Đến nội dung chính

Chương 452

admin 1.911 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương: “Còn nữa, bây giờ bên phía ta có không ít người chú ý, ngày sau cho dù sự tình gấp gáp, cũng không nên công khai hiện thân tới gặp ta, lập tức truyền tin cho xưởng Lưu Ly, để bọn hắn gây ra chút chuyện, chuyển dời ánh mắt của những người đang nhìn chằm chằm vào ta.”

Chuyện Hoàng bá phụ xuất kinh tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai biết được.

“Thuộc hạ lập tức đi làm.”

Nhìn ám vệ bước nhanh rời đi, Tiêu Ngọc Dương điều chỉnh lại tâm trạng một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, mới xoay người đi về phía Đạo Hoa: “Vốn còn muốn ăn cơm trưa với ngươi, hiện tại sợ là không thể, bên này ta có chút việc, phải đi xử lý một chút.”

Đạo Hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương, nàng quá quen thuộc người này, liếc mắt liền nhìn ra hắn đang miễn cưỡng cười vui: “Ngươi có việc thì đi làm việc của ngươi đi, ta về nhà ăn cơm cũng giống như vậy.”
Tiêu Ngọc Dương cười gật gật đầu: “Vậy ngươi mau lên xe ngựa đi, chờ ngươi đi rồi, ta lại đi.”

Đạo Hoa lại nhìn hắn một cái, quay người đi về phía xe ngựa, đi vài bước, lại xoay người: “Tiêu Ngọc Dương, nếu ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì, có thể nói với ta, ta có thể không làm được gì, nhưng có thể giúp ngươi đưa ra chủ ý.”

Tiêu Ngọc Dương hé miệng cười: “Được.”

Đạo Hoa: “Vậy ta đi đây.”

Nhìn xe ngựa Nhan gia rời đi, Tiêu Ngọc Dương nhìn chăm chú một hồi, mới xoay người lên ngựa chạy về phía nhà máy Lưu Ly.

Trong xe ngựa, Đạo Hoa chau mày suy nghĩ về chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Ngọc Dương, nàng đột nhiên nhận ra, nếu hắn thật sự gặp phải chuyện gì, nàng lại không thể giúp gì.

“Đây là khoảng cách sao?”

Đạo Hoa cảm thấy có chút thất vọng, có chút mệt mỏi.
Tiêu Ngọc Dương là con trai của Thân Vương, còn nàng chỉ là con gái của một tri phủ.

Những năm qua, Tiêu Ngọc Dương thường xuyên lui tới Nhan gia, khiến nàng từng nghĩ rằng họ là người của cùng một thế giới, nhưng thực chất, hắn và nàng, giai cấp khác nhau, vòng tròn cũng khác nhau.

Hiện tại, Tiêu Ngọc Dương đang trong giai đoạn thanh xuân nảy nở, có tình cảm với nàng, sẵn sàng hạ thấp bản thân để đến với nàng.

Nhưng một người hạ thấp bản thân quá lâu sẽ mệt mỏi.

“Ai…”

Đạo Hoa thở dài, sau đó nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa.

Vương Mãn Nhi ngồi bên cạnh nhìn cô nương nhà mình, trong lòng nghi ngờ, tại sao cô nương lại không vui, không phải đã hòa hảo với Tiểu vương gia rồi sao?

Cùng lúc đó, Nhan phủ.

Năm người Nhan Văn Khởi ăn xong bữa trưa, đi ra khỏi viện của Nhan lão thái thái, liền đến gian thủy tạ trước Thùy Hoa Môn ngồi nghỉ ngơi.
Nhan Vân Khê ngồi trên ghế thẳng lưng: “Ngồi cùng một chỗ với các nàng Di Hoan, thật sự là mệt chết ta, ngồi phải ngồi thẳng tắp, nói chuyện cũng phải cẩn thận từng li từng tí.”

Nhan Văn Khởi trừng mắt nhìn muội muội: “Người ta đó là biết lễ nghĩa, sao có thể tùy ý giống như lúc chúng ta ở nhà.”

Nhan Văn Nghị ngồi phịch xuống ghế, thở dài: “Lễ nghi tốt thì tốt, nhìn qua rất vui mắt, nhưng chỉ là có chút chịu tội.”

Nhan Văn Cách nhìn sang: “Nhị đệ, đừng quên lúc ra ngoài ngươi cam đoan với gia gia như thế nào, lần này tới Văn Tu gia nếu ngươi có thể học được vài phần quy củ lễ nghi, chuyến này liền không tệ.”

