“Dương ca ca, hiện tại muội có chút không thoải mái, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Là đích nữ do thế gia quý tộc bồi dưỡng ra, năng lực ứng biến của Tưởng Uyển Oánh cũng không tệ lắm, ngoại trừ xấu hổ ban đầu, bây giờ đã có thể thong dong bình tĩnh tự tìm bậc thang đi xuống.
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Vậy ngươi mau trở về đi.”
Chỉ như vậy?
Tưởng Uyển Oánh sững sờ nhìn Tiêu Ngọc Dương, thấy hắn lại không chủ động đưa mình, trong lòng rất thất vọng.
Tiêu Ngọc Dương thấy Tưởng Uyển Oánh còn nhìn mình, suy nghĩ một chút, lại nói vài câu quan tâm: “Uyển Oánh biểu muội, thân thể của ngươi không tốt, không thể gặp gió, ngày sau không nên chạy loạn khắp nơi, hảo hảo ở nhà đi.”
Lời này vừa nói ra, thần sắc Tưởng Uyển Oánh đột nhiên biến đổi, cũng không nhịn được nữa, ai oán nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương, liền xoay người nhanh chóng rời đi.
Mà đám người Đổng Nguyên Hiên, thì là một lời khó nói hết nhìn Tiêu Ngọc Dương.
Nếu không phải bọn họ hiểu rõ Tiểu vương gia, thấy hắn quan tâm không phải giả, bọn họ đều sẽ cho rằng Tiểu vương gia đây là đang ghét bỏ Tưởng cô nương, không cho nàng đến biệt viện.
Thấy Tưởng Uyển Oánh đi rồi, Tiêu Ngọc Dương thoải mái hơn nhiều.
Bởi vì Thái hậu, bởi vì tình cảm khi còn bé, tuy rằng hắn cảm thấy Uyển Oánh biểu muội có chút đáng ghét, nhưng cũng không tiện làm quá mức, bây giờ nàng có thể chủ động rời đi, thật sự là không thể tốt hơn.
“Đi, chúng ta đến phòng khách nói chuyện.”
Thấy Tiêu Ngọc Dương cất bước định đi về phía phòng khách, Nhan Văn Khải lập tức chạy tới: “Tiểu vương gia, ngài không đuổi theo xem sao?”
Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt buồn bực: “Tại sao ta phải đuổi theo nhìn xem?”
Nhan Văn Khải: “Bởi vì ta vừa mới nhìn thấy sắc mặt Tưởng cô nương hình như không tốt lắm.”
Tiêu Ngọc Dương nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu: “Có sao? Sao ta không thấy? Ngươi nhìn lầm rồi?”
Nghe nói như thế, những người khác đều không biết nói gì.
Tưởng cô nương xấu hổ đến hận không thể chui xuống đất, rõ ràng như thế lại không thấy được?
Tiêu Ngoc Dương không để ý lắm nói: “Nha hoàn bà tử bên cạnh Uyển Oánh biểu muội rất nhiều, trong đó còn có người biết y thuật, yên tâm đi, không có việc gì đâu.”
Nhan Văn Khải vẻ mặt im lặng nhìn Tiêu Ngoc Dương.
May mà mọi người còn nói hắn tùy tiện, hắn hiện tại phát hiện, Tiểu vương gia so với hắn còn thần kinh thô hơn, đắc tội cô nương người ta còn không tự biết.
“Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, đi, ta còn tìm ngươi có việc nữa.”
Tiêu Ngọc Dương vỗ vỗ bả vai Nhan Văn Khải, ra hiệu hắn đuổi theo.
Nhan Văn Khải: “Tiểu vương gia, ngài tìm ta có chuyện gì vậy?”
Tiêu Ngọc Dương: “Không phải lúc trước ta đã đáp ứng Di Nhất sao, muốn đưa nàng chậu cây ly kỳ, ngươi giúp ta đưa qua.”
Nhan Văn Khải thần sắc khẽ động: “Cho nên, vừa rồi những vật kia là đưa cho muội muội ta?”
Tiêu Ngọc Dương liếc hắn một cái: “Nếu không thì ngươi nghĩ sao?”
Nhan Văn Khải gật đầu, giờ phút này đâu còn quản Tưởng cô nương xấu hổ hay không, trong lòng còn nghĩ may mắn Tiểu vương gia ngăn cản được, bằng không đồ vật của muội tử nhà hắn sẽ bị người ta cướp đi mất.🤣
Tiêu Ngọc Dương tiếp tục nói: “Ngươi đi hỏi giúp ta một chút, khi nào Di Nhất trở về?”
“Được!”
Lý gia.
“Thật sự là cà chua!”
