Đến nội dung chính

Chương 328

admin 1.913 Chữ Cài Đặt

Tiêu Ngọc Dương đối với mấy chuyện này thật sự là không có hứng thú, thấy Tưởng Uyển Oánh nói, nàng lại cố ý tới đây nhìn mình, cũng không tiện trực tiếp đuổi người, chỉ có thể nhẫn nại nhưng không tập trung lắng nghe.

Đúng lúc này, người được Đắc Phúc phân phó đi lấy quả đỏ, Đắc Hỉ ôm chậu hoa quả đỏ tới.

Nhìn thấy hồng quả, Tiêu Ngọc Dương thần sắc vui vẻ, đứng lên liền đi tới, tự tay nhận lấy đặt lên bàn.

Tưởng Uyển Oánh thấy vậy, cười cười: “Dương ca ca, huynh bắt đầu từ khi nào thích những thứ này rồi? Ta nhớ được khi còn bé, hoa cỏ ngự hoa viên cũng không ít khi bị ngươi hạ độc thủ.”

Nghĩ đến lúc Đạo hoa thu được quả hồng sáng lấp lánh, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương liền cong lên: “Sở thích là sẽ thay đổi, bây giờ ta rất thích những hoa hoa cỏ cỏ này.”
Tiêu Ngọc Dương muốn nhanh chóng đem quả đỏ đưa cho Đạo hoa, nhưng lại muốn mang theo thứ khác, trong khoảng thời gian này hắn cũng được không ít đồ tốt, có một ít Đạo hoa có thể dùng được.

Thấy Tưởng Uyển Oánh còn đó không đi, suy nghĩ một chút, Tiêu Ngọc Dương vẫn nói: “Uyển Oánh biểu muội, nếu muội không có chuyện gì khác thì về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm.”

Tưởng Uyển Oánh thuận miệng hỏi: “Dương ca ca, huynh phải bận rộn chuyện gì vậy?”

Tiêu Ngọc Dương lập tức nhíu mày, trong lòng có chút không vui, không phải nói càng lớn càng hiểu chuyện sao? Sao Uyển Oánh biểu muội mấy năm không gặp, ngược lại càng ngày càng đáng ghét, cái gì cũng hỏi.

Thấy mặt hắn lộ vẻ không vui, Tưởng Uyển nhíu mày, suy nghĩ một lát, cười nói: “Dương ca ca, ngươi làm việc của ngươi, ta ngồi ở chỗ này cùng ngươi, sẽ không quấy rầy ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương thật sự có chút không kiên nhẫn, vừa muốn nói cái gì, lại nghe Tưởng Uyển Oánh nói.

“Giống như khi còn bé, chúng ta ở trong cung Thái hậu, ngươi luyện võ ở trong sân, ta ngồi ở một bên, ngươi biết mà, ta rất yên tĩnh, sẽ không làm ồn đến ngươi.”

Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Ngọc Dương nhớ tới tình cảm lúc còn nhỏ làm bạn, cũng không tiện tiếp tục đuổi người: “Ngươi muốn ngồi thì ngồi đi, mệt thì về nhà.”

Nói xong, phân phó hạ nhân chiếu cố tốt người, liền ôm Hồng Quả bước nhanh rời khỏi phòng.

Hắn phải phái người đưa Đạo hoa quả đỏ, nếu lần này lại bởi vì chuyện khác trì hoãn quên mất, tên Đạo hoa kia không thể không cho hắn sắc mặt tốt.

Tưởng Uyển Oánh thấy Tiêu Ngọc Dương thật sự cứ như vậy mà rời đi, lập tức không vui.

Bọn họ xa cách nhiều năm như vậy, Dương ca ca cũng không nói sẽ ở bên nàng thật tốt.
“Dương ca ca vô cùng lo lắng rời đi, còn ôm chậu hồng quả, đây là muốn đi làm cái gì?”

Tưởng Uyển Oánh nhíu mày suy tư một hồi, nhìn thấy Thụy Châu đứng bên cạnh, vẫy vẫy tay gọi người tới: “Ngươi đi xem Dương ca ca đang làm gì?”

Thụy Châu lộ vẻ chần chờ, hôm nay nàng đã chọc chủ tử không vui, hiện tại đi qua sẽ không chọc giận chủ tử nữa chứ?

Hơn nữa, thái độ chủ tử đối với Tưởng cô nương, tựa hồ cũng không thân cận như trong tưởng tượng.

Mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng Thụy Châu vẫn không dám từ chối, nhanh chóng xoay người rời đi.