Nhan Văn Nghị mệt mỏi gật đầu: “Ta biết rồi.”

Nhan Văn Cách: “Vậy sao ngươi còn không ngồi cho tốt?”

Nhan Văn Nghị vội vàng ngồi thẳng dậy.

Nhan Văn Cách thấy Nhan Vân Yên có chút rầu rĩ không vui, lập tức hỏi: “Tiểu muội, muội sao vậy?”

Nhan Vân Yên lắc đầu, vừa cười vừa nói: “Ta có làm sao đâu.”

“Hừ!”

Nhan Vân Khê hừ một tiếng: “Còn có thể thế nào, không phải là bị người ghét bỏ sao?”

Nghe xong lời này, ba người Nhan Văn Khởi dồn dập nhìn sang.

Nhan Vân Yên kéo kéo Nhan Vân Khê, ý bảo nàng không cần nói nữa.

Nhan Vân Khê không nghe lời, nói với ba người Nhan Văn Khởi: “Sáng nay lúc đi thỉnh an Lục nãi nãi, ta và Vân Yên đã tặng hầu bao mình thêu cho các nàng ấy làm quà gặp mặt, ai ngờ Nhan Di Song và Nhan Di Nhạc vừa ra khỏi viện của Lục nãi nãi đã ném hầu bao của chúng ta xuống ao.”

“Nhan Di Nhạc nói nữ hồng của chúng ta kém cỏi, mang ra ngoài chỉ mất mặt. Nhan Di Song kia còn ghê tởm hơn, nói thẳng túi tiền của chúng ta là thứ không ra gì, cho dù mang cho nha hoàn cũng mất mặt.”

“Nhan Di Hoan mặc dù không nói gì, nhưng lại chuyển tay đưa hầu bao cho nha hoàn phía sau, nói là để các nàng cầm đi chơi.”

“Còn nữa, mỗi lần nói chuyện với các nàng, các nàng cũng không để ý tới.”

Nghe vậy, ba người Nhan Văn Khởi đều im lặng liếc nhìn nhau một cái.

Bên họ ngược lại còn tốt, Văn Tu đối với họ rất chiếu cố, bất quá, Văn Kiệt lại là có chút cao cao tại thượng, trong lời nói cử chỉ, họ cũng có thể cảm nhận được một chút không tôn trọng.

Cuối cùng, Nhan Văn Cách lớn tuổi nhất mở miệng: “Ta nghĩ mấy người Di Hoan muội muội cũng không phải cố ý, dù sao bình thường các nàng tiếp xúc đều là quan quyến, mà nhà chúng ta cùng nhà bọn họ chênh lệch lại có chút lớn, hành vi xử sự khó tránh khỏi sẽ có chút không giống. Các ngươi cũng không thể vì vậy mà sinh lòng không vui, vậy thì cô phụ lục nãi nãi và đại bá mẫu rồi.”

Nhan Vân Khê bĩu môi, không nói thêm nữa.

Nhan Vân Yên gật đầu nói: “Đại ca yên tâm, chúng ta biết, lúc ở quê nhà, chúng ta còn phải gây chút mâu thuẫn nhỏ với tỷ muội trong tộc, huống chi là các nàng Di Hoan chưa bao giờ thấy qua.”

Nhan Văn Khởi cười nói: “Vẫn là Vân Yên hiểu chuyện, chúng ta ở nhà Văn Tu trong khoảng thời gian này, ngươi phải giúp Văn Khởi ca trông chừng Vân Khê, đừng để cho nàng gây chuyện.”

Nhan Vân Khê không vui: “Ca, ta gây chuyện lúc nào? Thấy Di Song các nàng ném hầu bao của chúng ta, ta cũng nhịn khí, không có tiến lên tìm các nàng lý luận sao?”

Nhan Văn Khởi lập tức cười nói: “Vâng vâng vâng, Vân Khê hiểu chuyện nhất, nhưng mà, trên mặt chúng ta cũng không thể mang theo khí tức, nơi này không phải trong nhà, không ai sẽ mặc kệ ngươi.”

Nhan Vân Khê hừ một tiếng, vừa định nói gì đó, đã nghe thấy tiếng nha hoàn từ xa vọng lại.

“Đại cô nương đã trở về.”

Nghe vậy, năm người Nhan Văn Khởi dồn dập đứng lên, nhìn về phía Thùy Hoa Môn.

Nhan Vân Khê cũng duỗi dài cổ: “Mấy năm không gặp, cũng không biết Đạo hoa trưởng thành bộ dáng gì rồi?”

