước mắt nhìn y.

“Ta dám chắc chưa tới nửa ngày, thi thể của ta sẽ bị treo trên cổng thành.”

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Sở Mặc Uyên mím môi, không thể phản bác.
Bởi vì y biết, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Bạch Cẩn Ngôn âm thầm quan sát biểu cảm của thiếu niên trước mặt, trong lòng không nhịn được bật cười.

Đúng như hắn dự đoán.

Con mèo nhỏ này nhìn thì hung dữ, nhưng thật ra lại mềm lòng hơn bất kỳ ai.

Quả nhiên, một lát sau, Sở Mặc Uyên hừ lạnh.

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Nghe thấy câu này, khóe môi Bạch Cẩn Ngôn suýt nữa cong lên.

Cắn câu rồi.

Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giữ nguyên vẻ yếu ớt đáng thương.

“Thật ra cũng đơn giản.”

“Ta không có nhà để về, không có người chống lưng, cũng không xu dính túi.”

Hắn khẽ ho hai tiếng rồi mới nói tiếp:

“Nếu Sở thiếu gia không ngại… cho ta đi theo một thời gian là được.”

“Ta có thể làm việc.”

Sở Mặc Uyên lập tức cảnh giác.

“Làm việc?”

“Ngươi?”

Ánh mắt y đảo từ đầu xuống chân hắn, rồi lại từ chân lên đầu. Cuối cùng, y bật ra một tiếng cười khẩy.

“Ngươi làm được cái gì?”

“Một trận gió mạnh thổi qua chắc còn quật ngã ngươi.”

“Ta mang theo ngươi để làm gì?”

“Làm bao cát à?”

Bạch Cẩn Ngôn không những không tức giận mà còn bật cười.

“Sở thiếu gia nói rất đúng.”

“Đánh nhau ta không bằng em.”

“Tu luyện ta cũng không bằng em.”

“Nhưng…”

Hắn cố ý kéo dài âm cuối, thành công khiến Sở Mặc Uyên nhíu mày.

“Nhưng cái gì?”

Bạch Cẩn Ngôn chống cằm, bộ dạng thong dong như đã nắm chắc phần thắng.

“Ta nấu ăn rất ngon.”

“…”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Sở Mặc Uyên chớp mắt, nhất thời tưởng mình nghe nhầm.

“Hả?”

Bạch Cẩn Ngôn kiên nhẫn lặp lại:

“Tài nghệ nấu nướng của ta rất tốt.”

Hắn nhìn thẳng vào y, cố ý nhấn mạnh từng chữ:

“Rất.”

“Rất.”

“Tốt.”