Đạo Hoa nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng: “Tưởng cô nương nói thật sao? Tiểu vương gia sẽ đồng ý sao? Ta cũng nghe ba ca ca của ta nói rồi, Tiểu vương gia từ trước đến nay không thích người khác làm chủ cho hắn.”
Tưởng Uyển Oánh nhe răng cười: “Người khác tự nhiên là không khuyên được Dương ca ca, nhưng ta” Nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, lời chưa nói hết đó là rõ ràng.
Tưởng Uyển Oánh biết, dựa vào quan hệ huynh đệ Tiêu Ngọc Dương và Nhan gia, tặng hai ba món lưu ly bình thường đặt ở cửa hàng cho cô nương Nhan gia, hắn quả quyết sẽ không từ chối.
Đợi lát nữa nàng nói ra, cũng coi như là phần nhân tình.
Khóe miệng Đạo Hoa giật giật, nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương đang nhìn nàng phía sau, liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nhìn Tưởng Uyển Oánh: “Nếu Tưởng cô nương đã nói như thế, vậy chúng ta cũng không khách khí.”
“Ta cũng không sợ ngươi chê cười, nói thật cho ngươi biết, ta cực kỳ thích lưu ly trong tiệm này, đợi lát nữa ta cùng hai vị tộc tỷ phải chọn cho tốt.”
Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Uyển Oánh cứng đờ, trong lòng lần nữa cảm thán tiểu thư nhà quan viên địa phương không phóng khoáng.
Lưu ly quý giá, há có thể tùy ý chọn lựa?
Nàng vừa rồi đây chẳng qua là lời khách sáo, phàm là người biết lễ hiểu quy củ sẽ chỉ nói lời cảm tạ, do chủ nhà chọn tặng, làm sao sẽ tự mình đi chọn?
Nhìn thấy Đạo Hoa cười tủm tỉm kéo hai người Nhan Vân Khê nói muốn chọn Lưu Ly, Tưởng Uyển Oánh có chút không biết nhìn vào đâu.
Cô nương Nhan gia này, thật sự là một chút nhãn lực cũng không có.
Lúc này, đoàn người đã đi tới lầu hai.
Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa đang nói chuyện với hai người Nhan Vân Khê, nhất thời cười hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”
Tưởng Uyển Oánh thầm nghĩ không tốt, vừa định chuyển hướng, ai ngờ Đạo hoa lại giành trước một bước.
Chỉ thấy Đạo Hoa cười mỉm nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, Tưởng cô nương nói, đợi lát nữa ta cùng hai tộc tỷ coi trọng món lưu ly nào, nàng bảo ngươi miễn phí cho chúng ta.”
Nói xong, nàng cảm kích nhìn Tưởng Uyển Oánh: “Đa tạ Tưởng cô nương, Lưu Ly quý như vậy, chút tiền tiêu vặt này của ta, ngay cả mảnh vỡ cũng mua không nổi, ngươi cùng Tiểu vương gia quan hệ thân cận như thế, cần phải nói thêm vài lời tốt đẹp cho chúng ta, hắn nhất định nghe theo ngươi.”
Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Ngọc Dương không còn nụ cười.
Hắn và Uyển Oánh biểu muội quan hệ thân cận? Hắn nghe lời biểu muội Uyển Oánh sao? Tên Đạo Hoa này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Nhan Văn Tu thì nhìn thoáng qua Đạo Hoa, sao đại muội muội lại khóc than rồi? Đây là muốn làm thịt oan đại đầu? Nhưng cửa hàng Lưu Ly này cũng có một phần tử của bọn họ, chẳng phải là tự mình làm thịt mình sao?
Mấy người Nhan Văn Khởi thì là có chút hai mặt nhìn nhau, yên lặng đứng ở một bên, từ khi gặp Tiêu Ngọc Dương cùng Tưởng Uyển Oánh, bọn họ liền rất ít mở miệng nói chuyện.
Chỉ có Tưởng Uyển Oánh, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, cảm thấy Nhan Di Nhất này cuối cùng nói một câu thuận tai.
Đạo Hoa cười nhạo liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương, không để ý đến vẻ khó coi trên mặt hắn.
