Trên mặt Đạo Hoa vui vẻ: “Thật sự?” Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Nhan Văn Cách và Nhan Văn Khởi: “Đây là lỗi của ta, không biết việc vui này, quả thực nên đánh, hai vị ca ca cũng không nên giận ta a.” Nói xong, nàng hướng về phía hai người nhẹ nhàng cúi chào.
Nhan Văn Khởi vội vàng nói: “Di Nhất muội muội đừng nói như vậy, muội vừa mới trở về mà.”
Đạo Hoa đứng dậy, cười nói: “Đa tạ không trách tội.” Lập tức lại nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Văn Nghị, “Văn Nghị ca, còn ngươi, ngươi khi nào thì đỗ?”
Nhan Văn Nghị gãi đầu, cười mỉa nói: “Di Nhất muội muội, muội đừng giễu cợt ta.”
Nhan Văn Cách cười nói: “Hắn nha, năm nay đã mười sáu, vẫn là ngồi không yên, nếu không phải gia gia câu hắn, không chừng đã thành dã ngoại rồi.”
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức hỏi: “Tam thúc công vẫn khỏe chứ?”
Nhan Văn Cách cười gật gật đầu: “Thân thể gia gia vẫn tính là cứng rắn, chỉ là ánh mắt bây giờ càng ngày càng kém, đọc sách gì đó, đều phải để chúng ta đọc cho ông ấy.”
Nhan Văn Tu: “Tất cả mọi người đừng đứng ở chỗ này, chúng ta đi trong phòng tổ mẫu nói chuyện.”
Thế là, mọi người đi về phía viện của Nhan lão thái thái.
Trên đường, Đạo Hoa đi bên cạnh huynh đệ Nhan Văn Cách, Nhan Văn Nghị cẩn thận hỏi tình hình của Tam thúc công.
Vị lão nhân này không chỉ dạy cho nàng học vỡ lòng, dạy nàng học chữ, còn truyền thụ cho nàng không ít kinh nghiệm đạo lý, trong lòng nàng rất tôn kính lão nhân gia.
Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên đi cuối cùng, hai người đều thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phía Đạo Hoa.
“Hôm qua gặp ba người Nhan Di Hoan, ta tưởng cô nương nhà giàu cũng chỉ như các nàng, nhưng hôm nay nhìn thấy Di Nhất, mới biết được, các nàng cũng không tính là gì.”
Thần sắc Nhan Vân Khê có chút phức tạp, khi còn bé không hiểu chuyện, nàng rất thích ganh đua so sánh với Đạo Hoa, nhưng hôm nay, ngay cả ý nghĩ này nàng cũng không nhấc lên nổi.
Không có cách nào, chênh lệch quá lớn.
Không chỉ có ăn mặc, còn có tôn dung, khí độ bởi vì thân phận địa vị dưỡng ra.
Nhan Vân Yên im lặng: “Di Nhất dù sao cũng là đích trưởng nữ nhà Nhan đại bá, tất nhiên không phải bọn họ có thể so sánh với Di Nhất.”
Nhan Vân Khê gật đầu, quan sát tỉ mỉ cách ăn mặc của Đạo Hoa, thấp giọng nói: “Di Nhất mặc đẹp hơn ba người Di Hoan nhiều, muội thấy chiếc tua rua dài năm màu ngọc bích buộc bên hông nàng chưa, lúc đi thoắt cái nhoáng lên, rất đẹp, sau khi về ta cũng làm theo.”
Nhan Vân Yên giương mắt nhìn sang, dưới sự kéo của váy lụa, cung thao như ẩn như hiện, thật sự rất đẹp mắt.
Không bao lâu sau, đoàn người đã tới Tùng Hạc Viện.
Đạo hoa thỉnh an Nhan lão thái thái, liền kéo Nhan Vân Khê, Nhan Vân Yên ngồi xuống, sau đó cùng mọi người tán gẫu về tình hình ở quê hương mấy năm nay.
Bởi vì có Đạo hoa, mấy người Nhan Văn Khởi tự tại hơn nhiều, cho dù thỉnh thoảng nói gì đó không thích hợp, nàng cũng sẽ chen vào, lúc không tiếp lời được, cũng sẽ nhanh chóng chuyển đề tài đến nơi quen thuộc của bọn họ.
Người trong phòng đều rất vui vẻ.
