Đến nội dung chính

Chương 454

admin 1.867 Chữ Cài Đặt

Đoàn người đi xem một chút, trong lúc bất tri bất giác, lại đi tới cửa hàng Lưu Ly mà Tiêu Ngọc Dương mở bên này.

Lúc này, vừa vặn một chiếc xe ngựa chạy tới, dừng ở cửa Lưu Ly điếm.

Lúc Đạo Hoa đang do dự có nên dẫn mấy người Nhan Văn Khởi vào cửa hàng xem thử hay không, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ.

Nàng nhìn thấy gì?

Người từ trên xe ngựa xuống dĩ nhiên là Tiêu Ngọc Dương, ở phía sau hắn còn đi theo một cô nương đầu đội nón che!

Gần như trong nháy mắt, trong lòng Đạo Hoa liền không thoải mái.

Tiêu Ngọc Dương cùng cô nương khác ngồi chung một chiếc xe ngựa!!!

“Ca, phía trước là cửa hàng Lưu Ly do Tiêu Ngọc Dương mở, ngươi còn chưa đi qua nếu đã đi đến bên này, chúng ta liền đi vào xem một chút đi.”

Nói xong, cũng không đợi Nhan Văn Tu đáp lại, đã tự mình đi về phía cửa hàng.
Thấy vậy, mấy người Nhan Văn Tu đành phải bước nhanh đuổi theo.

“Chào mừng quý khách đến với tiệm nhỏ của chúng tôi, chúng tôi vừa mới có một loạt đồ trang trí bằng lưu ly, các cô nương, công tử xin mời tự nhiên.”

Đạo Hoa gật đầu với tiểu nhị, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh, rất nhanh, ngay tại trước một quầy của cửa hàng thấy được Tiêu Ngọc Dương.

Vị cô nương đi theo hắn lúc này đã vén mũ lên, người này cũng biết Đạo Hoa, chính là Tưởng Uyển Oánh thanh mai trúc mã luận với Tiêu Ngọc Dương.

“Hừ!”

Mấy người Nhan Văn Tu vừa đi qua, đã nghe thấy tiếng hừ lạnh mang theo tức giận của Đạo Hoa.

“Dương ca ca, con thỏ Lưu Ly này làm thật sự là giống như đúc, huynh nói ta cầm về nhà tặng cho mẫu thân, nàng sẽ thích sao?”

Tưởng Uyển Oánh tràn đầy phấn khởi lựa chọn vật trang trí bằng lưu ly: “Làm sao bây giờ Dương ca ca, những thứ này ta đều thích? Đều muốn mang về nhà.”
Tiêu Ngọc Dương chịu đựng sự không kiên nhẫn trong lòng, thản nhiên nói: “Sinh nhật ngươi, ta tặng ngươi một món lưu ly, thứ khác, ngươi muốn, chỉ cần mang đủ bạc là được.”

Tưởng Uyển Oánh bĩu môi, buông đồ trang trí xuống, trông mong nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Dương ca ca, huynh không thể tặng ta thêm mấy món lưu ly sao?”

Tiêu Ngọc Dương bất vi sở động: “Uyển Oánh biểu muội, ta đây là đang làm ăn, nếu ai cũng giống như ngươi vậy, ta đây không thể bồi đến quần áo cũng không có.”

Đạo Hoa thích bạc, hắn còn chỉ vào việc bán nhiều lưu ly, sau đó cầm từng tấm ngân phiếu đi dỗ dành nàng vui vẻ.

Tưởng Uyển Oánh: “Nhưng mà. Nhưng cha ta nói Lưu Ly xưởng rất kiếm tiền, ngươi đã bán lưu ly đi tới phương nam.”

Nghe vậy, trong mắt Tiêu Ngọc Dương xẹt qua một tia lãnh ý.

Quả nhiên Tưởng gia đang theo dõi hắn!
“Nhà máy Lưu Ly cũng không phải do cha ngươi quản, tình huống cụ thể hắn cũng không biết.” Nói xong, gọi quản sự tới, nói với quản sự, “Tưởng tiểu thư đợi lát nữa nếu như mua Lưu Ly, một món trong đó miễn phí cho nàng.”

Thấy Tiêu Ngọc Dương như thế, trong lòng Tưởng Uyển Oánh rất không vui.

Nương nói không sai, sau khi Dương ca ca đến Trung Châu, thật sự trở nên keo kiệt.

Tiêu Ngọc Dương đang phất tay ra hiệu cho quản sự đi xuống, đột nhiên quét đến mấy người Nhan Văn Tu ở cửa hàng bên cạnh, nhìn thấy một cô nương đội nón che trong đó, hai mắt lập tức sáng ngời, trực tiếp sải bước đi tới.

“Văn Tu, ngươi trở về khi nào?”

Năm người Nhan Khởi đang kinh ngạc về các loại lưu ly tinh xảo trong cửa hàng, đột nhiên nghe thấy có người gọi là Nhan Văn Tu, vừa quay đầu lại, đã thấy một công tử áo gấm khí vũ hiên ngang đi về phía bọn họ.

Nhan Văn Tu nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương, lập tức nghênh đón: “Tiểu vương gia!”

Nghe được xưng hô, trong lòng năm người Nhan Văn Khởi càng chấn động.

Tiểu vương gia.

Vị công tử trước mắt này lại là vị Vương gia?

Lúc này, Tiêu Ngọc Dương đã đi tới, trước tiên nhìn thoáng qua Đạo hoa, sau đó mới cười nói với Nhan Văn Tu: “Ngươi trở về rồi, sao không phái người thông báo một tiếng?”

Nhan Văn Tu cười nói: “Ta vốn định phái người đi quân doanh, nhưng mẫu thân và tổ mẫu đều nói không cần, nói hai ngày mọi người đều có thể gặp được.”

Tiêu Ngọc Dương cười cười, nhanh chóng liếc mắt nhìn Đạo hoa, cười nói: “Điều này cũng đúng, trong khoảng thời gian này chúng ta thường xuyên đi theo Văn Đào Văn Khải đến nhà ngươi ăn chực.”

Vừa dứt lời, Tưởng Uyển Oánh đi tới, dịu dàng nói với Nhan Văn Tu: “Uyển Oánh bái kiến Nhan đại công tử.”

Nhan Văn Tu lập tức đáp lễ: “Chào Tưởng cô nương.” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Đạo Hoa đang đứng ở một bên.

Đạo hoa bất đắc dĩ, xốc mũ mành lên đi tới: “Tưởng cô nương.”

Nhìn Đạo hoa đội nón che lụa trắng càng thêm thoải mái thoát tục, nụ cười trên mặt Tương Uyển Oánh có chút cứng ngắc, đáp lễ nói: “Nhan đại cô nương cũng ở đây à.”

Đạo hoa nhanh chóng liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương bên cạnh, cười nói: “Huynh tỷ trong tộc tới, ta cùng đại ca đang cùng bọn họ đi dạo phố. Tưởng cô nương từ lúc nào tới Ninh Môn phủ? Có Tiểu vương gia tự mình bồi tiếp, chắc đã đi dạo xong Phủ Thành rồi chứ?”

Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngọc Dương vốn đang vì tình cờ gặp phải Đạo hoa mà cảm thấy mừng thầm, trong lòng nhất thời căng thẳng, hai tay bất an xoa xoa lên.

Lập tức, lại nghe Đạo Hoa nói.

“Chúng ta tới có phải có chút không khéo hay không? Vừa rồi nhìn thấy ngươi và Tiểu vương gia đang chọn Lưu Ly, chúng ta không quấy rầy đến các ngươi chứ? Thật sự là ngượng ngùng, có muốn không, các ngươi tiếp tục chọn lựa đi, chúng ta đi vào cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem.”

Lúc Đạo Hoa nói chuyện, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng Tiêu Ngọc Dương còn nhận ra nàng đang không vui, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ.

Tên này, hắn không phải là mang theo Uyển Oánh biểu muội tới cửa hàng Lưu Ly một chuyến sao? Có cần thiết không?

Lúc Tiêu Ngọc Dương đang do dự nói cái gì đó, Nhan Văn Tu mở miệng.

“Tiểu vương gia, ngươi tiếp tục đi dạo với Tưởng cô nương đi, chúng ta tiến vào chỉ tùy tiện nhìn một chút, lập tức đi ngay.”

Năm người Nhan Văn Khởi thấy Tiểu vương gia, cử chỉ thoáng cái liền trở nên câu nệ ước thúc, bọn họ vẫn là nhanh đi mới tốt, miễn cho bọn họ không được tự nhiên.