Tưởng Uyển Oánh cũng chú ý tới thần sắc Tiêu Ngọc Dương, thấy hắn tựa hồ có chút không cao hứng, hơi có chút chột dạ.
Nàng cũng không nghĩ tới Nhan Di Nhất lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, cứ như vậy công khai nói ra chuyện đòi Lưu Ly, mạnh miệng nói ra khỏi miệng, vì không muốn mất mặt, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói.
“Dương ca ca, đã sớm nghe nói huynh và Nhan đại công tử vô cùng tốt, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau ở cửa hàng Lưu Ly, nếu không, liền thưởng hai kiện Lưu Ly cho Nhan cô nương các nàng?”
Một chữ “Thưởng” biểu hiện sự cao cao tại thượng của hoàng thân quốc thích vô cùng nhuần nhuyễn.
Đạo Hoa nhất thời nhịn không được liếc mắt, sau đó cười như không cười nhìn Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, ngươi xem Tưởng cô nương đã mở miệng, nếu không, ngươi thưởng chúng ta thêm vài món lưu ly?”
Chữ “Thưởng” được từ trong miệng Đạo Hoa rất nặng.
Tiêu Ngọc Dương cau mày nhìn Đạo hoa: “Lưu ly trong cửa hàng, phàm là ngươi nhìn trúng, đều có thể lấy đi.”
Nghe vậy, thần sắc Tưởng Uyển Oánh dừng lại, nhanh chóng nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương, thấy trên mặt hắn mang theo vẻ không vui, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là Nhan Di Nhất không biết chừng mực chọc giận Dương ca ca.
Cũng đúng, những Lưu Ly tinh quý trong tiệm kia, Dương ca ca đều chỉ nguyện ý tặng nàng một kiện, huống chi là người khác?
Thấy Tiêu Ngọc Dương không vui, Tưởng Uyển Oánh cảm thấy nàng hẳn là nên đứng ra hoà giải, lập tức cười nói: “Dương ca ca, lời này của ngươi bảo Nhan cô nương người ta trả lời như thế nào? Ta thấy ấm trà lưu ly bày trước cửa hàng không tệ, đồ vật này so với những vật khác còn thực dụng hơn, nếu không mỗi người đưa một cái cho Nhan cô nương các nàng?”
Tiêu Ngọc Dương trầm mặc không nói gì.
Đối với việc Tưởng Uyển Oánh tự chủ trương, trong lòng hắn vô cùng phản cảm, nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt, lại sẽ khiến Văn Tu và Đạo Hoa mất mặt.
Thấy Tiêu Ngọc Dương không nói lời nào, Tưởng Uyển Oánh cho rằng hắn đã chấp nhận, mặt lộ vẻ cười một tiếng, vội vàng đưa tay gọi quản sự tới: “Mang ba ấm trà lưu ly bày ở cửa tiệm tới đây, đúng rồi, cũng đưa đồ lưu ly Dương ca ca vừa mới chọn cho ta tới, ta cũng tiện cùng bọn Nhan cô nương thưởng thức.”
Quản sự nhìn Tiêu Ngọc Dương một chút, thấy hắn không phản bác, liền khom người lui ra, đi lấy ấm trà lưu ly.
“Đi thôi, chúng ta đi vào phòng ngồi chờ.”
Nhìn Tưởng Uyển Oánh bày ra tư thái chủ tử chào hỏi bọn họ, trong lòng Đạo Hoa có chút hoảng hốt, xưởng Lưu Ly nàng cũng có cổ phần, bây giờ người khác lại làm bà chủ trước mặt nàng, cảm giác này thật đúng là khó chịu.
Càng làm cho nàng tức không vừa lòng chính là Tiêu Ngọc Dương ngầm thừa nhận.
Đạo hoa khôi phục lại tâm trạng, có lòng muốn rời đi, có thể thấy được trên mặt Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên đều mang theo vẻ chờ mong, đành phải đi theo Tưởng Uyển Oánh vào phòng riêng.
Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Nhan Văn Tu, trầm giọng nói: “Chúng ta cũng đi qua thôi.”
Đoàn người ngồi vào trong phòng, rất nhanh, quản sự đã mang theo bốn vật lưu ly tới.
