Đến nội dung chính

Chương 316

admin 1.885 Chữ Cài Đặt

Hắn không biết đây có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn không ghét cảm giác thân cận như vậy, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Đạo Hoa vội vàng đồng ý: “Được, đúng rồi, ngươi giúp ta làm một cái xích đu đi, năm sau khi hoa đào nở rộ, ta liền có thể vừa đong đưa xích đu, vừa ngắm hoa đào.”

Tiêu Ngọc Dương tưởng tượng một chút hình ảnh như vậy, bật cười nói: “Ngươi ngược lại rất biết hưởng thụ đấy.”

Đạo Hoa ngẩng đầu lên: “Đúng vậy!”

Tối hôm đó lúc ăn cơm tối, Tiêu Ngọc Dương ở trên bàn cơm nói chuyện hắn muốn xây đình, Cổ bà bà cười gật đầu, mà Cổ Kiên chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Đối với việc này, Tiêu Ngọc Dương cũng không thèm để ý.

Tính tình Cổ sư phó hắn coi như là hiểu rõ, không nói cười tùy tiện, không thích nói chuyện, kỳ thật người rất không tệ.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ngọc Dương dậy sớm luyện kiếm, vừa luyện một lúc, liền cảm giác được có người đang nhìn hắn, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cổ Kiên đang yên lặng nhìn hắn.

“Tiếp tục, đừng có ngừng!”

Tiêu Ngọc Dương vốn định dừng hành lễ, nghe xong lời này, đành phải tiếp tục luyện kiếm.

“Tiếp tục!”

Luyện xong một lần, Tiêu Ngọc Dương muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng Cổ Kiên lại nói ra, không có cách nào, hắn đành phải tiếp tục.

Vừa duỗi kiếm ra, Rầm” một tiếng, kiếm trong tay bị một nhánh cây đánh rơi.

“Ra tay không đủ nhanh, cũng không đủ quả quyết, ngươi như vậy, nếu gặp phải cao thủ dùng kiếm chân chính, kiếm còn chưa rút ra, người ta đã lấy tính mạng của ngươi.”

Tiêu Ngọc Dương kinh ngạc nhìn Cổ Kiên, ngay cả cánh tay đau đến tê dại cũng không quan tâm, khiếp sợ hỏi: “Cổ sư phụ, ngươi cũng biết võ?”
Cổ Kiên mặt không biểu tình liếc Tiêu Ngọc Dương một cái: “Nhặt lên, tiếp tục!”

Tiêu Ngọc Dương lập tức làm theo, sau đó bắt đầu một vòng bị đánh đập mới.

Nhưng có Cổ Kiên chỉ đạo, rất nhiều chỗ Tiêu Ngọc Dương luyện đến không trôi chảy đều có thể giải quyết.

Đạo hoa cũng quen dậy sớm tập roi, chỉ là nàng không dậy sớm như Tiêu Ngọc Dương, hôm nay giống như thường ngày cầm roi đi vào trong sân, liền nhìn thấy sư phụ nhà mình cầm nhánh cây to bằng ngón cái thỉnh thoảng quất Tiêu Ngọc Dương.

Mà Tiêu Ngọc Dương thì sao, một lần cũng không tránh thoát.

Đạo Hoa cũng có chút nhãn lực, lúc này liền nhìn ra sư phụ mình đang dạy bảo Tiêu Ngọc Dương, hơn nữa, nhìn qua còn giống như là một cao thủ, hai mắt lập tức sáng lên, điên cuồng chạy tới.

“Sư phụ, người cũng biết võ nha?”
Cổ Kiên liếc qua đồ đệ: “Đi sang một bên.”

Đạo hoa: “Đừng nha, người cũng xem cho ta roi này luyện thế nào, chỉ đạo cho ta.”

Lời này vừa ra, trên mặt Cổ Kiên lộ ra vẻ ghét bỏ: “Cô nương gia luyện võ cái gì!”

Đạo hoa nghẹn họng, không phục nói: “Đương nhiên là vì bảo vệ chính ta rồi, ta biết võ công, ai dám bắt nạt ta, ta liền đánh kẻ đó!”

Cổ Kiên: “Chỉ cần ngươi học được độc dược vi sư dạy ngươi chế tác, ai còn dám khi dễ ngươi? Tùy tiện vung ra mấy viên thuốc là có thể hạ gục một mảng lớn, tội gì khổ luyện võ.”

Đạo Hoa ngẩn người, rất có đạo lý, nàng lại không cách nào phản bác.