Nghe lời này, Tiêu Ngọc Dương lập tức mắng chửi Nhan Văn Tu một trận ở trong lòng, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao vừa tới đã muốn đi?”

Đạo Hoa cười tiếp lời: “Đây không phải là sợ có chúng ta ở đây, quấy rầy Tiểu vương gia cùng Tưởng cô nương hào hứng sao?” Vừa nói vừa cười, không phải cười, quan sát qua lại trên người hai người một chút.

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương thần sắc thu lại, ánh mắt ngưng lại nhìn Đạo hoa, sau một lúc lâu, trực tiếp nhìn về phía Nhan Văn Tu: “Mọi người cùng nhau ngồi một chút đi, ta còn muốn hỏi một chút chuyện thi hương của ngươi.”

Lời này vừa ra, trong mắt Tưởng Uyển Oánh nhanh chóng xẹt qua một tia bất mãn, nàng muốn một mình ở chung với Dương ca ca.

Nàng và Dương ca ca nhiều năm không gặp, khi còn bé tình nghĩa xuất hiện đều trở nên phai nhạt, lần này gặp nhau, nàng rõ ràng cảm thấy Dương ca ca lạnh nhạt rất nhiều với nàng.

Lần này tới, nàng chính là muốn bồi dưỡng tình cảm với Dương ca ca.

Nàng tin tưởng, có tình nghĩa lúc nhỏ, bọn họ rất nhanh có thể hòa hảo như lúc ban đầu.

Thật vất vả mới mượn được áp lực của phụ thân mới khiến Dương ca ca đồng ý đi dạo phố với nàng, lại gặp phải huynh muội Nhan gia ở đây, thật sự là xui xẻo.

Biết Tiêu Ngọc Dương và huynh đệ Nhan gia quan hệ không tệ, Tưởng Uyển Oánh mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn theo lời hắn cười nói: “Đúng vậy, mọi người thật vất vả gặp nhau, nên nói chuyện một chút mới phải.”

Nói xong, đi về phía Đạo hoa , thân mật kéo cánh tay của nàng.

“Ta đã sớm nghĩ đến việc kết giao Nhan cô nương, chỉ tiếc ta thường ở tỉnh phủ, vẫn luôn khổ sở vì không có cơ hội, hôm nay chúng ta phải tâm sự thật tốt.”

Đạo Hoa hé miệng cười cười, bất động thanh sắc thu cánh tay về.

Thấy vậy, sắc mặt Tưởng Uyển Oánh ngưng lại, trong lòng có chút không vui.

Nể tình huynh đệ Nhan gia, nàng nguyện ý cho Nhan gia đại cô nương mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới người này lại không biết tốt xấu như thế.

Nhan Văn Tu nghe Tiêu Ngọc Dương và Tưởng Uyển Oánh nói như vậy, không tiện tiếp tục nói những lời muốn rời khỏi, cười giới thiệu với Tiêu Ngọc Dương về Nhan Văn Khởi, Nhan Văn Cách, Nhan Văn Nghị.

Bên này, Đạo Hoa cũng giới thiệu cho Tưởng Uyển Oánh Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên.

“Tưởng cô nương, đây là hai vị tộc tỷ của ta, Nhan Vân Khê, Nhan Vân Yên, Vân Khê, vị này là Uyển Oánh cô nương của Tưởng Tham Chính gia tỉnh Trung Châu.”

Nghe Đạo Hoa giới thiệu, Tưởng Uyển Oánh lần nữa không vui.

Cho tới bây giờ, khi người khác giới thiệu Tưởng gia cô nương đều nói đây là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, hoặc là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, giống như Nhan Di Nhất chỉ nhắc tới Tưởng gia gần như không có.

Con cái quan viên nơi này quả nhiên đều không lên được mặt bàn, ngay cả giới thiệu cá nhân cũng không biết.

Nhìn Tiêu Ngọc Dương đã dẫn theo mấy người Nhan Văn Tu đi lên lầu, Tưởng Uyển Oánh lập tức cười nói: “Chúng ta cũng đi theo đi, Dương ca ca mở cửa hàng lưu ly ta dám nói là tốt nhất toàn bộ Đại Hạ, đợi lát nữa nếu các ngươi coi trọng món nào trong lưu ly, lặng lẽ nói cho ta biết, ta đi nói với Dương ca ca, để hắn miễn phí đưa cho các ngươi.”