Đến nội dung chính

Chương 318

admin 1.874 Chữ Cài Đặt

Đạo Hoa trầm mặc: “Vậy vẫn là các ngươi đến đón ta đi. Phải sớm một chút nha, như vậy, ta còn có thể cùng Nguyên Dao dạo phố vân vân.”

Tiêu Ngọc Dương cười đồng ý, lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thấy Đạo hoa nhìn mình, lập tức đưa ly trà trong tay tới: “Ngươi có muốn uống chén này không?”

Đạo hoa “A” một tiếng: “Ai cần ngươi chứ!” Nói xong liền cầm ly trà trước mặt lên uống.

Thấy nàng uống, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương nhịn không được vểnh lên.

Bên cạnh, Đắc Phúc và Vương Mãn Nhi nhìn thấy hành động của hai người, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo lại là một lời khó nói hết.

Nhất là Vương Mãn Nhi, nàng cảm thấy cô nương nhà nàng trở nên ngốc, muốn đi qua nhắc nhở nàng, nàng và Tiểu vương gia dùng chung một chén trà, lại bị Đắc Phúc kéo ra khỏi khoang thuyền.
“Mãn nhi cô nương, ta có chút việc tìm ngươi, chúng ta đi ra ngoài nói đi.”

Đắc Phúc liếc mắt nhìn chủ tử đang uống trà với Nhan cô nương, thầm nghĩ, chủ tử, nô tài chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.

Một đoạn thời gian sau, đã đến bến tàu ngoại ô phủ Ninh Môn.

“Tiêu Ngọc Dương, ngươi có muốn tới nhà ta ngồi một chút hay không?” Đạo hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương, “Nhà ta dọn đến phủ thành Ninh Môn, ngươi hình như còn chưa đi.”

Nhan lão thái thái cũng cười mời: “Đúng vậy, nếu ngươi không bận, thì đến nhà ta ngồi một chút đi.”

Tiêu Ngọc Dương cười nói tạ ơn: “Đa tạ lão thái thái, lần này coi như xong, chờ lần sau đi, lần sau thư viện nghỉ, ta và Văn Khải cùng nhau đến nhà.”

Nhan lão thái thái gật đầu: “Được rồi, một mình ngươi cẩn thận một chút.”

Sau đó, Đạo Hoa đỡ Nhan lão thái thái xuống thuyền, sau khi ngồi lên xe ngựa, thấy Tiêu Ngọc Dương còn đứng ở boong tàu, vén rèm xe lên, phất phất tay với hắn, ra hiệu hắn có thể đi.
Trên boong thuyền, nhìn thấy Đạo Hoa quay đầu vẫy tay với mình, Tiêu Ngọc Dương cười không thành tiếng, mãi cho đến khi xe ngựa của Nhan gia biến mất, cũng không hạ lệnh lái thuyền.

Thấy chủ tử nhìn chằm chằm phương hướng xe ngựa Nhan gia biến mất, Đắc Phúc không thể không tiến lên nhắc nhở: “Chủ tử muốn đi chưa?”

Tiêu Ngọc Dương hoàn hồn, gật gật đầu.

Thuyền chậm rãi khởi động, bến tàu phủ Ninh Môn càng ngày càng xa, nhưng Tiêu Ngọc Dương vẫn còn đang nhìn bên kia.

Không biết có phải vì ở chung lâu ngày với Đạo hoa hay không, lần này hắn lại vô cùng không nỡ tách ra với nàng, vừa rồi chỉ trong chớp mắt, hắn đã muốn xuống thuyền đuổi theo nàng.

Loại cảm giác này khiến hắn có chút hoảng hốt, cũng có chút luống cuống.

Đắc phúc thấy thần sắc chủ tử nhà mình có chút không giống trước kia, trong lòng cũng không biết như thế nào cho phải.
Rất hiển nhiên, chủ tử thật sự để ý Nhan cô nương.

Trước kia, mỗi lần tách ra với Nhan cô nương, chủ tử đều tiêu tiêu sái sái xoay người, nhưng lần này, vẻ mặt không nỡ kia, là ai cũng có thể nhìn ra.

Nói lời thật lòng, hắn cũng rất thích Nhan cô nương, nếu chủ tử có thể ở cùng Nhan cô nương, hắn sẽ rất vui vẻ.

Đáng tiếc, gia thế của Nhan cô nương quá thấp.