“Đúng rồi, Văn Khởi ca, lão Hàn chân của tộc trưởng gia gia đã khá hơn chưa?”
Lời này của Đạo hoa vừa nói ra, Nhan lão thái thái liền cười sửa lại: “Năm trước tộc trưởng gia gia của ngươi đã truyền chức vị tộc trưởng cho cữu cữu rồi, ngày sau đừng gọi sai.”
Mặt Đạo hoa lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười gật đầu: “Tuyệt đối sẽ không gọi sai nữa.”
Nhan Văn Khởi thở dài: “Vẫn như cũ, có khi trời mưa tuyết rơi, đều sẽ đau đến ngủ không yên.”
Nhan lão thái thái lập tức nói: “Đạo hoa bên này ngâm rượu thuốc, sau khi ta thoa cảm giác cũng không tệ lắm, chờ lúc các ngươi trở về, mang cho gia gia các ngươi một ít về.”
Nhan Văn Khởi vội vàng đứng dậy cảm ơn: “Đa tạ Lục nãi nãi.”
Ông nội mỗi lần phát bệnh, cả nhà bọn họ đều gấp đến độ không chịu được, nhưng đối với chuyện này bọn họ không có cách nào, đại phu trong huyện thành đều đã xem qua, nhưng căn bản không có tác dụng.
Lục nãi nãi là mẫu thân của tri phủ, nàng dùng rượu thuốc nhất định vô cùng tốt, chắc chắn sẽ có trợ giúp đối với gia gia, như thế, hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày đồng ý.
Nhan lão thái thái vội vàng khoát tay: “Đều là người một nhà, nói cảm ơn cái gì.”
Bởi vì Nhan lão thái thái phải nghỉ trưa, mọi người nói chuyện một lát liền tản ra.
Chờ người đi rồi, Đạo Hoa mới ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, hiếu kỳ nói: “Văn Khởi ca bọn họ sao lại nghĩ đến nhà chúng ta rồi?”
Nhan lão thái thái cười nói: “Cha ngươi thăng nhiệm Tri phủ, trong tộc sợ là đã sớm muốn tới xem một chút. Lần này đại ca ngươi về quê thi hương, Văn Khởi mấy người nương theo cơ hội chúc thọ cho ta, liền thuận đường cùng đi.”
Đạo Hoa gật đầu: “Vậy bọn họ có thể chịu được một đoạn thời gian rồi.” Sinh thần của tổ mẫu sắp tròn tháng mười một.
Nhan lão thái thái: “Tới sớm như vậy, ta nghĩ tộc trưởng và Tam thúc công của ngươi cũng muốn để phụ thân ngươi chỉ điểm cho Văn Cách, Văn Khởi.”
Đạo Hoa: “Vậy bọn họ phải thất vọng rồi, phụ thân bận rộn như vậy, sợ là không có thời gian chỉ điểm bọn họ.”
Nhan lão thái thái: “Không có thời gian chỉ điểm, đi theo sau lưng đại ca ngươi nhìn nhiều một chút cũng tốt.”
Đạo Hoa: “Điều này cũng đúng.”
Muốn làm quan, chỉ đọc sách thôi là không được, còn phải biết làm việc thực tế, những thứ này đều cần rèn luyện.
“Vậy tổ mẫu, người nghỉ trưa đi, con cũng phải trở về rửa mặt một chút.”
Từ trong viện của lão thái thái đi ra, Đạo Hoa thở phào một hơi, nhìn thấy mấy người Nhan Văn Khởi, khiến nàng nhớ đến mọi chuyện khi còn nhỏ ở thôn Nhan gia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, đồng bọn của nàng khi nhỏ giờ đều lớn hết rồi.
Ngày mùng tám tháng chín, sau khi năm người Nhan Văn Khởi nghỉ ngơi hai ngày, Nhan lão thái thái liền dặn Đạo Hoa và Nhan Văn Tu dẫn họ đi dạo một vòng trong phủ thành.
Sáng sớm, ăn xong điểm tâm, đoàn người liền rời phủ.
Trên xe ngựa, Đạo Hoa thấy Nhan Vân Khê vẫn đang lật mũ che mặt, cười nói: “Đeo cái này có chút không tiện.”
Nhan Vân Khê sửng sốt một chút, lập tức nói: “Không phải ta cảm thấy không tiện, chỉ là trước kia chưa từng đeo, cho nên nhìn nhiều thêm vài lần.”
