Không khí trong đại sảnh lúc này như bị ai đó bóp nghẹt lại, đặc quánh đến mức từng nhịp hô hấp cũng trở nên nặng nề. Im lặng đè xuống, sâu và dày, đến độ nếu một cây kim rơi xuống, e rằng cũng đủ vọng thành tiếng vang rõ ràng.
Trên đài cao, Bạch gia chủ ngồi thẳng lưng, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế gỗ tử đàn đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một đường máu nhỏ rỉ ra từ kẽ tay, thấm vào lớp gỗ sẫm màu. Gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo trên thái dương, giật nhẹ theo từng nhịp tức giận bị đè nén.
Ánh mắt lão như muốn xé nát người đứng dưới đại sảnh.
Là đứa cháu mà lão chưa từng xem trọng, thậm chí nhiều năm nay gần như bỏ mặc như rác rưởi bên lề gia tộc – Bạch Cẩn Ngôn.
Nhưng chính cái kẻ “phế vật” đó, lại đang từng chữ từng chữ bóc ra những bí mật mà lão tưởng như đã chôn vùi vĩnh viễn.
Những khoản tài nguyên bị rút ruột từ nhị đệ.
Những đường dây giao dịch ngầm được che đậy kín kẽ.
Những kẻ trung gian từng tham dự… đều đã bị xử lý sạch sẽ không một dấu vết.
Vậy mà hắn vẫn biết.
Biết rõ ràng đến từng chi tiết, không sai một ly.
[Tại sao…?]
Trong đầu Bạch gia chủ chỉ còn lại một câu hỏi gào thét. Một tên tiểu bối vốn không cửa không quyền, thậm chí còn không đủ tư cách bước ra khỏi cổng lớn Bạch gia, rốt cuộc dựa vào đâu mà dám đứng đây vạch trần tất cả?
“Ngươi… đồ nghiệt súc!”
Bạch gia chủ đột ngột gầm lên, sát khí trong mắt bùng nổ không còn che giấu.
“Ngươi dám ngậm máu phun người!”
Thanh âm vang dội như sấm nổ, chấn đến màn nhĩ người nghe nhói lên.
Lão không thể để hắn sống.
Tuyệt đối không thể.
Nếu những chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng Bạch gia tại Thanh Thạch Trấn sẽ lập tức sụp đổ không còn mảnh vỡ.
Con đường tiến vào Học viện Thiên Tinh của Bạch Hạo – đứa nhi tử mà lão dồn toàn bộ kỳ vọng – cũng sẽ bị chặt đứt ngay tại đây.
Ngay khoảnh khắc đó, linh lực trong cơ thể Bạch gia chủ ầm ầm bùng nổ.
Uy áp của cường giả Hồn Tướng như một cơn bão vô hình quét thẳng xuống đại điện. Không khí quanh Bạch Cẩn Ngôn lập tức bị nghiền ép, sàn đá cẩm thạch dưới chân hắn rạn nứt, từng vết nứt lan ra như mạng nhện rồi vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Sát ý đã không còn đường lui.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đòn công kích trí mạng sắp giáng xuống…
Một đạo roi lửa đỏ rực xé gió lao tới.
Hơi nóng bùng lên, mang theo tiếng rít chói tai như không gian bị thiêu đốt, trực tiếp quất ngang chặn đứng luồng linh lực kia.
[Ầm!]
Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung, nổ tung thành một tiếng động trầm đục. Sóng xung kích quét ngang đại sảnh, đẩy lùi đám gia đinh xung quanh loạng choạng lùi về sau, có kẻ còn không đứng vững mà ngã lăn ra đất.
Giữa bụi khí đang tan dần, Sở Mặc Uyên không biết đã xoay người đứng chắn trước mặt Bạch Cẩn Ngôn từ lúc nào.
Tà áo của y phất lên trong dư chấn, mái tóc bạch kim rối nhẹ nhưng khí thế lại sắc bén như đao.
Đôi mắt phượng vốn thường ngày kiêu ngạo nay híp lại thành một đường lạnh lẽo. Nốt chu sa giữa trán như bừng sáng, đỏ rực tựa huyết quang, khiến cả người y thêm vài phần yêu dị mà nguy hiểm.
Tu vi của y chỉ mới ở Hồn Sư.
Cách biệt một đại cảnh giới so với Hồn Tướng.
Nhưng ngọn lửa bản mệnh trong tay lại mang huyết mạch cao quý, cưỡng ép chống lại uy áp, miễn cưỡng chặn đứng hơn nửa lực ép đang đè xuống.
“Lão già kia.”
Giọng Sở Mặc Uyên lạnh như băng, từng chữ như đâm ra từ kẽ răng: “Có giỏi thì động vào hắn thử xem.”
Roi lửa trong tay y rung lên nhè nhẹ vì linh lực bị ép tới cực hạn, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề có nửa bước lùi.
“Hôm nay, Sở Mặc Uyên ta dù có tự bạo linh hồn… cũng nhất định kéo cả Bạch gia các ngươi chôn cùng.”
Phía sau, Bạch Cẩn Ngôn lặng lẽ nhìn bóng lưng trước mặt.
Gầy, thẳng, và rõ ràng đang bị áp lực ép đến mức sắp vỡ vụn, vậy mà vẫn cố chấp đứng chắn cho hắn.
Trong đáy mắt hắn, một tia ấm áp khẽ lặng lẽ dâng lên, mềm lại đến mức chính hắn cũng không nhận ra.