Đến nội dung chính

Chương 20

admin 882 Chữ Cài Đặt

Sở Mặc Uyên nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần.

“Ngươi muốn nói…”

“Ngươi định dùng mấy món ăn để đổi lấy việc bổn thiếu gia cho ngươi đi theo?”

“Không phải mấy món.”

Bạch Cẩn Ngôn bình thản sửa lại: “Là tất cả các món.”

Hắn mỉm cười, thong thả nói: “Từ điểm tâm sáng đến bữa khuya, từ món mặn đến bánh ngọt. Chỉ cần Sở thiếu gia muốn ăn, ta đều làm được.”

Ánh mắt Sở Mặc Uyên hơi dao động. Bạch Cẩn Ngôn lập tức nhận ra, đương nhiên phải thừa thắng xông lên.

“Ta nhớ không nhầm thì khẩu vị của em rất kén chọn. Đầu bếp bình thường nấu không hợp miệng, đúng không?”

Sở Mặc Uyên không lên tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đứng tất cả.

Bạch Cẩn Ngôn âm thầm bật cười. Quả nhiên, muốn bắt được một người thì trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó. Nhất là một con mèo nhỏ tham ăn như Sở Mặc Uyên.
Hai người nhìn nhau. Một người đầy vẻ tự tin, một người lại mang theo sự nghi ngờ. Cuối cùng, bụng Sở Mặc Uyên đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ.

“Ọc.”

Không khí lập tức trở nên vô cùng vi diệu.

Bạch Cẩn Ngôn: “…”

Sở Mặc Uyên: “…”

Bụng của Sở Mặc Uyên vô cùng không nể mặt chủ nhân, lại phát ra một tiếng “ọc” rõ mồn một. Âm thanh ấy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai.

Sở Mặc Uyên cứng người. Gương mặt vốn trắng nõn lập tức đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ. Y luống cuống đưa tay ôm bụng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Cẩn Ngôn như thể muốn giết người diệt khẩu.

Bạch Cẩn Ngôn rất thức thời, làm như không nghe thấy gì cả. Chỉ là khóe môi vẫn khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ.

“Nước nóng chắc đã chuẩn bị xong rồi.”

Hắn chống tay đứng dậy. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng giọng nói đã khôi phục vài phần thong dong thường ngày.
“Sở thiếu gia đi tắm trước đi. Bộ hỉ phục trên người em đã dính không ít khói bụi, lại còn ám đầy mùi thuốc, mặc tiếp cũng không dễ chịu.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta xuống dưới làm chút đồ ăn.”

Nói đến đây, ý cười nơi đáy mắt càng đậm hơn vài phần.

“Chuyện ta đi hay ở… ăn no rồi bàn tiếp cũng không muộn.”

Dứt lời, không đợi Sở Mặc Uyên phản bác, hắn đã xoay người rời khỏi phòng, để lại một mình Sở Mặc Uyên đứng giữa căn phòng, đôi tai vẫn còn đỏ bừng.

“Khốn kiếp…”

Y nghiến răng lẩm bẩm: “Ta có nói sẽ ăn đồ ngươi nấu đâu.”

…

Khu bếp của Vọng Nguyệt Khách Điếm nằm phía sau đại sảnh. Khi Bạch Cẩn Ngôn bước vào, đám đầu bếp đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Mùi thịt nướng hòa cùng hương gia vị lan tỏa trong không khí, khói bếp lượn lờ khắp nơi.
Sau khi bỏ ra một khối linh thạch hạ phẩm để mượn bếp, hắn bắt đầu lựa chọn nguyên liệu.

Linh mễ, ngân ngư, một ít linh thảo cùng rau củ tươi mới hái từ sáng sớm.

Những nguyên liệu này không quá quý giá, nhưng lại vô cùng thích hợp với người vừa bị thương. Kiếp trước sống một mình nhiều năm, kỹ năng nấu nướng của hắn có thể không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối vượt xa tiêu chuẩn thông thường.

Hơn nửa canh giờ sau, một mùi hương thanh ngọt chậm rãi lan tỏa khắp khu bếp. Hương thơm không nồng cũng chẳng gắt, nhưng lại khiến người ta vô thức cảm thấy đói bụng.

Ngay cả mấy đầu bếp lâu năm của Vọng Nguyệt Khách Điếm cũng không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn sang.

“Tiểu huynh đệ.”

Một đầu bếp trung niên nuốt nước bọt, tò mò hỏi: “Ngươi thật sự chỉ đang nấu cháo thôi sao?”

Bạch Cẩn Ngôn bật cười, không trả lời, chỉ thong thả múc cháo vào bát ngọc. Sau đó, hắn bưng khay thức ăn trở về phòng.

…

Khi hắn đẩy cửa bước vào, Sở Mặc Uyên đã tắm rửa xong.

Bộ hỉ phục rách nát đã được thay bằng trung y lụa băng màu trắng, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng đỏ nhạt.

Mái tóc bạch kim vẫn còn vương hơi nước, tùy ý xõa xuống vai. Làn da trắng như ngọc sau khi được hơi nước hun nóng càng thêm mịn màng, nốt chu sa đỏ giữa trán lại càng trở nên nổi bật.

Ánh mắt Bạch Cẩn Ngôn khựng lại trong thoáng chốc.

Trong đầu hắn chỉ hiện lên một ý nghĩ.

[Quả thật rất đẹp.]

“Nhìn cái gì?”

Sở Mặc Uyên hừ lạnh: “Muốn bị móc mắt thật sao?”

Nhưng ngay giây tiếp theo, mùi hương từ khay thức ăn đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của y. Đôi mắt phượng vô thức sáng lên.

Bạch Cẩn Ngôn đặt khay thức ăn xuống bàn.

“Ăn thôi.”

Sở Mặc Uyên ngồi xuống, vẫn cố duy trì vẻ cao ngạo của một vị thiếu gia thế gia, nhưng tốc độ cầm đũa lại nhanh hơn bình thường vài phần.

Y gắp một miếng cá mỏng bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc ấy, động tác bỗng khựng lại.