Rất nhanh, năm người liền nhìn thấy một bóng người màu xanh dưới sự vây quanh của nha hoàn bà tử đi đến.

394

Khi Đạo Hoa bước vào Thùy Hoa Môn, năm người Nhan Văn Khởi có chút không dời mắt được.

Chỉ thấy nàng mặc áo khoác thêu hoa mai xanh thẫm, thắt lưng thêu hoa nền trắng, váy dài lụa mỏng màu nguyệt bạch khoan thai đi về phía bọn họ.

Trên mặt mang theo nụ cười như hoa, hành động thướt tha, toàn thân cao thấp đều lộ ra phong phạm cùng khí độ của tiểu thư nhà quan gia

“Vừa về đến đã nghe nói có khách xa tới, mau để ta nhìn một cái, đều là những vị khách xa nào vậy, cũng không biết còn nhớ ta hay không?”

Còn chưa tới gần nhà thuỷ tạ, Đạo Hoa đã lớn tiếng cười hỏi mấy người Nhan Văn Khởi.

Trong năm người, Nhan Văn Nghị và Đạo Hoa là quen thuộc nhất, vừa dứt lời, hắn liền cười dẫn tới: “Đương nhiên nhớ rõ, chỉ là không biết muội muội ngươi còn nhớ chúng ta không?”

Đạo Hoa nhanh chóng nói tiếp: “Quên ai cũng không quên được Văn Nghị ngươi nha.” Nói xong, nàng bước tới bên cạnh Nhan Văn Nghị, quan sát xung quanh hắn một lượt, cười nói: “Văn Nghị ca, được đấy, mấy năm không gặp, bây giờ là càng lớn càng soái khí rồi.”

Nhan Văn Nghị gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “So với Nhất Di muội muội thì không bằng, bây giờ trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, ta cũng không dám nhận.”

Nghe vậy, lập tức Đạo Hoa cười: “Văn Nghị ca, từ khi nào mà ngươi nói chuyện nho nhã như vậy?”

Nhan Văn Nghị cười không ngừng, thấy Đạo Hoa vẫn còn giống như hồi nhỏ nói đùa với mình, không hề có chút ý tứ khách sáo nào, trong lòng hắn ta thoải mái hơn nhiều.

Nếu như Đạo Hoa cũng quy củ giống như ba người Nhan Di Hoan, nhã nhặn hành lễ với hắn, nói chuyện, hắn sẽ không tự nhiên mà chết mất.

“Văn Cách ca, Văn Khởi ca.”

Đạo Hoa cười nhìn Nhan Văn Cách, Nhan Văn Khởi phất phất tay, sau đó lại cười nhìn Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên đi ở cuối cùng: “Vân Khê, Vân Yên.”

Chờ người đi vào, mới hỏi: “Đã lâu không gặp, mọi người đều khỏe chứ?”

Nhan Văn Khởi cười nói: “Được, mọi người đều rất tốt, còn Di Nhất ngươi thì sao, mấy năm nay ngươi thế nào?”

Đạo Hoa: “Ta cũng khỏe.” Nói xong đi về phía Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên trầm mặc. “Sao không nói gì, không nhận ra ta?”

Nhan Vân Yên lập tức cười nói: “Di Nhất.”

Nhan Vân Khê cũng chào hỏi: “Di Nhất.” Thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, lúc ở quê nhà, quan hệ của các nàng cũng không được tốt lắm.

Đạo Hoa cười kéo tay hai người: “Các ngươi đã tới rồi, lần này phải ở lại thêm vài ngày, tổ mẫu đã sớm nhắc tới người nhà cũ rồi, chúng ta nha, phải trò chuyện cho thật tốt.”

“Khụ khụ!”

Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ho khan, Đạo Hoa vừa quay đầu lại, thấy là đại ca nhà mình, nhất thời cười nhạt một tiếng: “Đại ca.” Nói xong, hai tay đặt bên hông, trịnh trọng cúi chào với Nhan Văn Tu: “Chúc mừng đại ca đề danh Bảng Vàng.”

Nhan Văn Tu bật cười lắc đầu: “Lúc này mới đâu đến đâu, bất quá chỉ là thi hương mà thôi. Đúng rồi, ngươi có nói chúc mừng Văn Cách ca và Văn Khởi ca không?”

Đạo Hoa sững sờ: “Hả?”

Nhan Văn Tu cười nói: “Lần thi hương này, trong tộc ngoại trừ ta, Văn Cách ca và Văn Khởi ca cũng đậu rồi.”