Chủ yếu là khăn che mặt dùng là nàng chưa từng thấy qua, là vừa nhẹ vừa mềm, lại đẹp.
Chất liệu tốt như vậy lại lấy ra làm mũ mành, thật sự là lãng phí.
Nhan Vân Yên cười nói: “Ta cảm thấy mang cái này rất đẹp, trước kia đi Phong Bạch phủ gặp ca ca, liền thấy có cô nương đeo qua, ta về nhà cũng làm một cái, chỉ là vẫn không có cơ hội mang.”
Ở quê, cho dù là đi huyện thành họp chợ, cũng rất ít nhìn thấy cô nương đội nón che, mọi người đều bận rộn sinh kế, nơi nào có tiền nhàn rỗi đặt mua cái này.
Đạo Hoa cười nói: “Vậy hôm nay lúc chúng ta đi dạo phố, ngươi sẽ có cơ hội đeo.”
Sau đó, mọi người đi thẳng đến con phố phồn hoa náo nhiệt nhất. Nhan Văn Tu và mấy người chủ yếu đi dạo tiệm sách, tiệm tranh chữ, ba loại hình, còn ba người Đạo Hoa thì đi dạo hơi tạp một chút. Nhìn thấy đồ ngon, muốn ăn một chút, nhìn thấy trang sức, tiệm quần áo, cũng muốn vào xem một chút, cho dù cái gì cũng không mua, các nàng cũng rất vui vẻ.
Nhìn ba cô nương hào hứng chạy tới cửa hàng trang sức kế tiếp, Nhan Văn Tu bật cười lắc đầu: “Lần sau chúng ta đi ra, nhưng không thể mang theo các nàng nữa, hơn nửa ngày này đều ở cùng các nàng.”
Nói xong, nhìn sắc trời một chút.
“Sắp trưa rồi, phía trước có một tửu lâu, mùi vị đồ ăn cũng không tệ lắm, chờ ba muội muội đi ra, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Nhan Văn Khởi do dự nói: “Bữa cơm bên ngoài có phải quá tốn kém hay không?”
Nhan Văn Tu cười cười: “Không có việc gì, để cho đại muội muội mời, nha đầu kia là tiểu phú bà, các ca ca tỷ tỷ trong tộc thật vất vả mới đến được một chuyến, chẳng lẽ nàng không nên đãi khách sao?”
Nghĩ đến Đạo Hoa xưa nay luôn hào phóng, mấy người Nhan Văn Khởi không nhiều lời, bọn họ cũng không tiện nói nhiều, dù sao khách theo chủ cũng được.
Giữa trưa, Đạo Hoa ở tửu lâu gọi một bàn đồ ăn, còn gọi một bầu rượu, vì không lãng phí, đoàn người ăn hơn một canh giờ, mỗi cái đĩa đều ăn sạch sẽ, mới rời khỏi tửu lâu.
Đạo Hoa và Nhan Vân Khê, Nhan Vân Yên đều ăn no, sau khi ra khỏi tửu lâu, các nàng cũng không ngồi xe ngựa, mà đi dạo dọc theo mấy con phố với Nhan Văn Tu.
Trên đường, nhìn thấy có người bán kẹo hồ lô, Đạo Hoa lập tức kéo hai người Nhan Vân Khê chạy tới.
“Đại ca, các ngươi có muốn ăn hay không?”
Nhan Văn Tu có chút bất đắc dĩ: “Không phải ngươi ăn no rồi sao?”
Đạo Hoa: “Cũng là bởi vì ăn no, ta mới muốn mua mứt quả.” Nói xong, nhìn về phía tiểu thương, “Ông chủ, ngươi cho chúng ta mỗi người một xâu, tất cả mọi người tiêu thực.”
Rất nhanh, mấy người bọn Đạo Hoa cầm một xâu mứt quả.
Nhìn mứt quả trong tay, Nhan Văn Tu có chút dở khóc dở cười: “Ăn uống trên đường cái, quá nhục nhã.”
Lời này, Đạo Hoa trực tiếp thổi gió bên tai, nói với hai người Nhan Vân Khê: “Đừng nghe đại ca của ta, chúng ta có nón che chắn, không nhìn thấy.”
Nghe vậy, Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên nhìn nhau cười một tiếng, cầm mứt quả bắt đầu ăn.