Đạo Hoa chau mày: “Tiêu Ngọc Dương cũng không chọc ta, đang yên đang lành, ta giận gì hắn chứ?”
Vương Mãn Nhi: “Bởi vì Tiểu vương gia không tới tiễn ngươi nha.”
Đạo hoa nhất thời liền ngây ngẩn cả người.
Là vì cái này sao?
Bởi vì Tiêu Ngọc Dương không tới đưa nàng, nàng liền không vui?
Đạo Hoa cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là như vậy thật.
Khi Nguyên Dao nói cho nàng biết, Tiêu Ngọc Dương sẽ không tới, nàng mặc dù còn cùng mọi người nói cười tự nhiên, nhưng cảm xúc lại một chút liền hạ thấp.
Nhưng mà, từ khi nào mà nàng trở nên nhỏ mọn như vậy?
Đạo hoa có chút bực bội, nâng chung trà lên, lẩm bẩm vài ngụm liền uống sạch sẽ, cảm giác nỗi lòng vẫn không cao, liền trực tiếp ra khỏi khoang thuyền đứng trên boong thổi lên gió sông.
Vương Mãn Nhi lo lắng đi theo.
Thổi một lúc gió, suy nghĩ của Đạo hoa dần dần bình phục lại, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Nàng ta biết mình vì sao không vui?
Nếu đám người Đổng Nguyên Hiên không đến đưa nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy có gì đó.
Nhưng bọn họ tới, Tiêu Ngọc Dương cùng nàng càng tốt hơn, lại không tới, hai bên so sánh, trong lòng nàng cũng có chút không thoải mái.
“Đây là do quá quen thuộc với Tiêu Ngọc Dương, quen thuộc với dục vọng chiếm hữu rồi sao?”
Đạo Hoa vỗ vỗ đầu óc của mình.
“Loại ý nghĩ này là không đúng, cũng là nguy hiểm, ngàn vạn lần phải tiêu diệt.”
Ngày đó xem thi đấu trên thuyền rồng, những lời nàng và Đổng Nguyên Dao nói đều là lời thật lòng.
Mặc dù nàng không cảm thấy mình thấp hơn Tiêu Ngọc Dương một bậc, nhưng thời đại này đẳng cấp lại rất nghiêm ngặt.
Con trai trưởng của thân vương cùng con gái của một quan viên tứ phẩm, là sẽ không có kết quả gì, trừ phi nàng nguyện ý làm thiếp.
“Ta hẳn là không phải có tâm tư gì đối với hắn, chỉ là đã quen sự ân cần của hắn, hôm nay đột nhiên không còn nữa, mới cảm thấy có chút khó chịu mà thôi, đây là phản ứng bình thường.”
Đúng, phản ứng bình thường.
Đạo Hoa thở sâu một hơi, tự cảm thấy đã tìm được đáp án, sau đó liền đem đầu óc thả lỏng, nhắm mắt thổi lên gió.
Vương Mãn Nhi thấy cô nương nhà mình đầu tiên là lẩm bẩm, bây giờ lại hóng gió, trong lòng lo lắng không được, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết khuyên giải và an ủi như thế nào, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
Sau khi trở lại Nhan phủ, cảm xúc sa sút của Đạo hoa kéo dài mấy ngày, mãi đến khi nhìn thấy nha hoàn Bích Thạch mới tới đang vụng về nhấc tay nhấc chân giống như đang luyện võ, mới bị dời lực chú ý.
“Ngươi qua đây!”
Bích Thạch nhìn trái phải, xác định cô nương đang gọi nàng, mới chạy chậm tới, có chút thấp thỏm nói: “Cô nương, ngài gọi ta?”
Đạo Hoa cười cười: “Vừa rồi ngươi đang làm cái gì vậy, nhìn rất thú vị.”
Bích Thạch nghiêm túc trả lời: “Cô nương, ta đang luyện tay chân, tổ phụ ta là một người ảo thuật, ông nói chỉ cần tay chân đủ nhanh là có thể biến ra ảo thuật đẹp mắt, người nhà ta đều biết cái này.”
Ảo thuật?
Đạo Hoa đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười một tiếng: “Ngươi học hình như không tốt lắm.”
Bích Thạch lập tức mở to hai mắt nhìn: “Cô nương, gia gia ta cũng nói như vậy với ta.”
Đạo Hoa cảm thấy nha đầu này rất thú vị, liền hỏi thêm vài câu: “Gia gia ngươi đã có tay nghề, vậy còn không thể nuôi sống người một nhà các ngươi sao?”