Nhìn quản sự đưa một chiếc đèn tú cầu lưu ly cho Tưởng Uyển Oánh, nụ cười trên mặt Đạo Hoa không thể duy trì được nữa.
“Các ngươi xem, đây là đèn tú cầu lưu ly Dương ca ca chọn cho ta, có đẹp hay không?”
Tưởng Uyển Oánh tươi cười cầm đèn tú cầu lưu ly ra hiệu cho mấy người ngắm nhìn.
“Đẹp mắt, thật là đẹp mắt!”
Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên nhìn đèn tú cầu lưu ly gật đầu.
Nhìn trong mắt hai người hâm mộ cùng khát vọng, trên mặt Tưởng Uyển Oánh toát ra thần sắc tự đắc, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương bên cạnh, thấy Đạo Hoa không nói chuyện, lập tức hỏi: “Nhan cô nương, ngươi còn chưa nói có đẹp hay không đấy?”
Đạo Hoa cười nhạt một tiếng: “Đẹp, rất đẹp.”
Đêm Trung thu hôm đó, Tiêu Ngọc Dương ở Thùy Hoa Môn Nhan phủ chờ nàng, thấy đèn lồng trong tay nàng cầm nặng nề mà chiếu sáng cũng không tốt, nói muốn làm cho nàng một ngọn đèn lưu ly.
Hắn cũng coi như nói chuyện giữ lời, không qua mấy ngày, đã sai người tặng đèn tú cầu lưu ly đến Nhan phủ.
Nàng cho rằng.
Thứ này nếu là hắn cố ý làm cho nàng, hẳn là chỉ có nàng mới có, nhưng nhìn chiếc đèn trong tay Tưởng Uyển Oánh, nàng mới cảm thấy nàng thật tự luyến đến buồn cười.
Thấy ba người Đạo Hoa đều nói đèn tú cầu Lưu Ly tốt, trong lòng Tưởng Uyển Oánh càng thêm đắc ý, nhìn thấy Nhan Vân Khê như muốn đưa tay đụng vào đèn Lưu Ly, lập tức tránh đi, cẩn thận giao cho nha hoàn sau lưng, vừa cười vừa nói.
“Tuy nói bây giờ Đại Hạ chúng ta cũng có thể tự mình sản xuất lưu ly, nhưng đến cùng vừa mới làm, rất nhiều vật chế tác cũng không tốt, mượn đèn lưu ly của ta mà nói, bây giờ toàn bộ cửa hàng lưu ly tìm không thấy món thứ hai, nếu làm hỏng, coi như muốn đền cũng là bồi thường không nổi.”
Nghe vậy, Nhan Vân Khê lập tức đỏ bừng mặt, sau đó yên lặng cúi đầu.
Tưởng Uyển Oánh không để ý tới Nhan Vân Khê, thấy sắc mặt Đạo Hoa không tốt, trực tiếp giành nói: “Nhan cô nương đừng hiểu lầm, những năm trước khi ở kinh thành, thái hậu, hoàng hậu trong cung đều thường xuyên ban thưởng cho ta chút vật lưu ly, ta thì sao, đối với lưu ly cũng không phải rất coi trọng. Chỉ là.”
“Đèn lưu ly này là Dương ca ca cố ý cho ta, nói là nhẹ nhàng thuận tiện, ban đêm đốt lên, miễn cho ta ngã sấp xuống, đây là tâm ý của huynh ấy, như thế, ta không thể không cẩn thận một chút, Nhan cô nương cũng đừng cảm thấy ta keo kiệt.”
Đạo Hoa lười nghe nàng nói nhảm khoe khoang, thản nhiên nói: “Tưởng cô nương, ta đột nhiên nhớ tới chúng ta còn có chuyện khác phải làm, liền cáo từ trước.”
Nói xong, nhìn về phía Nhan Vân Khê đầu đã sắp chôn đến ngực, cùng với Nhan Vân Yên đang câu nệ câu nệ, “Vân Khê, Vân Yên, chúng ta đi thôi.”
Nghe Đạo Hoa nói đi, hai người Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên lập tức đứng lên.
Đạo Hoa cũng không chào hỏi đám người Tiêu Ngọc Dương, mang theo hai người ra khỏi phòng bao.
Ba người đều đi rất lưu loát.