Thụy Châu không dám tới quá gần, thấy Tiêu Ngọc Dương dẫn theo đám người Đắc Phúc đi vào nhà kho, lập tức quay trở lại: “Tưởng cô nương, chủ tử đi khố phòng.”

Tưởng Uyển Oánh lộ vẻ nghi hoặc: “Đi khố phòng? Dương ca ca đang tốt đẹp như vậy đi nhà kho làm gì?”

Thụy Châu lắc đầu, nàng không ở bên cạnh chủ tử đã nhiều năm, đối với tính tình và thói quen hiện giờ của chủ tử cũng có chút không hiểu rõ.

Nha hoàn phía sau đột nhiên che miệng cười: “Cô nương, Tiểu vương gia có lẽ là đi chọn lễ vật cho cô nương.”

Tưởng Uyển Oánh đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt vui vẻ: “Có thể không?”

Nha hoàn vội vàng gật đầu: “Lần này nhà chúng ta đi vội vàng, vài thứ cũng không mang đầy đủ hết, vài ngày trước cô nương không phải còn oán giận dùng thứ không quen mua bên ngoài sao, lúc ấy không phải Tiểu vương gia vừa vặn ở bên cạnh sao, ta nghĩ, khẳng định là Tiểu vương gia đem lời này ghi tạc trong lòng, nếu không, Tiểu vương gia vì sao phải tự mình đi khố phòng?”

Nghe vậy, Tưởng Uyển Oánh lập tức cười nhạt một tiếng, lông mi có chút ngượng ngùng: “Dương ca ca mấy năm nay vẫn có tiến bộ nha.” Đều biết tặng đồ vật để lấy lòng nữ hài tử.

Thụy Châu ở một bên nghe hai chủ tớ đối thoại, trong lòng cảm thấy hình như có chút không đúng.

Nếu chủ tử thật chọn lựa lễ vật cho Tưởng cô nương, hoàn toàn có thể thoải mái nói ra nha, trước đó chủ tử đuổi Tưởng cô nương đi.

Tưởng Uyển Oánh đột nhiên đứng lên: “Đi, chúng ta cũng đi tới khố phòng nhìn một cái.”

Thụy Châu hoảng sợ: “Tưởng cô nương, chuyện này không tốt đâu nhỉ?”

Tưởng Uyển Oánh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thụy Châu: “Có cái gì không tốt? Lấy quan hệ của ta cùng Dương ca ca, nhìn xem khố phòng của hắn không được sao?”

Thụy Châu vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ không có ý này.”

Tưởng Uyển Oánh: “Vậy ngươi còn ngăn cản làm gì? Ta cùng Dương ca ca nhiều năm không gặp, hắn đối với ta yêu thích đoán chừng cũng không biết, vạn nhất chọn lựa quà ta không thích làm sao bây giờ?” Nói xong, trực tiếp lướt qua Thụy Châu, mang theo nha hoàn của mình ra khỏi phòng.

“Mấy con Hoa La này không tệ, rất thích hợp làm thành quần áo mùa hè mặc, đều lấy ra. Còn Hương Vân Sa kia nữa, làm thành xiêm y thoải mái dễ chịu nhất, cầm hết lên.”

Nhà kho bên này, Tiêu Ngọc Dương chỉ huy Đắc phúc, Đắc Hỉ không ngừng lấy đồ vật ra ngoài.

“Đúng rồi, ta nhớ năm ngoái Thụy Vương thúc kéo người đưa tới cho ta hai nhâm quý tịch, ta dùng một lĩnh, còn một lĩnh thì sao?”

Đắc phúc nghĩ nghĩ: “Nô tài lập tức đi lấy.”

Rất nhanh, Đắc phúc liền cầm một quyển Ngọc Thanh Sắc Nhâm Quý Tịch tới.

Tiêu Ngọc Dương thấy vậy lập tức vui vẻ, nghĩ thầm, Đạo Hoa thích màu xanh biếc, nhất định sẽ vừa ý cái tên Nhâm Quý Tịch này.

Chọn chọn lựa lựa một hồi, chọn một ít đồ vật, Tiêu Ngọc Dương lúc này mới hài lòng thu tay, sau đó mang theo Đắc phúc rời khỏi khố phòng.

Vừa đi ra khỏi sân, liền thấy đám người Đổng Nguyên Hiên, Nhan Văn Khải đã trở về.

Tiêu Ngọc Dương đi tới, vỗ vỗ bả vai Nhan Văn Khải: “Các ngươi trở về vừa vặn, ta đang có việc tìm các ngươi.”

