Đến nội dung chính

Chương 12

admin 749 Chữ Cài Đặt

Sở Mặc Uyên… miệng thì độc, lúc nào cũng như muốn cắn người, vậy mà đến lúc thật sự xảy ra chuyện lại là người đầu tiên xù lông bảo hộ hắn.

Đáng yêu đến mức… khiến người ta muốn giữ chặt lại, không cho ai chạm vào.

Hắn khẽ bước lên.

Bàn tay đặt nhẹ lên vai Sở Mặc Uyên.

Qua lớp vải mỏng, hơi ấm truyền sang khiến người trước mặt khẽ giật mình.

Bạch Cẩn Ngôn đứng sóng vai với y, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như gió xuân, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, mang theo một loại bình tĩnh khiến người khác vô thức phải chùn lại.

“Đại bá.”

Giọng hắn không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng mà nặng như chì: “Ngài hà tất phải nóng vội như vậy.”

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như vô tình quét qua toàn bộ đại sảnh.

“Ngài muốn giết ta để bịt miệng, nhưng… ngài có từng nghĩ đến một chuyện không?”
Bạch Cẩn Ngôn khẽ dừng lại một nhịp, rồi cười nhẹ.

“Một kẻ yếu ớt như ta… vì sao lại dám đứng ở đây, vạch trần tất cả trước mặt ngài?”

Bạch gia chủ khựng lại, linh lực đang ngưng tụ trên tay cũng khẽ chững lại.

Bạch Cẩn Ngôn lôi từ trong tay áo ra một khối ngọc giản truyền tin tinh xảo, nhàn nhã xoay xoay trong tay.

“Ta nói có sách, mách có chứng.”

Bạch Cẩn Ngôn thong thả xoay khối ngọc giản trong tay. Ánh ngọc nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của hắn.

“Toàn bộ sổ sách giao dịch, khế ước chuyển nhượng mỏ khoáng thạch, cùng lời khai của tên quản sự tiền trang đã tiếp tay cho ngài chiếm đoạt tài sản của phụ mẫu ta…”

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng mang chút nhiệt độ: “Ta đều đã sao chép thành ba phần, cất giữ trong ba khối ngọc giản khác nhau.”
Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng nói bình thản ấy lại khiến bầu không khí như đông cứng lại.

“Một khối hiện đang nằm trong tay người của ta tại Phủ Thành Chủ. Một khối đã được bí mật đưa tới Công hội Hồn Sủng Sư ở đế đô.”

Nói đến đây, hắn hơi nâng khối ngọc giản còn lại lên.

“Khối cuối cùng được liên kết với thần hồn của ta bằng ấn ký sinh mệnh.”

Ánh mắt hắn lạnh như băng, từng chữ từng chữ rơi xuống, giống như lưỡi đao sắc bén cắt vào lòng người.

“Chỉ cần hôm nay ta hoặc Sở thiếu gia ở đây bị thương dù chỉ một sợi tóc, hoặc không thể nguyên vẹn bước ra khỏi Bạch phủ…”

“Ấn ký sẽ lập tức tan vỡ.”

“Khi đó, toàn bộ bằng chứng sẽ tự động được công bố khắp Thương Lan Đại Lục.”

Bạch gia chủ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy xuống thái dương.

Bạch Cẩn Ngôn vẫn nhìn lão, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ.

“Đến lúc ấy, ngài nghĩ xem…”

“Phủ Thành Chủ có niêm phong toàn bộ gia sản của Bạch gia hay không?”

“Còn học viện Thiên Tinh…”

Hắn hơi dừng lại, khóe môi cong lên thành một độ cong đầy châm chọc: “Liệu có chấp nhận một kẻ mang danh thiên tài như Bạch Hạo nhập học, khi phụ thân hắn bị phanh phui là một tên trộm cắp vô sỉ, chiếm đoạt tài sản của chính đệ đệ của mình?”

“Ngươi…”

Bạch gia chủ lảo đảo lùi về sau nửa bước.

Hai chân lão mềm nhũn.

Cả người nặng nề ngã phịch xuống ghế.

Gương mặt vốn uy nghiêm giờ đã trắng bệch như tờ giấy.

Lão chưa từng nghĩ tới.

Đứa cháu từng bị cả gia tộc xem là phế vật này lại có thể âm thầm bố trí mọi thứ đến mức kín kẽ như vậy.

Từng đường lui.

Từng nước cờ.

Đều đã bị hắn khóa chặt.

Chỉ cần lão dám động thủ, cả Bạch gia sẽ bị kéo xuống vực sâu chôn cùng.

Bên cạnh, Sở Mặc Uyên cũng sững người.

Đôi mắt phượng xinh đẹp không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Y nhìn nam nhân đang đứng trước mặt, nhất thời cảm thấy vô cùng xa lạ.

[Tên này… thật sự là Bạch Cẩn Ngôn sao?]

[Từ khi nào hắn trở nên đáng sợ đến vậy?]

[Từng lời từng chữ đều như lưỡi dao giấu trong vỏ. Bề ngoài bình thản, nhưng chỉ cần sơ suất một bước là đủ khiến cả Bạch gia thân bại danh liệt.]