Nhìn thấy chậu cây Nhan Văn Khải ôm trong lòng, Đạo hoa vội vàng chạy tới.
“Biểu muội, cà chua là gì?” Lý Giác, Lý Tử Hân cũng đi theo.
Đạo hoa: “Là một loại rau quả ta từng thấy trong sách, nhưng nó có thể ăn sống, cũng có thể coi nó như một loại hoa quả.”
Lý Tử Hân vội vàng hỏi: “Vậy có ngon hay không hả?”
Đạo Hoa gật đầu: “Ngon, dùng đường cát ướp một chút, càng ngon hơn.”
Lý Tử Hân lập tức nói: “Ta muốn ăn một viên.”
Đạo hoa vội vàng đem cà chua bảo vệ: “Không được, tổng cộng chỉ có mấy quả cà chua, ta phải giữ lại làm hạt giống, chờ ta trồng xong, cho ngươi ăn đủ.”
Lý Tử Hân có chút thất vọng: “Vậy ngươi phải trồng nhanh lên một chút, ta muốn là người đầu tiên ăn.”
Đạo Hoa lắc đầu: “Không được, cái thứ nhất phải cho Tiêu Ngọc Dương, dù sao hạt giống là hắn cho, tính ngươi người thứ hai đi.”
Lý Tử Hân lẩm bẩm một câu: “Người thứ hai thì người thứ hai đi.”
Bên này, ba huynh đệ Nhan Văn Tu đã cùng cữu mẫu Lý gia chào hỏi, thấy Đạo Hoa chỉ lo bảo bối chậu hồng quả, đối với những đồ vật khác Tiểu vương gia tặng cũng không thèm nhìn một cái, không thể không nhắc nhở.
“Đại muội muội, Tiểu vương gia còn tặng cho muội một số thứ khác nữa, muội không nhìn một cái à?”
Đạo Hoa cười nói: “Những thứ khác làm sao quý giá bằng cà chua chứ, nếu trồng ra rồi, trên bàn cơm dân chúng sẽ có thêm một món ngon nữa.”
Nói là nói như vậy, giao cà chua cho Vương Mãn Nhi, vẫn là đi qua lật xem những thứ khác.
“Sao lại đưa nhiều đồ như vậy?”
Nhan Văn Khải nói thẳng: “Tiểu vương gia nói những chất liệu này mùa hè mặc vào rất thích hợp làm quần áo cho ngươi.”
Đạo Hoa gật đầu, cười nói với Lý Tử Hân và Lý Giác: “Tiêu Ngọc Dương cho chất liệu quả thật tốt hơn bên ngoài một chút.”
Đâu chỉ là tốt hơn một chút, Hoa La, Hương Vân Sa, Nhâm Quý Tịch mấy thứ này trên thị trường căn bản đều không mua được, được không?
Điểm này, Lý Hưng Xương, Lý Hưng Niên và Phạm thị, Khương thị đều rất rõ ràng.
Đạo hoa: “Giác biểu tỷ, Tử Hânbiểu tỷ, nhiều vải như vậy, các ngươi chọn một thớt may quần áo đi!”
Lý Giác rất quyết đoán lắc đầu, những đồ vật này quá quý báu, với thân phận thương nhân nhà nàng, không thể mặc được.
Lý Tử Hân tuy có chút động lòng, nhưng vừa nghĩ đến đây là Tiểu vương gia tặng, liền bất kỳ ý nghĩ gì cũng đều không có.
Phạm thị cười nói: “Di Nhất, biểu tỷ các nàng có quần áo mặc, ngươi còn sợ cữu mẫu ủy khuất các nàng sao?”
Đạo Hoa cười cười: “Biết rõ các cữu mẫu thương hai biểu tỷ nhất, ta cũng ghen ghét.”
Phạm thị tức giận nói: “Ngươi ghen tỵ cái gì nha? Mẫu thân ngươi đối xử với ngươi tốt hơn nhiều so với ta và nhị cữu mẫu của ngươi đối xử với Giác nhi và Tử Hân.”
Đạo Hoa cười ha ha không ngừng: “Nữ nhi của mình chính mình đau, tất cả mọi người đều vậy.”
Phạm Thị cười liếc nàng một cái, lập tức thần sắc khẽ động, giống như vô ý hỏi: “Được được, Tiểu vương gia nghĩ thế nào mà lại tặng đồ cho ngươi vậy?”
Đạo Hoa vừa bảo Vương Mãn Nhi thu dọn đồ đạc, vừa thuận miệng nói: “Đây là hắn lấy ra bồi tội cho ta.”
Đám người Lý gia sửng sốt.
Lý Hưng Niên cười nói: “Tiểu vương gia đắc tội ngươi rồi?”
Đạo Hoa gật đầu: “Còn không phải sao.” Nói xong vỗ vỗ lễ vật đưa tới, “Người này nhận lỗi coi như có thành ý, ta sẽ không chấp nhặt với hắn.”
Thấy nàng như vậy, tất cả mọi người Lý gia đều yên lặng không nói.
Sao cảm giác Tiểu vương gia ở trước mặt Đạo hoa, hình như yếu thế hơn một chút nha?
Là ảo giác của bọn họ sao?
Ba huynh đệ Nhan gia ngồi đó uống trà, bọn họ đã miễn dịch với hình thức ở chung của Tiểu vương gia và muội muội.
Dù sao gặp gỡ muội tử bọn họ, Tiểu vương gia luôn luôn bồi thường là được rồi.
Đạo hoa ở tỉnh phủ chơi hai ngày, ngày thứ ba liền chuẩn bị trở về.
Bến tàu tỉnh phủ.
Tỷ muội Lý gia đang tạm biệt Đạo hoa, lần này là Lý Hưng Niên đưa Đạo hoa về.
Bởi vì Ninh Môn phủ bên kia đất hoang rất nhiều, bọn họ lại biết được hiện giờ Đạo hoa trồng trọt trên đất cát, liền một hơi mua mấy thôn trang, bây giờ cách mỗi một hai ngày phải đi tới Ninh Môn phủ một chuyến.
“Di Nhất!”
Đổng Nguyên Dao nhảy xuống xe ngựa nhà mình, vừa chạy vừa vẫy tay với Đạo Hoa.
“Các ngươi sao lại tới đây?”
Nhìn thấy Đổng Nguyên Dao, Đổng Nguyên Hiên, Tô Hoằng Tín và những người khác ở phía sau nàng, Đạo Hoa có chút kinh hỉ.
Đổng Nguyên Dao: “Đương nhiên là đến tiễn ngươi nha!” Nói xong kéo cánh tay của Đạo Hoa lên, “Thực sự xin lỗi, hai ngày nay ta cũng không thể cùng ngươi.”
Đạo Hoa cười cười: “Ta biết ngươi bận rộn tham gia yến hội, không thể thoát thân.”
Đổng Nguyên Dao: “Lần sau, lần sau ngươi tới, mặc kệ nhà ai tụ hội ta đều không đi, liền bồi ngươi, được không?”
Đạo Hoa cười gật đầu.
Lúc này, Đổng Nguyên Hiên và những người khác đi tới.
Đạo Hoa cười hành lễ với bọn họ, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.
Tiêu Ngọc Dương đâu?
Sao hắn không đến?
Thấy nàng như vậy, Đổng Nguyên Dao kéo ống tay áo: “Đừng nhìn, Tiểu vương gia không tới.”
Đạo hoa buồn bực: “Hắn bề bộn nhiều việc sao?”
Đổng Nguyên Dao thấp giọng nói: “Hôm qua Tiểu vương gia đã rời khỏi tỉnh phủ, nghe nói là dẫn Tưởng Uyển Oánh đi xem thần y ẩn nấp.”
Đạo hoa “a” một tiếng, lập tức hàn huyên với mấy người Đổng Nguyên Hiên.
Mọi người nói đùa một hồi, sau đó Đạo hoa liền theo Lý Hưng Niên lên thuyền.
“Nguyên Dao, nếu ngươi không có việc gì, có thể đến Ninh Môn phủ tìm ta chơi nha!”
“Yên tâm đi, ta biết.”
Thuyền chậm rãi khởi động, rất nhanh đã lái ra khỏi bến tàu.
Mỗi lần ngồi thuyền, Đạo hoa đều thích đứng ở trên boong thuyền, nàng cảm thấy cảm giác đón gió thổi rất thoải mái, liền có thể thanh tỉnh đầu óc, lại có thể rửa sạch nỗi lòng.
Nhưng lần này, sau khi lên thuyền, nàng liền yên lặng chui vào khoang thuyền, có chút mệt mỏi nằm úp sấp bên cửa sổ hóng gió.
Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra?
Không biết vì sao tâm tình lại không tốt.
Đạo hoa chống cằm, nhìn mặt sông không ngừng trôi qua, có chút thất thần.
Vương Mãn Nhi rón rén đi vào, rót cho Đạo hoa một ly trà: “Cô nương, uống chén trà đi.”
Đạo hoa nhận lấy trà, uống một ngụm rồi buông xuống.
Vương Mãn Nhi thấy bộ dáng cô nương nhà mình ủ rũ, suy nghĩ một chút, thử dò xét: “Cô nương, ngươi đang giận Tiểu vương gia sao?”