Nhan Văn Khải: “Chuyện gì vậy?”

Đổng Nguyên Hiên và Nhan Văn Tu nhìn thoáng qua Đắc Phúc, Đắc Hỉ cầm đồ trong tay, trong lòng đều có chút suy đoán.

Khi Tiêu Ngọc Dương đang muốn nói gì đó, Tưởng Uyển Oánh dẫn nha hoàn tới, còn chưa tới gần đã kêu lên: “Dương ca ca.”

Nghe được tiếng kêu ngọt ngấy kéo dài này, Nhan Văn Khải giật mình một cái, sau đó vén tay áo lên cho Tô Hoằng Tín, Nhan Văn Đào nhìn da gà trên cánh tay cậu ta.

“Cô nương trong kinh thành đều gọi người như vậy sao? Thật dọa người!”

Vừa dứt lời, Nhan Văn Khải liền thu được ánh mắt lăng trì của đại ca nhà mình, lập tức rụt cổ một cái, lẩm bẩm: “Quả thật rất dọa người, các ngươi không cảm thấy sao?”

Tô Hoằng Tín có chút nín cười, nhưng bận tâm Tiêu Ngọc Dương ở đây, không dám cười ra tiếng.

Nhan Văn Tu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, xin lỗi nói: “Tiểu vương gia, sau khi trở về ta sẽ quản giáo Văn Khải cho tốt.”

Tiêu Huy Dương lại nói: “Văn Khải chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi quản giáo hắn làm cái gì.” Nghe quen thanh âm sáng sủa của Đạo hoa, lại nghe thanh âm hờn dỗi của Uyển Oánh biểu muội, quả thật có chút không khỏe.

Thấy Tiêu Ngọc Dương đồng ý với mình, Nhan Văn Khải lập tức hất cằm lên.

Giờ phút này, Tưởng Uyển Oánh đã ở bên ngoài mấy mét.

Tiêu Ngọc Dương: “Sao ngươi lại đến đây?”

Tưởng Uyển Oánh cười cười, hành lễ với đám người Đổng Nguyên Hiên, sau đó cười nói: “Uyển Oánh sang đây xem có chỗ nào có thể giúp được Dương ca ca không.”

Nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Đắc phúc Đắc hỉ phía sau Tiêu Ngọc Dương, thấy đồ vật bọn họ cầm trong tay, quả thật đều là đồ vật gia dụng của cô nương, nụ cười trên mặt càng sâu.

Tiêu Ngọc Dương: “Ta đã xong rồi.”

Tưởng Uyển Oánh lộ vẻ đáng tiếc: “Ta nên tới sớm hơn.” Nói xong, nàng lập tức đi đến chỗ cầm vải vóc vui vẻ, sau đó đưa tay lật xem. “Những vật liệu này muội đều rất thích nha, làm thành quần áo mặc lên người nhất định là vô cùng thoải mái, Dương ca ca thật là có lòng.”

Nói xong, nàng còn cầm Hương Vân Sa màu hồng đào lên so sánh với thân thể mình.

Nhìn Tưởng Uyển Oánh đụng vào đồ vật mình đưa cho Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng đi qua, cầm lấy Hương Vân Sa trong tay nàng, còn đưa tay vỗ vỗ: “Uyển Oánh biểu muội, những vật này là ta tặng người, ta cũng không có mấy thớt, ngươi thích, liền để Tưởng phu nhân giúp ngươi mua đi.”

Nói xong, đối với Đắc phúc, Đắc hỉ dùng ánh mắt, để bọn hắn mang theo đồ vật rời đi.

Những thứ này là hắn dựa theo sở thích của Đạo hoa mà chọn lựa, vạn nhất Uyển Oánh biểu muội mở miệng đòi hắn, trước mặt nhiều người như vậy, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt.

Nhìn Tiêu Ngọc Dương không kịp chờ đợi để hạ nhân mang vải vóc đi, bộ dáng nàng giống như muốn đòi hỏi, Tưởng Uyển Oánh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Mà đám người Đổng Nguyên Hiên yên lặng cúi đầu, dù là Nhan Văn Khải tinh thần thô to cũng dời ánh mắt đi, không nhìn sang bên này nữa.

Thật xấu hổ nha!

Tưởng cô nương kia cho rằng đồ trong tay Đắc phúc bọn họ là cho nàng, đáng tiếc bị Tiểu vương gia không chút do dự phủ nhận.

Thấy hai người Đắc phúc mang theo đồ vật đi xa, Tiêu Ngọc Dương mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người mới phát giác bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp.