Đạo hoa lại nhìn về phía Cổ bà bà.
Cổ bà bà cũng cười lắc đầu: “Nếu có cần, chúng ta sẽ mở miệng với ngươi.”
Đạo hoa bất đắc dĩ, đành phải dựa vào hai người: “Bà bà, sư phụ, nếu các ngươi ở trên núi đủ rồi thì chuyển đến thôn trang của ta ở đi, ta đã chuẩn bị xong phòng của các ngươi rồi.”
“Được rồi, đến cùng còn đi hay không đi, lải nhải còn chưa xong!”
Cổ Kiên vẻ mặt không kiên nhẫn khoát tay áo với Đạo Hoa: “Đi nhanh đi, về muộn, ngay cả cơm cũng không kịp.”
“Lão tỷ tỷ, chúng ta đi đây!”
Nhan lão thái thái cười gật đầu với Cổ bà bà, sau đó mới mang theo cháu gái cùng Tiêu Ngọc Dương xuống núi.
Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương lên thuyền, quay đầu nhìn Đào Hoa sơn, còn có thể trông thấy Cổ bà bà và Cổ Kiên đứng trong đình nhìn bọn họ từ xa.
Nhan lão thái thái nhìn thấy, thở dài một hơi.
Cổ tỷ cùng Cổ sư phụ rất đáng thương, lớn tuổi như vậy rồi, lại không có một con cái làm bạn bên người, ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy lòng chua xót.
“Ngày sau các ngươi cần phải thường xuyên đến thăm bọn họ.”
Đạo Hoa gật đầu: “Đó là đương nhiên.” Nói xong, đi đến bên cạnh Nhan lão thái thái, kéo cánh tay của bà: “Tổ mẫu, chúng ta ngày sau thường tới đây ở đi.”
Nhan lão thái thái cười liếc cháu gái một cái: “Ngươi cứ luôn nghĩ đến cái này đi, tật xấu này từ nhỏ ngươi đã thích chạy ra bên ngoài, sao một chút cũng không thay đổi?”
Đạo hoa nhún vai: “Tật xấu này bẩm sinh, sợ là không thay đổi được!”
Nhan lão thái thái tức giận nói: “Hiện giờ ở nhà còn tốt, ngày sau lập gia đình phải làm sao mới tốt?”
Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng nhìn lại, tay cầm cây quạt siết chặt.
Đạo Hoa bĩu môi: “Vậy ta sẽ tìm một người dung túng cho ta, nếu như không tiếp nhận được điểm này, vậy ta sẽ không gả.”
Nhan lão thái thái trừng mắt nhìn Đạo hoa: “Nói bậy bạ gì đó!” Thấy Tiêu Ngọc Dương ở một bên, không tiện nhiều lời, lắc đầu tiến vào khoang thuyền.
Chờ lão thái thái vừa đi, Tiêu Ngọc Dương đi đến bên cạnh Đạo Hoa, hỏi: “Nhà ngươi bắt đầu làm mai cho ngươi rồi hả?”
Đạo Hoa lắc đầu: “Không có, ta mới mười hai tuổi, còn nhỏ như vậy, nói hôn cái gì nha, mấy ca ca bên trên ta còn chưa đính hôn đâu, còn sớm lắm.”
Nghe vậy, thần sắc Tiêu Ngọc Dương buông lỏng, thấy Đạo Hoa vẫn còn bộ dáng trẻ con, nhất thời cười cười: “Không nhỏ, năm nay đã mười ba.”
Mười ba tuổi, ở một số gia đình giàu có, đã có thể làm mai.
Đạo Hoa lập tức nói: “Thập Tam cũng rất nhỏ, có được không? Mẫu thân ta nói, phải giữ ta lại mấy năm, dù sao ta cũng không vội lập gia đình.” Nói xong, ngữ khí dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
“Ngươi sắp mười sáu rồi?”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu: “Đúng rồi!”
Đạo Hoa hiếu kỳ nói: “Vậy nhà ngươi có làm mai cho ngươi không?”
Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương khẽ nhếch, nhướng mày nói: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Đạo hoa: “Tìm hiểu tình huống nha.”
Tiêu Ngọc Dương nhịn không được cười cười: “Ngươi hiểu rõ tình huống làm gì?” Chẳng lẽ tên này lại có ý với hắn?
Đạo hoa: “Như vậy ta mới biết khi nào ngươi trở lại kinh thành, để tiễn ngươi nha!”
Nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Dương cứng đờ, trừng mắt nhìn Đạo hoa, thở phì phò quay đầu, quạt quạt cho hạ hỏa.
Thấy hắn như vậy, Đạo hoa không nói gì, tiếp tục nói: “Nếu ngươi đính hôn, phải nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương “Hừ” một tiếng, cắn răng nói: “Ta cám ơn ngươi.” Nói xong, phe phẩy cây quạt cũng chui vào khoang thuyền.
“Cái gì, tặng ngươi lễ vật ngươi còn không vui?”
“Lại gây mâu thuẫn với Dương tiểu tử?”
Trong khoang thuyền, Nhan lão thái thái liếc mắt nhìn cháu gái đi vào, lại nhìn lướt qua Tiêu Ngọc Dương đứng ở bên cửa sổ còn phe phẩy mạnh cây quạt.
Đạo Hoa đi đến trước bàn tròn ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà: “Tổ mẫu nói đùa, con và hắn có thể gây mâu thuẫn gì?” Nói xong liếc Tiêu Ngọc Dương một cái, cao giọng lên mấy phần: “Chúng ta vẫn tốt lắm!”
Nhan lão thái thái có chút im lặng, trừng mắt nhìn cháu gái, cầm lấy quyển sách nhỏ nhìn lên.
Đạo Hoa uống một ngụm trà nóng, thấy Tiêu Ngọc Dương còn đứng bên cửa sổ, nghĩ nghĩ, nâng chén trà hỏi: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi có muốn tới uống chén trà hay không?”
Đã sớm bình tâm lại, Tiêu Ngọc Dương nghe được tiếng Đạo hoa, đúng lúc thu hồi quạt xếp, chậm rãi đi tới, chọn một vị trí gần với Đạo hoa nhất ngồi xuống.
Đạo Hoa thấy hắn tới, đặt chén trà trong tay xuống, muốn châm trà cho hắn, nhưng lúc này lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương đưa tay cầm chén trà của nàng đi, còn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Thêm một chén nữa cho ta, ta thật sự khát!”
Tiêu Ngọc Dương đặt chén trà rỗng lên bàn, ý bảo Đạo hoa rót đầy lên.
Đạo Hoa trừng mắt nhìn hắn, không nhúc nhích.
Tiêu Ngọc Dương: “Ngươi làm gì vậy? Không phải bảo ta tới đây uống trà sao?”
Đạo Hoa liếc mắt, đặt ly trà rỗng trước mặt mình: “Chén trà này là của ta, ngươi uống của ta.”
Tiêu Ngọc Dương sửng sốt, nhanh chóng liếc mắt nhìn Nhan lão thái thái, thấy bà không chú ý bên này, mới thấp giọng nói: “Được rồi, không phải chỉ uống một ly trà của ngươi thôi sao, ngươi lấy cái khác không phải là được rồi sao.”
Đạo Hoa cầm ấm trà không nhúc nhích, cau mày nhìn Tiêu Ngọc Dương.
Giờ phút này, trong lòng của nàng có chút không được tự nhiên, lần trước ăn canh trứng gà, lần này uống trà, hành động của Tiêu Ngọc Dương có chút quá mức thân mật.
Tên này sẽ không phải có ý tứ với nàng chứ?
Nghĩ đến đây, Đạo hoa ngẩn ra, cổ nhân trưởng thành sớm, gia hỏa này đừng thật sự thầm mến mình chứ?
“Có phải ngươi thích ta hay không?”
Nghe nói như thế, trong lòng đang tự hỏi của Tiêu Ngọc Dương làm sao qua chuyện này được, trực tiếp ngây ngốc.
“Này!”
Thấy Tiêu Ngọc Dương giống như là bị chính mình dọa sợ, Đạo Hoa vội vàng đưa tay quơ quơ trước mắt hắn.
Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, thấy Đạo Hoa nhìn thẳng vào mình, không chút suy nghĩ liền phủ nhận nói: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó hả? Nhan Di Nhất, ta phát hiện ngươi rất tự luyến.”
Thấy vẻ mặt Tiêu Ngọc Dương cực lực phủ nhận, Đạo Hoa lúng túng: “Không có thì không có, sao lại lớn tiếng như vậy chứ.”
