Ánh nắng ban mai phủ xuống Thanh Thạch Trấn một màu vàng nhạt dịu dàng. Làn sương mỏng còn sót lại của đêm xuân dần tan dưới những tia nắng đầu ngày, để lộ con đường đá xanh sạch sẽ cùng dòng người qua lại ngày một đông đúc.
Trên con phố náo nhiệt ấy, một cảnh tượng kỳ lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người.
Một thiếu niên Song nhi có dung mạo tuyệt mỹ, giữa trán điểm nốt chu sa đỏ rực như cánh hoa đào. Ấy vậy mà lúc này, vị tiểu công tử xinh đẹp ấy lại đang vô cùng chật vật dìu theo một nam nhân cao lớn hơn mình gần nửa cái đầu.
Nói là dìu cũng không hoàn toàn đúng.
Phần lớn trọng lượng của người kia gần như đều đè hết lên người y.
Hai người vẫn mặc hỉ phục đỏ thẫm, nhưng bộ hỉ phục vốn nên tượng trưng cho hỉ sự giờ đã nhăn nhúm, rách nát, dính đầy bụi đất và tro tàn. Nam nhân kia sắc mặt trắng bệch như giấy, khóe môi còn vương một vệt máu khô, bộ dạng chẳng khác nào vừa bước ra từ bãi chiến trường.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Sở Mặc Uyên bực bội quát lên, đôi mắt phượng sắc bén quét ngang đám người đang chỉ trỏ.
“Chưa từng thấy người khác đi đường hay sao?”
Ngọn lửa đỏ sẫm lặng lẽ bùng lên nơi đầu roi trong tay y.
“Nếu còn nhìn nữa, bổn thiếu gia móc mắt các ngươi!”
Đám người xung quanh lập tức giật mình. Không ít người đã nhận ra thân phận của y, vội vàng cúi đầu tránh sang một bên.
“Đó chẳng phải vị đại thiếu gia của Sở gia sao?”
“Nghe nói hôm qua thành thân…”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”
“Các ngươi không biết sao? Sáng nay Bạch gia xảy ra đại sự đấy!”
“Ta nghe nói Bạch gia chủ bị ép phải giao ra cả đống linh thạch…”
“Không thể nào?”
Tiếng bàn tán tuy đã cố hạ thấp, nhưng với thính lực của tu sĩ thì vẫn nghe rõ mồn một.
Sở Mặc Uyên càng nghe càng đắc ý, khóe môi không nhịn được hơi cong lên. Nhưng rất nhanh, y lại cố ép xuống.
Không được.
Tuyệt đối không thể để tên vô lại này phát hiện mình đang vui.
Bạch Cẩn Ngôn dựa lên vai y, nghe tiếng dân chúng xung quanh bàn tán mà trong lòng có chút buồn cười. Hắn nhắm hờ mắt, mùi huân hương thanh nhã trên người Sở Mặc Uyên từng đợt từng đợt len vào khoang mũi, mang theo cảm giác êm dịu đến lạ.
Trong lúc vô thức, hắn lại dựa sát hơn một chút.
Sở Mặc Uyên lập tức nhận ra.
“Đứng thẳng lên!”
Y nghiến răng.
“Kẻo bổn thiếu gia tưởng mình đang cõng một con gấu đấy.”
Bạch Cẩn Ngôn ho khẽ hai tiếng, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Xin lỗi…”
“Ta thật sự không còn sức.”
Giọng nói khàn khàn pha chút lười biếng.
“Vừa rồi đấu trí với cả Bạch gia, tiêu hao tinh thần lực quá nhiều. Hiện tại ngay cả bước đi cũng thấy khó.”
Hắn không nói dối.
Thân thể nguyên chủ vốn đã suy yếu nhiều năm, đêm qua lại bị thương. Sáng nay hắn còn phải liên tục căng đầu tính toán từng bước, nếu đổi thành người bình thường, e rằng đã ngất từ lâu.
Sở Mặc Uyên quay đầu nhìn hắn. Lúc này y mới phát hiện môi hắn trắng đến đáng sợ, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Bộ dạng ấy chẳng hề giống giả vờ.
Y hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn tay đang giữ bên eo đối phương lại vô thức siết chặt hơn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
“Ráng thêm một chút.”
Y nhỏ giọng.
“Phía trước là Vọng Nguyệt Khách Điếm rồi.”
…
Vọng Nguyệt Khách Điếm là tửu lâu kiêm khách điếm lớn nhất Thanh Thạch Trấn, tòa lầu cao năm tầng sừng sững giữa khu phố đông đúc. Ngói lưu ly sáng bóng, cột gỗ lim chạm trổ tinh xảo, người ra vào phần lớn đều là tu sĩ hoặc thương nhân giàu có.
Ngay khi hai người bước vào, chưởng quỹ đang cúi đầu gảy bàn tính lập tức ngẩng lên. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người, lão theo bản năng nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, đang định mở miệng đuổi khách thì Sở Mặc Uyên đã rút từ trong tay áo ra một viên linh thạch trung phẩm, ném mạnh xuống mặt quầy.
“Cạch!”
Tiếng va chạm vang lên giòn tan.
Chưởng quỹ giật mình, hai mắt lập tức sáng rực.
“Cho bổn thiếu gia một gian thượng phòng.”
“Chuẩn bị luôn nước nóng.”
Sở Mặc Uyên vừa nói vừa liếc mắt nhìn lão. Đầu roi lửa trong tay khẽ rung lên, một góc mặt quầy lập tức cháy đen.
“Nếu chậm trễ…”
Y mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ta đốt luôn cái khách điếm này.”
Chưởng quỹ lập tức tái mặt.
“Vâng vâng vâng!”
“Tiểu nhị! Mau dẫn hai vị khách quan lên gian thượng phòng số một!”
Tiếng quát vừa dứt, tiểu nhị đang đứng gần đó đã vội vàng chạy tới, cung kính dẫn hai người lên lầu.