Bích Thạch: “Trước kia thì có thể, nhưng hồng thủy tràn tới, nhà cửa ruộng đồng đều bị cuốn trôi hết, trong nhà có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, gia gia lại ngã bệnh khi chạy nạn, cho nên, đại bá bọn họ quyết định bán đứa bé để xem bệnh cho gia gia.”
Đạo Hoa hiếu kỳ nói: “Nếu trong nhà ngươi có nhiều huynh đệ tỷ muội, sao lại chọn ngươi?”
Bích Thạch lắc đầu: “Ta cũng không biết, đại bá bảo ta bán mình, ta liền gật đầu.”
Nghĩ đến lúc chọn người, nàng phân phó bọn nha hoàn đi đánh Bình Đồng, chỉ có người này xông ra ngoài, Đạo hoa lập tức hiểu rõ tính cách của nàng.
Là một tên ngốc!
Nhưng mà, tên ngốc này cũng rất đáng yêu.
Đạo Hoa nói với Bích Thạch: “Phương pháp ngươi luyện tập không đúng, tay chân cũng không đủ linh hoạt, nhưng mà, ta thấy thể cốt của ngươi cũng không tệ, ngày sau đừng nghĩ học ảo thuật gì, đi theo Mãn nhi tỷ tỷ học đánh quyền đi.”
Bích Thạch khó hiểu: “Cô nương, ta học đánh quyền làm gì?”
Đạo Hoa nở nụ cười: “Ngươi học xong đánh quyền, ngày sau ta gặp phải người xấu, ngươi liền có thể xông lên đánh hắn nha.”
Bích Thạch lộ vẻ giật mình, sau đó nghiêm túc bảo đảm: “Cô nương, ta sẽ học theo Mãn nhi tỷ tỷ thật tốt, ngày sau giúp ngươi đánh người xấu.”
Đạo Hoa nhịn không được cười ra tiếng, tâm tình phiền muộn nhiều ngày qua tựa hồ tốt hơn không ít: “Được, vậy ngươi phải học cho tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo Mãn Nhi đi.”
Nói xong, liền xoay người vào phòng.
Trong sân, những nha hoàn khác đều nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức hâm mộ nhìn Bích Thạch.
“Bộ dạng ngốc nghếch của Bích Thạch, sao lại lọt vào mắt của cô nương?”
“Đúng vậy, Bích Trúc tỷ tỷ thông minh hơn nàng nhiều.
“Cô nương, phu nhân bảo ta đưa thiệp mời tới cho cô nương.”
Đạo Hoa đang đốt hương, mùa hè muỗi nhiều, không hun chút hương, muỗi có thể làm người ta phiền chết, thấy Bình Đồng cầm thiệp mời tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Thiếp mời của ai vậy?”
Bình Đồng cười cười: “Là của Tiểu vương gia.”
Đạo hoa nhận lấy thiệp, mở ra xem, thấy Tiêu Ngọc Dương mời nàng vào mùng một tháng sáu, đi tham gia tiệc sinh thần của hắn.
“Ta làm sao lại quên mất việc này, đã sắp mùng một tháng sáu rồi.”
Nói xong, lại nhìn địa chỉ viết trên thiệp mời một chút, kinh ngạc nói: “Thế mà lại tổ chức ở Ninh Môn phủ!”
Bình Đồng cười nói: “Cũng không phải sao, phu nhân nói may mắn là ở Ninh Môn phủ, nếu như ở nơi khác, không thiếu được lại phải giày vò.”
Mặt của Đạo Hoa lộ vẻ tán đồng: “Còn không phải sao.”
Bình Đồng đi rồi, bắt đầu trầm tư.
Nên chuẩn bị chút lễ vật gì cho Tiêu Ngọc Dương đây?
Không bao lâu sau, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười đểu.
Hay là làm cái bánh ngọt đầu heo đi, cái loại lớn kia.
Lần trước sau khi thả diều ở miếu Hoa Thần xong, nàng đã biết thuộc tính của Tiêu Ngọc Dương, tặng hắn cái bánh ngọt đầu heo là thích hợp nhất.
Chỉ chớp mắt đã đến ngày ba mươi tháng năm.
Xế chiều hôm đó, Chu phu nhân dẫn theo Chu Tĩnh Uyển tới Nhan gia.
“Tĩnh Uyển, sao muội lại tới đây?”
“Nhan Di Nhất, ngươi đây là không chào đón ta?”
“Chu cô nương đại giá quang lâm, tiểu viện bồng tất sinh huy.”