Gia thế của chủ tử chính thê nhất định phải xứng đôi với Bình Thân Vương phủ, Hoàng Thượng, Thái Hậu trong cung làm sao cũng không chỉ định Nhan cô nương.

Về phần làm thiếp…

Ha ha, với tính cách của Nhan cô nương, hễ chủ tử dám nhắc tới, nhất định sẽ bị đánh bại.

Đắc phúc nhìn nhìn bộ dáng buồn rầu của chủ tử nhà mình, hắn nghĩ nghĩ, cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, cũng không biết Tưởng cô nương có thay đổi hay không?”

Tiêu Ngọc Dương cũng muốn dời đi lực chú ý của mình, nghe thấy Đắc Phúc nhắc tới biểu muội, liền thuận thế nói tiếp: “Thay đổi khẳng định là phải thay đổi, ít nhất phải cao hơn một chút.”

Nói xong, lông mày nhíu lại.

“Nhị cữu cữu ở kinh thành sống thật tốt, sao lại đến Trung Châu làm quan?”

Thần sắc Đắc phúc liền dừng lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình.

Thấy chủ tử nhà mình vẻ mặt trầm tư, liền biết hắn không có chút nào hướng tới hôn sự của mình nghĩ.

Vì sao Tưởng nhị lão gia lại đến Trung Châu?

Đương nhiên là hướng về phía chủ tử.

Tưởng cô nương nhỏ hơn chủ tử một tuổi, từ nhỏ lại cùng chủ tử chơi đùa trong cung Thái hậu, nói một câu thanh mai trúc mã cũng không quá đáng. Năm nay cập kê, cũng nên đính hôn.

Tiêu Ngọc Dương không tiếp tục nghĩ đến chuyện của Tưởng gia, đối với hắn mà nói, ngoại trừ Tưởng biểu muội quen thuộc một chút, những người khác cũng chỉ gặp một lần vào ngày lễ ngày tết, chưa nói tới thân cận bao nhiêu, bọn họ tới Trung Châu, mọi người lui tới là bình thường.

“Đạo Hoa nói nàng chưa xem qua đua thuyền rồng, vị trí ngươi đặt nhất định phải gần phía trước một chút, tầm nhìn phải rộng rãi, biết không?”

Đắc phúc cười khổ gật đầu.

Chủ đề chuyển dời thất bại, lại kéo đến Nhan cô nương.

Xe ngựa Nhan gia không nhanh không chậm đi vào phủ thành Ninh Môn, không bao lâu sau, dừng lại trước cửa chính hậu viện phủ nha.

“Cuối cùng cũng trở về!”

Lý phu nhân dẫn theo Tôn thị, Ngô thị hai đệ tức phụ cùng với Nhan Di Hoan ba người đứng ở cửa nghênh đón Nhan lão thái thái.

Nhan lão thái thái xuống xe ngựa, ba tức phụ liền tiến lên hành lễ, sau đó một trái một phải được Lý phu nhân và Tôn thị đỡ vào cửa lớn.

Đạo Hoa cười chào ba vị muội muội, sau đó nhanh chóng đi theo.

Ba người Nhan Di Hoan đi sau một bước, vẻ mặt hâm mộ nhìn Đạo hoa phía trước.

Nhan Di Nhạc bĩu môi nói: “Mạng của đại tỷ tỷ thật tốt, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, không giống chúng ta, chỉ có thể ở nhà.”

Lời này vừa nói ra, Nhan Di Hoan liền trừng mắt nhìn sang: “Tứ muội muội, quản cho tốt miệng của mình, đừng nói lung tung, đại tỷ tỷ là đi giám sát cày bừa vụ xuân, nơi nào là đi ra ngoài chơi?”

Nhan Di Nhạc không phục, vừa định nói gì đó thì thấy Nhan Di Song “hì hì” bật cười, không vui nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ cười cái gì?”

Nhan Di Song nhìn Nhan Di Hoan: “Ta cười nha, Nhị tỷ tỷ càng ngày càng có phong cách của tỷ tỷ, không giống trước kia, chuyện không liên quan đến mình không mở miệng, hỏi đến lắc đầu ba không biết, bây giờ lại cũng biết quản giáo muội muội. Chỉ là, ngàn vạn lần đừng dùng sức quá mạnh, đừng vẽ hổ không thành phản giống mèo.”