Tiêu Ngọc Dương cũng cảm thấy mình đã phản ứng hơi một chút, thấy Nhan lão thái thái đều ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhất thời thu liễm cảm xúc, hạ thấp cổ họng, buồn bực bực nói: “Ngươi đừng tự mình đa tình.”
Đạo Hoa bĩu môi: “Ta kém như vậy sao? Ngươi như vậy khiến ta rất mất mặt.”
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương trì trệ, vừa định nói cái gì, chợt nghe thấy Đạo Hoa nói thầm: “Thôi, cũng là ta nghĩ nhiều, dọa ngươi sợ rồi chứ?”
“Nhưng mà, ngươi không thể trách ta, là ngươi cử chỉ lỗ mãng, mới khiến cho ta suy nghĩ nhiều.”
“Hai chúng ta quan hệ thân, ta mới mở miệng hỏi ngươi, nếu ngươi cũng như vậy với cô nương khác, trong lòng người ta khẳng định cảm thấy ngươi có ý với nàng, các nàng sẽ không chủ động hỏi ra giống như ta, vì thế, hiểu lầm liền gieo xuống.”
“Cho nên, ngày sau ngươi phải chú ý ngôn hành cử chỉ của mình, đừng để cho người ta hiểu lầm.”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn Đạo hoa, nói thầm: “Ta sẽ không đối xử với cô nương khác như vậy.” Nói xong, giọng nói cất cao, “Ta cho rằng, bằng vào quan hệ của hai chúng ta, uống một ly trà của ngươi, cũng không đáng giá gì.”
“Nào ngờ ngươi ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ ngươi nói ngươi và ta là bằng hữu, là nói đóng khung cho ta? Giữa bằng hữu, không phải nên thân mật khăng khít sao?”
Thần sắc Đạo Hoa trì trệ: “Bằng hữu là nên thân mật khăng khít, nhưng mà, dù sao nam nữ khác biệt, nên chú ý vẫn phải chú ý. Cho nên, ngày sau ngươi cũng không thể lại uống trà của ta, ngươi uống, ta liền không uống nha.”
Nghe lời này, Tiêu Ngọc Dương vốn tưởng rằng bị nhìn trộm tâm sự lập tức hết chỗ nói rồi, nhìn Đạo hoa, nặng nề “Hừ” một tiếng, cầm ấm trà, rót đầy chén trà trống, sau đó đặt tới trước người Đạo hoa lúa: “Được rồi, ta lại rót cho ngươi.”
Nói xong, lại từ trong khay trà cầm một cái chén mới rót cho mình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống xong một chén còn cảm thấy chưa đủ, lại lần nữa đến một chén.
Đạo hoa thấy hắn uống liền ba chén mới dừng lại, lúng túng mím môi, nàng hẳn là thật sự hiểu lầm, tên này đoán chừng là thật khát, cho nên mới vội vàng uống chén trà kia của nàng.
Ai, mất mặt quá đi.
Ngày sau nàng nói chuyện cũng phải chú ý một chút, cổ nhân hàm súc rụt rè, may mắn lần này là Tiêu Ngọc Dương, nếu là những người khác, phỏng chừng sẽ cảm thấy nàng là một dã nha đầu không có quy củ không có giáo dục đi.
Thấy Đạo Hoa còn nhìn mình chằm chằm, Tiêu Ngọc Dương vội vàng chuyển đề tài, hỏi: “Sắp tới Đoan Ngọ rồi, các ngươi chuẩn bị qua như thế nào?”
Nghe nói như thế, Đạo Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp bỏ qua chuyện lúc trước, bắt đầu trầm tư: “Hẳn là giống như những năm trước, mọi người tụ tập một chỗ ăn một bữa cơm, cũng không có gì đặc biệt.”
Tiêu Ngọc Dương trầm ngâm một chút, hỏi: “Lúc tiết Đoan Ngọ, bên phía Vọng Dương Khẩu tỉnh phủ có thi đấu thuyền rồng, ngươi có muốn xem không?”
Hai mắt Đạo Hoa sáng ngời, vội vàng gật đầu: “Ta còn chưa xem qua đua thuyền rồng.”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ cho Đắc Phúc đi đặt chỗ, đến lúc đó, ta và mấy ca ca của ngươi cùng nhau tới đón ngươi.”
Đạo hoa: “Không cần, ta tự mình đi qua là được.”
Tiêu Ngọc Dương liếc nàng một cái: “Ngươi xác định trong nhà ngươi sẽ cho phép một mình ngươi ra ngoài?”