Chờ sau khi Chu Tĩnh Uyển gặp qua Nhan lão thái thái và Lý phu nhân, Đạo Hoa liền dẫn nàng đến viện của mình.
Chu Tĩnh Uyển tò mò đánh giá sân Đạo hoa, cười nói: “Di Nhất, viện này của ngươi tốt hơn hậu viện của châu nha, lại rộng rãi, lại tinh xảo.”
Đạo Hoa cười nói: “Nếu ngươi cảm thấy tốt, vậy ở lại chỗ này thêm vài ngày.”
Chu Tĩnh Uyển vội vàng gật đầu: “Được, ta cầu còn không được.”
Hai người vào phòng, Chu Tĩnh Uyển nhìn thấy Nhâm Quý Tịch, lập tức nhào tới: “Di Nhất, ngươi lấy được cái chiếu này từ đâu, cũng làm cho ta một chút.”
“Ngươi cũng không biết mùa hè này, ta khó khăn bao nhiêu, thường xuyên nóng đến không ngủ được. Muốn dùng nhiều chút băng, mẫu thân ta lại không cho, nói cái gì không tốt đối với thân thể.”
Đạo hoa nhún vai: “Ta đây có thể không giúp được ngươi, chiếu mát này là Tiêu Ngọc Dương tặng, vốn là muốn cho tổ mẫu ta dùng, nhưng tổ mẫu ta ngại màu sắc của nó quá non, nương ta cũng không muốn dùng, liền tiện nghi ta.”
Chu Tĩnh Uyển “A” một tiếng: “Tiểu vương gia quá bất công, ta cũng quen biết hắn, nhưng hắn có vật gì tốt lại chỉ đưa về phía ngươi.”
Nói xong, lăn vài vòng trên chiếu, sau đó mới ngồi dậy, nhìn Đạo Hoa nói.
“Ngươi biết không, chiếu mát này đặc biệt khó có được, tổ phụ ta có một cái, còn là Hoàng Thượng ban thưởng, nhưng không thoải mái bằng của ngươi, cũng đã nhiều năm rồi.”
Đạo hoa cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Ngọc Dương đưa tới đồ vật cơ hồ đều là tốt nhất: “Cái này ta cũng không biết.”
Chu Tĩnh Uyển liếc nàng một cái: “Ngươi biết cái gì chứ, ta nhìn phòng của ngươi một chút, nhưng có không ít thứ tốt, đồ dùng của danh gia đều có mấy bộ, cũng sắp theo kịp trân tàng của gia gia ta.”
“Nào có khoa trương như ngươi nói!” Đạo Hoa cười lắc đầu, sau đó cũng nhìn quanh phòng của mình một chút, nàng thích tầm nhìn rộng rãi, cũng không bày ra bao nhiêu vật phẩm, để lên phần lớn đều là thứ nàng thích.
Bất quá, đừng nói, đại bộ phận thật đúng là Tiêu Ngọc Dương tặng.
“Ta cũng không hiểu nhiều về những thứ này.”
Ví dụ như mấy đồ vật trứ danh người khác vừa nhìn liền có thể nhận ra, nhưng nàng liền ngây ngốc phân không rõ, thời điểm chọn hoàn toàn bằng cảm giác, cái nào đẹp thì lấy .
Chu Tĩnh Uyển: “Ngươi nha, chỉ là không để tâm đối với những thứ này mà thôi.” Nói xong, dừng một chút, hiếu kỳ nói, “Ngươi gặp qua biểu muội của Tiểu vương gia chưa?”
Đạo hoa: “Ý ngươi là Tưởng Uyển Oánh?”
Chu Tĩnh Uyển gật đầu.
Thần sắc của Đạo Hoa phai nhạt đi một chút: “Gặp rồi, lần trước Đoan Ngọ đi tỉnh phủ nhìn thấy.”
Chu Tĩnh Uyển: “Ngươi cảm thấy nàng thế nào?”
Đạo Hoa nghĩ nghĩ: “Lớn lên tạm được, chỉ là thân thể dường như có chút kém.”
Chu Tĩnh Uyển nở nụ cười: “Nàng ta là Tây Thi nổi danh bệnh trong kinh thành, không thể chạm vào, ngày sau ngươi gặp nàng ta, tận lực tránh xa một chút, đừng xảy ra chuyện gì.”
Đạo Hoa lập tức nói: “Loại người này ta nhất định là có bao nhiêu xa sẽ xa, hơn nữa, ta ở Ninh Môn phủ, nàng ở tỉnh phủ, cũng không đụng đầu được với nàng nha.”