Nói xong, thấy sắc mặt Nhan Di Hoan biến đổi, liền cười chậm rãi rời đi.

“Nàng ta có ý gì hả?”

Nhan Di Nhạc tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Nhan Di Song, dáng vẻ như muốn xông lên lý luận.

Nhan Di Hoan kéo muội muội lại, giọng điệu thanh đạm nói: “Nàng âm dương quái khí, ngươi để ý tới nàng làm gì?”

Đại bá thăng lên làm Tri phủ, mượn việc vui này, Ngũ đệ và Tam muội muội liền chạy tới cầu xin cho Lâm di nương, đáng tiếc, từ trước đến nay hai người được sủng ái đã bị lép vế, cho tới bây giờ Lâm di nương vẫn còn bị cấm túc.

Mấy năm nay, kiến thức tăng lên, nàng rất rõ ràng, Tam muội muội chẳng qua chỉ là hổ giấy, không có đại bá sủng ái, ở hậu viện Nhan gia này, nàng thật sự chẳng là cái thá gì.

Nhan lão thái thái được ba tức phụ đỡ trở về Tùng Hạc Viện, nói đùa với mọi người một lát rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Đạo hoa cũng trở về sân nhỏ của mình, rửa mặt chải đầu chỉnh lý xong, lại đi chính viện.

“Nha đầu này, dạo gần đây nàng điên rồi à?” Lý phu nhân cười kéo nữ nhi đến bên cạnh ngồi xuống.

Đạo Hoa thân mật tựa vào vai Lý phu nhân: “Mới không có đâu, trong khoảng thời gian này, ta đều đang giúp Tiêu Ngọc Dương cùng Cổ bà bà sửa đường.”

Việc bái Cổ Kiên làm sư phụ này, cùng ngày Nhan lão thái thái đã bảo Đạo Hoa viết thư nói cho Lý phu nhân và Nhan Trí Cao.

Sau đó, khi hai vợ chồng Nhan Trí Cao hưu mộc còn cố ý đi một chuyến đến Đào Hoa sơn bái kiến Cổ Kiên và Cổ bà bà, tặng rất nhiều lễ vật để bày tỏ sự tôn trọng.

Lúc nhìn thấy cha nương trên Đào Hoa sơn, Đạo Hoa mới biết được bái sư ở cổ đại là chuyện nghiêm túc trọng đại cỡ nào.

Lý phu nhân nghĩ đến tình huống Đào Hoa sơn, gật gật đầu: “Nên sửa đường.” Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đạo Hoa. “Tiểu vương gia đang yên đang lành sao lại đi sửa đường?”

Đạo Hoa giải thích: “Bởi vì sư phụ ta đưa cho hắn một bản kiếm pháp, hắn vì báo ân, liền đưa ra sửa đường.”

Lý phu nhân cười cười: “Tiểu vương gia người này rất không tệ, tri ân báo đáp, cũng không giống hoàng thân quốc thích khác, vênh váo hung hăng, một bộ dáng cao cao tại thượng.”

Đạo Hoa cảm giác được ngữ khí của mẫu thân mình có chút không đúng, lập tức hỏi: “Nương, người còn gặp qua hoàng thân quốc thích khác?”

Lý phu nhân nghĩ đến ngày sau có thể còn tiếp xúc với Tưởng gia, liền đem tình huống Tưởng Tham Chính mới tới tỉnh Trung Châu nói một chút.

“ Tưởng gia là người nhà 4thái hậu, nhà mẹ đẻ hoàng hậu, Thừa Ân công hiện giờ là ca ca của thái hậu, thế tử gia là phụ thân của hoàng hậu, Tưởng Tham Chính mới tới này ở nhà xếp hạng thứ hai.”

“Đi theo hắn đến nhậm chức còn có phu nhân và nữ nhi của hắn, ngày sau nếu như gặp được Tưởng phu nhân và Tưởng cô nương ở trên yến hội, ngươi tận lực tránh xa một chút đi.”

Đạo Hoa có chút kinh ngạc: “Thái hậu, hoàng hậu cùng xuất thân từ một nhà? Cũng quá là.”

Lý phu nhân vội vàng ngăn cản Đạo hoa: “Chuyện của hoàng gia không được nói bậy.”

Đạo hoa lay động cánh tay Lý phu nhân một cái: “Nương, trong lòng nữ nhi hiểu rõ, đây không phải đang nói chuyện phiếm với nương sao.”