Thấy đồ đệ chu cái miệng nhỏ nhắn lên cao, Cổ Kiên chậm lại: “Được rồi, roi kia của ngươi luyện lại cũng chỉ như vậy, có thời gian vi sư dạy ngươi một bộ pháp, phối hợp với bộ pháp, đi ra ngoài, cũng có thể hù dọa người.”

Trên mặt Đạo Hoa vui vẻ: “Đa tạ sư phụ.”

Những ngày tháng sau đó, chỉ cần có thời gian, Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương sẽ vây quanh Cổ Kiên, mà Cổ Kiên cũng kiên nhẫn chỉ đạo hai người.

Về chuyện luyện võ, Cổ Kiên đối với Đạo hoa đó là có thái độ nuôi thả, mà đối với Tiêu Ngọc Dương, liền đặc biệt nghiêm khắc.

“Ngươi có cảm thấy, sư phụ ngươi đối với ta quá tốt hay không?”

Sau khi xây xong đình, Tiêu Ngọc Dương bắt đầu làm xích đu cho Đạo hoa, vừa bận rộn, vừa nói chuyện với Đạo hoa.

Nghe nói như thế, Đạo Hoa có chút cạn lời: “Ngươi cảm thấy sư phụ ta tốt với ngươi như vậy sao?”

Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương khập khiễng được Đắc Phúc đỡ về phòng, nàng đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, sư phụ nàng có phải đang lấy việc công báo thù riêng hay không.

Tiêu Ngọc Dương nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, nghiêm sư xuất cao đồ mà. Đặc biệt là luyện võ, nếu không chịu chút đau khổ, võ nghệ làm sao tăng lên, ngươi không phát hiện, kiếm pháp của ta hôm nay so với trước kia tiến bộ rất nhiều sao?”

Đạo Hoa gật đầu: “Điều này cũng đúng.” Nói xong, cười cười, “Tiêu Ngọc Dương, có lẽ sư phụ ta cảm thấy ngươi là một hạt giống luyện võ tốt, muốn thu ngươi làm đồ đệ?”

Tiêu Ngọc Dương sửng sốt, suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự có khả năng này.

Đạo Hoa tiếp tục cười nói: “Nếu thật là như vậy, Tiêu Ngọc Dương, quan hệ của hai chúng ta lại gần hơn, từ bằng hữu biến thành sư huynh muội.”

Nghe được hai chữ huynh muội, Tiêu Ngọc Dương không khỏi không thích, hừ một tiếng nói: “Ai muốn làm huynh muội với ngươi?”

“Thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng làm huynh muội với ngươi sao?”

Ánh mắt Đạo Hoa nguy hiểm nhìn Tiêu Ngọc Dương.

Tiêu Ngọc Dương im lặng: “Chuyện không có, ngươi cũng đừng ở chỗ này nói lung tung.” Nói xong, nương cơ hội tìm dây thừng nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng Tiêu Ngọc Dương vội vàng rời đi, Đạo Hoa bĩu môi: “Hừ, gia hỏa này nhất định là cảm thấy hắn là một con cháu hoàng gia, không đáng xưng huynh gọi muội với con gái tri phủ, quả nhiên, trong xương cốt hắn vẫn xem thường người.”

Phía sau, Vương Mãn Nhi nghe xong lời này, có chút muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nhịn không được nói: “Cô nương, ta cảm thấy. Tiểu vương gia không phải người như thế.”

Đạo hoa quay đầu lại: “Vậy vừa rồi vì sao hắn có phản ứng kia? Không phải khinh thường ta là cái gì?” Nói xong, thở phì phò đá lan can xích đu một cái.

“Ầm!”

Lan can vừa mới đặt xuống trực tiếp bị đá xuống đất.

Tiêu Ngọc Dương cầm dây thừng trở về liền thấy được một màn này: “Nhan Di Nhất, ngươi làm gì vậy?”

Đạo Hoa tự biết làm sai chuyện, vội vàng cười ngượng ngùng nói: “Ta thử xem có rắn chắc hay không.”

Tiêu Ngọc Dương tức giận đến không nhịn được: “Ta mới làm, có thể rắn chắc mới là lạ!”

Đạo Hoa lùi về sau mấy bước: “Làm lại lần nữa không phải tốt hơn sao, phát hỏa làm gì. Đúng rồi, lúc trước Tiểu lục ca nói thôn trang của ta đã xây xong, ta phải xuống xem một chút, ngươi tự làm đi.”

Nói xong, nhanh như chớp dẫn theo Vương Mãn Nhi chạy.

Nhìn lan can ngã trên mặt đất, Tiêu Ngọc Dương thở sâu mấy hơi, sau đó nhận mệnh tiến lên nâng lên một lần nữa.

Đắc phúc đứng một bên nhìn, lần nữa nhịn không được thở dài một hơi.

Cũng chỉ có Nhan cô nương dám như vậy, nếu là người khác, thử xem!

Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Ngọc Dương lén lút đem Cổ Kiên chặn ở cửa ra vào.

Cổ Kiên nhíu mày: “Ngươi làm gì vậy?”

Tiêu Ngọc Dương nhìn Cổ Kiên, lại quay đầu nhìn Đạo hoa thoáng qua trong phòng bếp vội vàng thấp giọng hỏi: “Cổ sư phụ, có phải ngươi muốn thu ta làm đồ đệ không?”

Cổ Kiên sửng sốt: “Ngươi nghe ai nói?”

Tiêu Ngọc Dương: “Đạo hoa nói.”

Sợ Cổ Kiên nói phải, Tiêu Ngọc Dương giành trước cho thấy thái độ: “Cổ sư phụ, ta biết ngươi đối tốt với ta, nhưng mà, ta không thể bái ngươi làm sư, đương nhiên, ta sẽ đối đãi với ngươi giống như sư phụ vậy.”

Dù sao, hắn tuyệt đối không muốn cùng Đạo hoa làm huynh muội gì đó.

Cổ Kiên vẻ mặt cổ quái nhìn Tiêu Ngọc Dương, im lặng nói: “Ai muốn thu ngươi làm đồ đệ? Đừng ở chỗ này tự mình đa tình.” Nói xong, đẩy Tiêu Ngọc Dương ra đi về phía nhà ăn.

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười sáng lạn.

“Cười ngây ngốc gì đó, mau tới bưng thức ăn!”

“Ồ, tới rồi!”

Cuối tháng tư, điền trang hoàn toàn làm xong, đồ dùng trong nhà cũng lần lượt được thêm vào.

Bởi vì sắp tới Đoan Ngọ, Lý phu nhân phái người đến đón Nhan lão thái thái và Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương cũng nhận được thư của Quách tổng đốc, cũng phải đi.

“Bà bà, sư phụ, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm hai người, hai người đừng quá nhớ con nha.”

“Sư phụ, trên núi không tiện dùng nước, con đã nói với người trong trang, bảo bọn họ mỗi sáng sớm gánh nước lên cho người. Còn nữa, sau này ngươi cũng đừng ra ngoài mua đồ ăn nữa, ta sẽ định kỳ phái người đưa rau quả trái cây tươi mới cho các ngươi.”

“.”

Đào Hoa am náo nhiệt hơn một tháng, ba người Đạo Hoa muốn đi, Cổ bà bà và Cổ Kiên thật có chút không nỡ.

Tiêu Ngọc Dương thấy hai vị lão nhân miễn cưỡng cười, trong lòng có chút không đành lòng, cười nói: “Ta có rảnh cũng sẽ đến thăm bà bà và Cổ sư phụ.”

Cổ bà bà ánh mắt sáng ngời, gật đầu cười.

Cổ Kiên liếc mắt nhìn hắn: “Chuyện không làm được tuyệt đối đừng nói lung tung, lời vừa nói ra khỏi miệng, liền phải nói là làm. Ngươi đừng vì làm cho chúng ta vui lòng, cứ tùy tiện nói mấy lời lừa gạt chúng ta.”

Tỷ tỷ sẽ cho là thật, nếu như tiểu tử này không đến, nàng sẽ thất vọng.

Tiêu Ngọc Dương vội vàng nói: “Ta tuyệt đối không có ý lừa gạt.”

Cổ bà bà thấy Tiêu Ngọc Dương nóng nảy, nhất thời trấn an nói: “Bà bà tin tưởng con, đừng để ý tới đạo hoa sư phụ, hắn, chính là nói năng chua ngoa.”

Cổ Kiên “Hừ” một tiếng, không nói gì.

Sau khi tạm biệt, ba người Đạo Hoa chuẩn bị xuống núi.

Trước khi xuống núi, thấy trên núi chỉ có hai người Cổ bà bà cùng sư phụ, Đạo Hoa có chút không yên lòng, mở miệng lần nữa: “Sư phụ, ta vẫn nên phái người tới chiếu cố sinh hoạt của các ngươi a?”

Cổ Kiên lắc đầu: “Không cần, sư phụ ngươi còn có thể hoạt động.”