Đến nội dung chính

Chương 10

admin 692 Chữ Cài Đặt

Hàng chục gia đinh mang theo đao kiếm lập tức ùa vào đại sảnh, nhanh chóng bao vây lấy Sở Mặc Uyên.

Uy áp thuộc về Hồn Tướng tam tinh của Bạch gia chủ vẫn nặng nề đè xuống.

Không khí như đông cứng lại.

Sở Mặc Uyên chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, linh lực vừa ngưng tụ nơi đầu ngón tay cũng trở nên chập chờn.

Thế nhưng y vẫn đứng thẳng.

Đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn thẳng về phía chủ tọa, không hề có ý định lùi bước.

Ngay lúc những lưỡi đao sáng loáng đồng loạt hướng về phía mình, một bóng người bỗng nhiên bước lên trước.

Bạch Cẩn Ngôn chắn ngay trước mặt y.

Động tác không hề do dự.

Tựa như đó là chuyện đương nhiên phải làm.

Sở Mặc Uyên khẽ sững người.

Còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị đối phương nhẹ nhàng giữ lấy.

Bạch Cẩn Ngôn kéo y lùi lại nửa bước về phía sau.
Bóng lưng trước mắt không rộng lớn.

Thậm chí còn có phần gầy yếu.

Nhưng vào lúc này lại vô cớ khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hắn đứng giữa đại sảnh, đối mặt với uy áp của Bạch gia chủ.

Sắc mặt tuy hơi tái nhợt, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

“Dừng tay.”

Giọng nói bình tĩnh vang lên.

Không lớn.

Nhưng lại khiến đám gia đinh đang định xông tới vô thức chững lại.

Bạch gia chủ nhíu mày.

Ánh mắt nhìn đứa cháu trước mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Từ khi nào mà tên nhãi này lại dám đứng thẳng nói chuyện với lão như vậy?

“Bạch Cẩn Ngôn.”

Giọng nói của lão trầm xuống.

“Ngươi muốn tạo phản sao?”

Bạch Cẩn Ngôn khẽ bật cười.

Trong nụ cười ấy chẳng hề có ý sợ hãi.

Ngược lại còn mang theo vài phần châm biếm.

“Tạo phản?”

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía chủ tọa.
“Ta chỉ cảm thấy rất buồn cười.”

“Một người chiếm giữ tài sản của đệ đệ ruột suốt nhiều năm.”

“Một người ngang nhiên đổi trắng thay đen, xem hôn sự như công cụ để trục lợi.”

“Vậy mà hôm nay vẫn có thể ngồi đây lớn tiếng nói đạo lý.”

Giọng hắn không nhanh không chậm.

Từng câu từng chữ đều rõ ràng đến lạ.

Sắc mặt Bạch gia chủ lập tức trở nên khó coi.

“Bạch Cẩn Ngôn!”

Lão đập mạnh tay vịn ghế.

“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Đương nhiên là biết.”

Bạch Cẩn Ngôn bình thản đáp.

“Ví dụ như cửa hàng đan dược mà phụ mẫu ta để lại.”

“Ví dụ như mỏ khoáng phía Đông.”

“Hay số sính lễ mà Sở gia đưa tới hôm qua.”

Nói đến đây, hắn hơi dừng lại.

Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ đại sảnh.

“Mấy người thật sự cho rằng những việc đó không ai biết sao?”

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Các trưởng lão vốn đang ngồi xem náo nhiệt cũng vô thức ngẩng đầu lên.

Ngay cả đám gia đinh cũng đưa mắt nhìn nhau.

Bạch phu nhân thoáng biến sắc.

Còn sắc mặt Bạch gia chủ thì hoàn toàn trầm xuống.

Ánh mắt lão nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Ngôn như muốn khoét thủng một lỗ trên người hắn.

Lão không hiểu.

Một kẻ vốn luôn cúi đầu nhẫn nhịn, vì sao chỉ sau một đêm lại thay đổi đến mức này.

Quan trọng hơn…

Những lời vừa rồi không phải thứ một tên thiếu niên chưa từng bước chân ra khỏi Bạch gia có thể dễ dàng nói ra.

Sở Mặc Uyên đứng phía sau Bạch Cẩn Ngôn.

Ánh mắt y dừng lại trên bóng lưng trước mặt.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả.

Rõ ràng người này chẳng có chút tu vi nào.

Thân thể còn yếu hơn cả phần lớn gia đinh trong phủ.

Thế nhưng khi đứng trước uy áp của một Hồn Tướng tam tinh, hắn vẫn không hề lùi bước.

Giống như chỉ cần hắn còn đứng ở đây…

Sẽ không ai có thể dễ dàng động tới mình.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, ngay cả Sở Mặc Uyên cũng giật mình.

Y lập tức dời mắt đi nơi khác.

Trong lòng âm thầm mắng một câu: [Đúng là điên rồi. Sao y lại có thể cảm thấy một tên phế vật nhìn đáng tin hơn đám trưởng bối ngồi trên kia chứ?]